Top 5 di động Android tầm trung đáng tiền nhất

Mạnh Hùng, Theo 00:00 08/02/2011

Dân tình ngày càng yêu mến thần tượng Android với tình cảm hâm mộ cuồng nhiệt thấy rõ.

1. Huawei IDEOS

Đang gây sốt trên thị trường toàn cầu nhờ vào mức giá cực thấp mà vẫn đầy đủ tính năng đáng nể, Huawei IDEOS được trang bị một màn hình cảm ứng điện dung 2.8 inch chất lượng QVGA, máy ảnh 3.2MP, Bluetooth A2DP, HSDPA 3G, Wi-Fi chuẩn 80.11n, bộ nhớ trong 512MB, chip xử lý Qualcomm 528MHz và thẻ nhớ mở rộng microSD lên đến 32GB.
 
Chạy hệ điều hành Android phiên bản 2.2 mới nhất, những ứng dụng cài đặt sẵn trên Huawei IDEOS bao gồm Google Talk, Google Maps và những ứng dụng tải về từ Android Market. Ngoài ra, Cciếc điện thoại này cũng hỗ trợ 3G tethering, cho phép nó hoạt động như một modem cho máy tính xách tay để truy cập internet.
 
2. LG Optimus One (P500)
 
Hứa hẹn chinh phục thị trường giá thấp đang rất sôi động, LG Optimus One giới thiệu màn hình cảm ứng TFT 3.2 inch chất lượng HVGA khá ổn, chíp xử lý tốc độ 600MHz, hỗ trợ kết nối 3G, Wi-Fi, Bluetooth, định vị toàn cầu GPS, la bàn số, giắc cắm tai nghe chuẩn 3.5 mm và đài FM Radio.
 
 
Ngoại hình trông khá bình thường với bốn góc cạnh bo tròn truyền thống,LG Optimus One trang bị camera 3.2 Megapixel tự động lấy nét, nhận diện nụ cười và quay video VGA 18 khung hình/giây. Thiết bị cơi nới 17 MB dung lượng bộ nhớ trong, thẻ nhớ mở rộng microSD, nguồn pin dung lượng 1.500mAh, khả năng đọc các định dạng video DivX và Xvid.
 
3. Motorola Charm
 
Điểm nổi bật nhất ở Charm là sở hữu bàn phím QWERTY mang phong cách của BlackBerry, hệ điều hành Android 2.1 với giao diện Motoblur nâng cấp mới, màn hình cảm ứng 2.8 inch, camera 3 Megapixel hỗ trợ tự động lấy nét, khe cắm thẻ nhớ mở rộng microUSB, kết nối Wi-Fi, Bluetooth, hỗ trợ Adobe Flash. Motorola Charm là chiếc điện thoại tầm trung, hướng tới những người dùng thích giao tiếp trên các mạng xã hội, dễ dàng cập nhật Facebook, Twiter và các dịch vụ khác.
 
 
4. Motorola Defy
 
Motorola Defy không sở hữu ngoài hình cực ngầu mà đơn giản với thiết kế dạng thanh, sở hữu màn hình cảm ứng cỡ vừa 3.7 inch. Tuy nhiên, trái với vẻ hiền lành bên ngoài, chú dế Android mới nhất của Motorola đạt tiêu chuẩn độ bền IP 67, tự tin vượt qua nhiều thử thách về tác động môi trường.
 
 
Về mặt cấu hình, Motorola Defy không tạo ra sự khác biệt đánh kể với vi xử lý OMAP 3610 tốc độ 800MHz, RAM 512 MB, dung lượng lưu trữ tích hợp 2GB, thẻ nhớ microSD mở rộng tới 32GB, camera 5 chấm kèm đèn flash LED cùng một loạt kế nối 3G, GPS, Wi-Fi, Bluetooth... Chạy hệ điều hành Andorid 2.1 nhưng có thể không lâu nữa máy sẽ nâng cấp lên phiên bản mới hơn.
 
5. Sony Ericsson XPERIA X8
 
Phiên bản thu nhỏ XPERIA X8 với thiết kế bề ngoài khá giống siêu phẩm XPERIA X10. Chú dế bao gồm màn hình cảm ứng chống xước 3 inch độ phân giải HVGA (320 x 480 pixel), vi xử lý tốc độ 600MHz, chạy hệ điều hành Android 1.6 với các tuỳ chỉnh tương tự như XPERIA X10 và giao diện Timescape đẹp mắt.
 
 
Ngoài ra, XPERIA X8 còn được tích hợp máy ảnh 3.2MP, giắc cắm tai nghe chuẩn 3.5 mm, trang bị bộ nhớ trong 128MB, thẻ microSD mở rộng tối đa lên 16GB, nguồn pin dung lượng 1.200 mAh khá ổn... Điện thoại cũng đầy đủ các kết nối mạnh như 3G với HSPA, Wi-Fi, Bluetooth và GPS.