Người hâm mộ Apple tự nhận mình... mù quáng

, Theo Pháp luật xã hội 14:12 14/02/2014

Thống kê mới đây cho thấy chính những người sử dụng các sản phẩm Apple cũng cho rằng họ đang quá mù quáng khi hâm mộ táo cắn dở.

Những người thường xuyên theo dõi thông tin công nghệ chắc hẳn sẽ không bất ngờ gì với nhận định "những người hâm mộ Apple thường có xu hướng hâm mộ tới mức mù quáng". Thế nhưng, nghiên cứu mới đây cho thấy không những chỉ người hâm mộ Android thấy sự mù quáng này mà chính những người hâm mộ Apple cũng phải công nhận rằng họ đang quá "cuồng táo".

Người hâm mộ Apple tự nhận mình... mù quáng 1
Một số người dùng các sản phẩm Apple là vì phong trào chứ không phải thật sự hâm mộ táo cắn dở.

Nghiên cứu mới đây của website SimOnlyContracts cho thấy những người sở hữu iPhone dễ trở mắc phải chứng "mù quáng" nhất kể cả họ không có ý định nâng cấp iPhone của mình cũng như không sở hữu bất kì sản phẩm Apple nào khác.

Người hâm mộ Apple tự nhận mình... mù quáng 2
Rất nhiều người dùng "cuồng" Apple chỉ sở hữu duy nhất một sản phẩm mang thương hiệu nhà "táo".

Kết luận này được đưa ra sau khi phỏng vấn hơn 2.000 người dùng iPhone tại Anh. 60% khẳng định họ đang hâm mộ Apple một cách mù quáng, họ chỉ cần sở hữu một sản phẩm có biểu tượng Apple nhưng cách thức thể hiện của họ giống với một người sở hữu tất cả các sản phẩm mang thương thiệu "táo".

Thống kê này cho thấy có 78% người dùng được phỏng vấn chỉ muốn sử dụng iPhone, thế nhưng một nửa số người dùng này lại không thấy hứng thú lắm với chiếc smartphone từ Apple. 22% còn lại có thể chuyển sang những loại smartphone khác khi có điều kiện.

Người hâm mộ Apple tự nhận mình... mù quáng 3

Xem ra không phải người dùng nào sở hữu các sản phẩm Apple cũng là vì hâm mộ táo cắn dở, nhiều người sở hữu sản phẩm đơn giản vì muốn giống những người xung quanh, một số muốn trải nghiệm thêm các sản phẩm từ Apple và không ít người dùng sử dụng "đồ Apple" chỉ vì thương hiệu. Bạn có đang sử dụng sản phẩm nào của Apple không?