Loạt smartphone "sinh đôi" đến từ tương lai

Hiệp Phan, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 01/01/2016

Ngoài xu hướng thiết kế điện thoại sở hữu một màn hình, vẫn còn đó những mẫu điện thoại được trang bị tới hai màn hình và tương đối thành công.

Hầu hết các dòng điện thoại di động hiện nay đều sở hữu một màn hình hiển thị, đó là điều dễ hiểu bởi thời đại hoàng kim của điện thoại nắp gập qua rồi, do đó các nhà sản xuất ít có khuynh hướng thử nghiệm với các yếu tố hình thức mới cho smartphone của họ. Mặc dù vậy, vẫn còn một số dòng điện thoại nổi tiếng được trang bị tới hai màn hình. 

1. Kyocera DuraXV Plus

Chiếc điện thoại vỏ sò Kyocera DuraXV Plus ra đời vào năm 2015, với kiểu dáng thiết kế đơn giản và bền bỉ. Máy có màn hình trong 2.4 inch (240 x 320 pixel) và màn hình ngoài đen trắng kích thước 1.08 inch (90 x 102 pixel). Ngoài khả năng chống bụi và chống nước, chiếc điện thoại này còn có khả năng chống sốc và va đập rất tốt.


 Kyocera DuraXV Plus.

Các tính năng khác, bao gồm: Camera 5MP kèm theo đèn LED Flash, RAM 256MB và bộ nhớ trong 521MB (hỗ trợ microSD 32GB). Ngoài ra DuraXV Plus còn được tích hợp thêm nút Push to Talk có thể biến máy thành một chiếc bộ đàm.

2. LG V10

 LG V10.

Mới đây, LG khiến cả thế giới phải ngạc nhiên khi trình làng V10. Chiếc smartphone sở hữu màn hình kép độc đáo, màn hình chính 5,7 inch QHD kèm theo một màn hình thứ cấp 2,1 inch (1040 x 160 pixel). Phần màn hình nhỏ này có chức năng độc lập so với màn hình lớn, hiển thị thông báo, ngày, giờ hoặc phím tắt. LG V10 chạy hệ điều hành Android Lollipop (sẽ được nâng cấp lên Marshmallow), dùng chip 6 nhân Snapdragon 808, camera chính 16MP, camera kép 5MP phía trước, RAM 4GB, ROM 64GB, pin 3.000 mAh. Đặc biệt, LG V10 còn có khả năng chống sốc và va đập.

3. Samsung Galaxy Golden 3

Samsung Galaxy Golden 3. 

Đây là chiếc điện thoại vỏ sò cao cấp nhất từ trước đến nay của Samsung có tên gọi Galaxy Golden 3, được tung ra thị trường Trung Quốc hồi tháng 11/2015. W2016 có hai màn hình cảm ứng 3,9 inch, độ phân giải 768 x 1280 pixel (cả trong lẫn ngoài), dùng chip xử lí Exynos 7420, chạy hệ điều hành Android Lollipop, RAM 3GB, ROM 64GB, camera chính 16MP và camera phụ 5MP. 

4. Samsung Rugby 4

Thêm một chiếc điện thoại khác đến từ Samsung, với tên gọi Rugby 4. Máy được thiết kế theo phong cách vỏ sò, nhưng cấu hình phần cứng lại tệ nhất trong danh sách này. Đổi lại, Rugby 4 có khả năng chịu nước, chống va đập.

 Samsung Rugby 4.

Samsung Rugby 4 có màn hình ngoài 1.4 inch (128 x 128 pixel), còn màn hình bên trong 2,4 inch (240 x 320 pixel). Đây cũng là một chiếc điện thoại có chức năng Push to Talk, một camera 3MP và hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD. 

5. TAG Heuer Meridiist Infinite

Được sản xuất bởi công ty chuyên về các sản phẩm đồng hồ TAG Heuer, Meridiist Infinite là một chiếc điện thoại sang trọng có màn hình chính 2.4 inch (240 x 320 pixel), cùng với màn hình phụ để hiển thị thông báo nằm trên nắp máy. Điều đặc biệt ở chiếc điện thoại này là nhờ các tế bào quang điện, máy có thể chuyển đổi ánh sáng mặt trời (và thậm chí cả ánh sáng nhân tạo) thành điện năng, vì thế máy có khả năng sử dụng “mãi mãi”.

TAG Heuer Meridiist Infinite. 

Mặc dù được công bố hồi năm ngoái, nhưng đến nay vẫn chưa thấy Meridiist Infinite được tung ra thị trường. Theo dự đoán, chiếc điện thoại này sẽ có mức giá rất  khủng có thể lên đến hàng chục ngàn USD.

6. YotaPhone 2

 YotaPhone 2.

YotaPhone 2  được biết đến như là "iPhone của nước Nga", chiếc điện thoại này chạy hệ điều hành Android Lollipop, có màn hình cảm ứng rộng 5 inch với độ phân giải FullHD. Bên cạnh đó, màn hình phụ e-ink 4,7 inch (540 x 960 pixel) cũng trang bị cảm ứng chạm ở phần lưng máy. Ý tưởng đằng sau màn hình e-ink này sẽ được sử dụng thay cho phần màn hình chính nếu điện thoại gần hết pin. Còn nếu bạn chỉ sử dụng màn hình đen trắng này, YotaPhone 2 có thể trụ được tới 3 ngày với một lần sạc.