Facebook: "Phổ cập internet trong 5 đến 10 năm tới"

XIII, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 17/09/2013

Bản chiến dịch mới đây nhất của Facebook đã công bố nguyện vọng của công ty này đồng thời là cách thức triển khai phổ cập hóa internet trên toàn thế giới.

Mạng internet đang phát triển với một tốc độ chóng mặt trong thời gian ngắn, mặc dù chúng ta đang được tiếp cận với internet tốc độ cao đồng thời là nguồn thông tin vô tận trên mạng tuy nhiên đang có tới nửa thế giới không được trải nghiệm cũng như không hiểu internet là gì. Với nguyện vọng phổ cập internet trên toàn thế giới, một nhóm các công ty công nghệ đã phối hợp lại cùng giải quyết vấn đề này.

Facebook: "Phổ cập internet trong 5 đến 10 năm tới" 1
Sau Google, Facebook tiếp tục thể hiện quan điểm trong việc phổ cập internet.

Tất nhiên, chính Facebook hiện tại đang là tổ chức khởi xướng phong trào này, tháng trước Facebook tự công bố gia nhập Internet.org đồng thời huy động các công ty công nghệ lớn khác cùng chung tay mở rộng internet. Mới đây nhất, Facebook đã cho ra mắt một bản kế hoạch dài 70 trang trình bày về các vấn đề cũng như giải quyết câu hỏi "làm thế nào để phổ cập internet?". Ngoài Facebook, Qualcomm cùng Ericsson đồng thời đưa ra kế hoạch tương tự.

Trong bản kế hoạch này, Facebook bày tỏ nguyện vọng kết nối hàng tỷ người dùng đồng thời cách thức thay đổi lưu lượng để tiết kiệm dung lượng truy cập cũng như năng lượng tiêu thụ. Với Qualcomm và Ericsson, hai công ty này lại nhìn xa hơn để chuẩn bị cho làn sóng công nghệ di động sắp tới.

Facebook: "Phổ cập internet trong 5 đến 10 năm tới" 2
Qualcomm và Ericsson đang chuẩn bị cho một cuộc cách mạng di động mới.

Nghiên cứu của Facebook đưa ra rất nhiều thông số thú vị như việc đang có 2,4 tỷ người toàn cầu được tiếp cận mạng internet. Hơn 5,6 tỷ người còn lại không có nhiều khái niệm về internet hoặc đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc kết nối mạng. Với công nghệ hiện tại, để phổ cập internet toàn cầu cần đưa ra giải pháp cải thiện hiệu năng gấp 10 lần, khi đó cả chi phí, lưu lượng cũng như năng lượng sẽ được sử dụng ít đi đồng thời phù hợp với nhiều khu vực hơn.

Facebook dự kiến việc phổ cập internet sẽ diễn ra trong khoảng từ 5 tới 10 năm nữa. Tuy nhiên, việc phổ cập này cần tới sự giúp đỡ của các tổ chức viễn thông cũng như các công ty công nghệ toàn cầu để có thể tạo ra kết nối nhanh, vững mạnh cũng như giáo dục về internet với người dân tại khu vực mình. Vẫn chưa biết hiệu quả thực tiễn từ hành động này, tuy nhiên dự định của Facebook đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng.