Câu chuyện lịch sử đầy màu sắc của các trình duyệt

Lê Vũ Lâm, Theo 00:00 28/03/2011
Chia sẻ

Teen có biết rằng công cụ lướt web quen thuộc của chúng ta đã được hơn 20 năm tuổi rồi không?

Ngày nay, trình duyệt đang trở nên thân thuộc với hầu hết người dùng Internet. Có thể dễ dàng kể ra những công cụ lướt web nổi tiếng như Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari, Opera... và nhiều hơn nữa. Vậy nhưng, lịch sử ra đời của các trình duyệt này thì không phải ai cũng biết đến.
 

 
WorldWideWeb (1990): Nếu bạn để ý, mỗi trang web đều bắt đầu bằng “www”, và đó chính là viết tắt của cụm từ WorldWideWeb. Sản phẩm được coi là trình duyệt đầu tiên trên thế giới có tên là Nexus do Tim Berners-Lee phát triển trên máy tính NeXT. Ông cũng là người đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng lên WorldWideWeb, song bản thân WorldWideWeb cũng có giới hạn rất lớn khi chỉ hoạt động trên hệ điều hành NeXTStep với lượng người dùng hạn chế.
 
 
NCSA Mosaic (1993): Nếu như WorldWideWeb/Nova giống như trình duyệt web đầu tiên thì danh hiệu “trình duyệt web phổ biến đầu tiên” phải kể đến Mosaic của NCSA. Phát triển ý tưởng của Berners-Lee, hai sinh viên tại đại học Illinois có tên Marc Andresseen và Eric Bina cùng nhau xây dựng một trình duyệt có khả năng xử lý đồ họa và hoạt động với hàng loạt các hệ điều hành phổ biến như Windows, Macintosh hay Unix… Ngoài ra Mosaic còn được cung cấp miễn phí.
 
 
Netscape (1994): Sau khi tốt nghiệp, Andresseen đã hợp tác cùng Jim Clark – lãnh đạo Silicon Graphics thành lập Mosaic Communications Corporations. Sản phẩm đầu tiên của công ty chính là Netscape Navigator phát hành tháng 10 năm 1994. Cũng như Mosaic, Netscape Navigator nhanh chóng trở thành trình duyệt hàng đầu với hơn một nửa thị phần và đem đến nhiều tính năng mới như JavaScript, frames hay cookies.
 
Sau đó, American Online mua lại Netscape trong những năm cuối thập niên 90, cuối cùng đây trở thành nạn nhân đầu tiên của trình duyệt Internet Explorer do Microsoft phát hành.
 
 
Internet Explorer (1995): Khi Microsoft quyết định tham gia thị trường trình duyệt, hãng nhanh chóng thể hiện vị trí ông lớn thực sự với việc ra mắt Internet Explorer. Tuy có sự khởi đầu chậm chạp, nhưng đến những năm 2000, thị phần của IE đạt tới cột mốc kinh hoàng 96%.
 
Cũng phải kể đến sự giúp đỡ từ những phán quyết có phần bất công khi cho Microsoft tích hợp sẵn IE vào hệ điều hành Windows, nhưng sự thành công của sản phẩm là không thể phủ nhận. Có lẽ IE chỉ gặp đối thủ đáng gờm khi Mozilla Firefox xuất hiện khoảng năm 2003/2004.
 
 
Opera(1996): Được biết đến lần đầu với tên gọi MultiTorg Opera, công ty Telenor có trụ sở tại Na Uy đã quyết định đổi tên trình duyệt thành Opera vào năm 1996. Tuy là công cụ lướt net lớn đầu tiên hỗ trợ duyệt web theo thẻ, khóa pop-up và phóng to trang nhưng Opera không thực sự thành công trong mảng chiếm lĩnh thị trường (ở Mỹ thị phần của Opera trên máy tính chỉ dưới 1%). Mặc dù vậy, phiên bản dùng cho di động của trình duyệt lại rất được ưa chuộng và đem lại nhiều thành quả đáng khích lệ.
 
 
Safari (2003): Apple chính thức bước vào sân chơi năm 1996 với Cyberdog nhưng không thu được nhiều thắng lợi và có thời gian hãng phải sử dụng IE như công cụ mặc định cho hệ điều hành trên các dòng máy tính của mình. Tuy vậy, vào năm 2003, “quả táo cắn dở” giới thiệu trình duyệt dựa trên WebKit có tên gọi Safari.
 
Ngay cuối năm đó, Safari trở thành trình duyệt mặc định cho OS X và phiên bản dành cho Windows tiếp tục xuất hiện năm 2007. CEO Steve Jobs thậm chí còn “mỉa mai” rằng Safari chính là trình duyệt nhanh nhất thời bấy giờ trên nền tảng của gã khổng lồ Microsoft.
 
 
Mozilla Firefox (2003): Ít người biết rằng Mozilla chính là tên mã của Netscape dành cho Navigator – sự kết hợp giữa “Mosaic” và “Killer” (sát thủ). Trong năm 1998, quỹ Mozilla được thành lập trên nguyên tắc “đổi mới, cởi mở và hợp tác internet”. Tổ chức được giao nhiệm vụ phát triển mã nguồn mở của Netscape Navigator để xây dựng các trình duyệt phi lợi nhuận, mà mở đầu là “Firebird” năm 2003.
 
Song, do áp lực về vi phạm bản quyền thương hiệu mà “Firebird” phải chuyển thành “Firefox” như ngày nay. “Cáo lửa” cũng được coi là kẻ thách thức đầu tiên với Internet Explorer và đang ngày càng thu hút nhiều sự ủng hộ.
 
 
Chrome (2008): Vào buổi bắt đầu, CEO của Google là Eric Schmidt đã cực lực phản đối tham gia vào cuộc chiến trình duyệt nhưng nhà sáng lập Sergey Brin và Larry Page đã nghĩ khác khi tập hợp một số người cũ của Mozilla để tạo ra Chrome.
 
Cuối cùng, Schimidt đã bị thuyết phục và Chrome trở thành trình duyệt phổ biến thứ 3 toàn cầu bên cạnh IE cùng Firefox. Tuy vậy, tương lai của trình duyệt dựa trên Web-Kit này dự báo sẽ còn phát triển hơn rất nhiều.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày