Apple thua kiện, phải dừng bán iPad 2 và iPhone 4

Mạnh Hùng, Theo 00:00 04/02/2012
Chia sẻ

Nhà Táo vừa phải loại bỏ nhiều sản phẩm đỉnh khỏi gian hàng trực tuyến tại Đức.

Hôm qua (3/2), thẩm phán Andreas Voss thuộc tòa án khu vực Mannheim (nước Đức) ban hành một lệnh cấm vĩnh viễn đối với dịch vụ điện toán đám mây iCloud và bất kỳ thiết bị nào sử dụng nó, sau khi Motorola giành chiến thắng trong một vụ kiện bằng sáng chế được đệ trình vào tháng 4 năm ngoái.
 
 
 
Ngay sau phán quyết này, Apple buộc phải loại bỏ iPad 2 3G, iPhone 3G, iPhone 3GS và iPhone 4 khỏi gian hàng trực tuyến tại Đức. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn có thể tìm thấy dế cưng tại những cửa hàng được ủy quyền (mua trực tiếp). Apple đang nỗ lực kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn nhằm chống lại lệnh cấm trên. Bên kia chiến tuyến, Motorola cũng đầu tư số tiền khổng lồ nhằm thúc đẩy việc thực thi phán quyết.
 
Thông tin bên lề cho biết Motorola tranh chấp với Apple xung quanh một bằng sáng chế độc quyền về tiêu chuẩn GPRS, trong khi Motorola luôn từ chối cấp giấy phép sử dụng cho Apple. Phiên bản iPhone 4S không bị ảnh hưởng vì chú dế xài chipset Qualcomm, không giống những dòng máy trước đó tích hợp chipset Infineon. Apple hiện cũng dùng chipset Infineon cho iPad 2 nên chúng trực tiếp chịu ảnh hưởng bởi lệnh cấm mới.
 
Cập nhật: Nguồn tin mới nhất cho biết tòa án vừa tạm thời đình chỉ lệnh cấm trên. Rất ít thông tin xung quanh được tiết lộ, nhưng Apple phát biểu: "Tất cả mô hình iPad và iPhone sắp được bán thông qua cửa hàng trực tuyến của Apple tại Đức trong thời gian ngắn tới".
 
 
 
Cuộc chiến bản quyền đang trở nên khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Đây không phải thất bại nghiêm trọng đầu tiên của Apple, bởi tháng trước nhà Táo từng phải móc ví 5 triệu USD (khoảng 105 tỷ đồng) dàn xếp vụ kiện bằng sáng chế với công ty Đài Loan Elan nhằm tránh rắc rối. Vào năm 2009, hãng Elan đâm đơn kiện Apple với cáo buộc “trái táo khuyết” vi phạm 2 bằng sáng chế có liên quan tới công nghệ cảm ứng đa điểm.
 
Cũng vào đầu tháng 1/2012, thẩm phán thuộc Ủy ban thương mại Hoa Kỳ đưa ra phát quyết sơ bộ rằng những chú dế Motorola không vi phạm bằng sáng chế của Apple. Điều này gần như chấm dứt nỗ lực của Apple trong việc tìm kiếm lệnh cấm nhập khẩu điện thoại Motorola vào đất Mỹ. Trong những năm qua, Apple phải chi trả 100 triệu USD (khoảng 2.100 tỷ đồng) nhằm theo đuổi các vụ kiện chống lại HTC song kết quả thu được gần như không đáng kể.
  
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày