Apple gặp họa tại Trung Quốc vì cái tên iPad

Mạnh Hùng, Theo Mask Online 11:02 08/02/2012

Khoản tiền phạt có thể lên tới 38 triệu USD (khoảng 798 tỷ đồng) với cáo buộc vi phạm bản quyền.

Hôm qua, tờ báo Global Times tiết lộ tòa án sẵn sàng yêu cầu Apple bồi thường 38 triệu USD (khoảng 798 tỷ đồng) do vi phạm bản quyền thương hiệu iPad tại Trung Quốc, tuy nhiên phán quyết chưa được thực hiện vì nhà Táo tích cực kháng cáo.
 
Thông tin cho biết hãng sản xuất điện tử Proview Technology đang sở hữu quyền sử dụng thương hiệu iPad tại đất nước tỷ dân, đã đăng ký bản quyền với nhà chức trách từ năm 2001. Sau đó, Apple từng mua lại thương hiệu iPad vào năm 2006 với số tiền 55.000 USD (khoảng 1,2 tỷ đồng), nhưng Proview Technology không cho phép Apple sử dụng tên gọi này tại Trung Quốc.
 
 
 
Proview Technology khởi kiện Apple từ năm ngoái, đòi hỏi khoản bồi thường lên đến 1,6 tỷ USD (khoảng 33.600 tỷ đồng) và bắt buộc nhà Táo phải công khai xin lỗi. Nhiều dấu hiệu chứng tỏ tòa án đang đứng về phía công ty Trung Quốc. Xiao Caiyuan, một luật sư cho Proview Technology, tin rằng Apple sẽ mất đi sức hấp dẫn và khẳng định “Chúng tôi đã chuẩn bị tốt cho một cuộc chiến pháp lý lâu dài”.
 
Đang gặp khó khăn về tài chính, Proview Technology cũng đã nộp đơn kiện đối với hệ thống cửa hàng bán lẻ ủy quyền của Apple tại Trung Quốc vì kinh doanh sản phẩm vi phạm thương hiệu.
 
 
Trên thực tế, Apple tìm cách phản công Proview Technology bằng cáo buộc công ty này xâm phạm nghiêm trọng thương hiệu iPad của mình. Tuy nhiên, dường như tòa án địa phương đã quyết định bác bỏ đơn kiện trên và cho rằng “trái táo khuyết” mới là kẻ vi phạm.