Tranh chấp về chuyện ai là “ông tổ” đích thực của iPad

Mạnh Hùng, Theo Mask Online 00:01 18/02/2012
Chia sẻ

Những sản phẩm mang tên iPad đã xuất hiện trên thị trường từ năm 1998.

Tại nhiều thành phố, nhà chức trách Trung Quốc đang thu giữ máy tính bảng iPad tại cửa hàng bán lẻ và yêu cầu dân buôn không được kinh doanh. Trong cuộc họp báo được tổ chức tại Bắc Kinh vào hôm qua (17/2), ngài Yang Rongshan, Chủ tịch Shenzhen Proview vừa công bố những thông tin đầy bất ngờ về “ông tổ” đích thực của chiếc iPad.
 
Shenzhen Proview là một phần của tập đoàn Proview International Holdings, từng là nhà sản xuất màn hình lớn thứ 4 thế giới. Shenzhen Proview đăng ký nhãn hiệu iPad tại Trung Quốc từ năm 2001, nhưng triển khai sản xuất máy tính iPad từ năm 1998. Họ khẳng định đã đầu tư 30 triệu USD cho máy tính iPad, cung cấp từ 10.000 đến 20.000 ra thị trường trong khoảng từ năm 1998 đến 2009.
 
 
Máy tính iPad của năm 1998.
 
 
Máy tính iPad thuộc phân khúc tất cả trong một, bao gồm màn hình CRT 15 inch (độ phân giải 800 x 600 pixel), chíp xử lý 265MHz, bộ nhớ DRAM 32MB, lưu trữ tối đa 16GB bằng flash card, 2 cổng USB, cổng Ethernet, giắc cắm tai nghe, giắc microphone, 2 cổng PS/2 và cổng kết nối máy in.
 
Trên thực tế, hệ thống gồm 3 phiên bản WBT, Winner hoặc Master, đi kèm hệ điều hành Linux hoặc Citrix. Hơn nữa, máy tính iPad còn là một phần của dòng iFamily Proview, với nhiều thiết bị như laptop, máy kỹ thuật số cá nhân, đầu DVD...
 
 
Tài liệu quảng bá máy tính iPad.

Thông số cấu hình.

Máy tính iPad còn là một phần của dòng iFamily Proview.
 
Theo dân mạng tìm hiểu, Proview Shenzhen (Trung Quốc), Proview Holdings (Hồng Kông) và Proview Electronics (Đài Loan) đều do ngài Yang Rongshan làm Chủ tịch kiêm CEO. Khi Apple thông qua công ty con IP Application đàm phán mua lại thương hiệu iPad, ngài Yang Rongshan đại diện để làm vệc với IP Application. Họ đồng ý bán tên gọi iPad trên toàn cầu cho IP Application, khi đó được đăng ký tại 8 quốc gia gồm cả Trung Quốc. Hợp đồng được hoàn tất vào tháng 12/2009.
 
Tháng 1/2010, Apple công bố máy tính bảng iPad. Đến tháng 3/2010, Apple phát hiện tên sản phẩm iPad tại Trung Quốc vẫn được đăng ký thuộc quyền sở hữu của Proview Shenzhen. Nhà Táo gửi văn bản yêu cầu Proview Shenzhen tuân thủ hợp đồng, nhưng Proview Shenzhen từ chối.
 
Apple đang tranh chấp thương hiệu iPad tại Trung Quốc.
 
Tháng 5/2010, Proview Shenzhen lại bán thương hiệu iPad cho Yoke Technology, một công ty khác cũng được ngài Yang Rongshan thành lập. Apple quyết định khởi kiện ra toà án Hồng Kông (nơi đăng ký của công ty mẹ Proview Holdings) và toà án Shenzhen (nơi đăng ký của công ty con Proview Shenzhen).
 
Dựa trên chứng cứ của Apple, toà án Hồng Kông tuyên bố Apple thắng kiện và kết luận ngài Yang Rongshan lừa đảo. Nhưng tại Trung Quốc, toà án Shenzhen lại phân xử Apple thua kiện. Ngài Yang Rongshan dựa theo phán quyết của toà án Shenzhen yêu cầu Apple bồi thường 1,6 tỷ USD (khoảng 33.600 tỷ đồng), đồng thời cấm Apple bán iPad tại Trung Quốc.
 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày