9 "Mark Zuckerberg" không ở Mỹ

, Theo Trí Thức Trẻ 12:00 29/06/2015

Đây là những nhân vật hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và sớm đạt được thành công trước ngưỡng tuổi 35, họ được so sánh với Mark Zuckerberg - ông chủ Facebook.

Năm 2007, khi mới 23 tuổi, Mark Zuckerberg đã trở thành một trong những tỷ phú trẻ nhất thế giới với Facebook, một sản phẩm anh tạo ra ở phòng ký túc trường đại học. Những gì Mark Zuckerberg làm được xứng đáng được xếp vào hàng "huyền thoại" trong kinh doanh, tuy nhiên trong thế giới công nghệ cũng có không ít nhân vật còn trẻ tuổi mà đã nhận được nhiều thành công khác.

Pavel Durov (Nga, 30 tuổi) - Đồng sáng lập mạng xã hội VK


Pavel Durov vẫn được biết đến với biệt danh "Mark Zuckerberg của Nga" khi mạng xã hội mà anh tạo ra có tên VK đã đánh bại Facebook tại nước này. Rất tiếc vào cuối năm ngoái Pavel đã rời Nga để phát triển một sản phẩm mới do anh không muốn tuân theo quy định của Chính phủ Nga về việc giao nộp thông tin người dùng Ukraine. Hiện nay, Pavel là cha đẻ của một ứng dụng nhắn tin mới mang tên Telegram.

Patrick và John Collison (Ireland, 26 tuổi) - Đồng sáng lập công ty thanh toán Stripe


Patrick và John Collison được gọi là "Mark Zuckerberg của Ireland" nhờ thành công của dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực thanh toán Stripe. Stripe hiện đang được định giá 5 tỷ USD. Dù vậy, hiện nay anh em nhà Collison đang sống ở Thung lũng Silicon.

Quek Siu Riu (28 tuổi, Singapore) - Đồng sáng lập ứng dụng Carousell


Quek Siu Riu từng bỏ học để phát triển và sáng lập Carousell, ứng dụng hỗ trợ mua - bán cá nhân đang thu hút được lượng chú ý lớn ở Singapore.

Yoshikazu Tanaka (38 tuổi, Nhật Bản) - Sáng lập mạng xã hội SNS Gree


Yoshikazu Tanaka bắt đầu mạng xã hội của mình, SNS Gree, như một trò đùa ở tuổi 26. Năm 2010, không lâu sau khi anh bước sang tuổi 33, Yoshikazu anh đã trở thành nhà sáng lập trẻ tuổi nhất có công ty được niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán Tokyo với sản phẩm của mình.

Hiện nay, Yoshikazu Tanaka nắm giữ khối tài sản lên tới 1,7 tỷ USD.

Michael Litt (28 tuổi, Canada) - Đồng sáng lập Vidyard


Michael Litt đồng sáng lập dự án khởi nghiệp marketing video Vidyard vào năm 2010 như một phần của bài tập dự án cuối năm tại Đại học Waterloo. Hiện nay, Vidyard được đánh giá là một trong những dự án hàng đầu của Canada và nó đã gọi vốn được tổng cộng 26 triệu USD.

Daniel Ek (32 tuổi, Thụy Điển) - Người sáng lập và CEO Spotify


Ở tuổi 32, người sáng lập kiêm CEO Spotify có tổng tài sản lên tới 400 triệu USD. Có thể bạn chưa biết Spotify không phải công ty đầu tiên mà Daniel sáng lập. Trước đó anh đã từng bán một vài dự án của mình cho các công ty như TradeDoubler hay eBay.

Gustavo Caetano (33 tuổi, Brazil) - Người sáng lập Samba Tech


Samba Tech tiền thân là một công ty phân phối game di động do Gustavo sáng lập, tuy nhiên hiện nay nó đã được chuyển đổi sang thành nền tảng video trực tuyến lớn nhất khu vực Mỹ Latinh.

Mubarak Muyika (20 tuổi, Kenya) - CEO Zagace


Mubarak Muyika hiện đang là CEO của Zagace, một dự án khởi nghiệp tại Kenya tập trung vào phát triển phần mềm kinh doanh. Khi anh 16 tuổi, Mubarak đã thành lập Hypecentury Technologies và sau đó bán được nó với số tiền lên tới 6 chữ số.

Mubarak Muyika trong thực tế còn từ chối cả học bổng của Harvard để theo đuổi giấc mơ doanh nhân.

Deepak Ravindran (27 tuổi, Ấn Độ) - Người sáng lập công ty tìm kiếm trên di động Innoz


Năm 2008, Deepak Ravindran cùng ba người bạn của mình đã bỏ học Đại học Kannur để thành lập Innoz, một công ty cho phép người dùng thực hiện tìm kiếm Google và Wikipedia qua tin nhắn văn bản. Innoz được đánh giá cao tại Ấn Độ bởi tại đây kết nối Internet trên di động chưa thực sự phổ biến.

Năm ngoái, Deepak Ravindran đã rời Innoz để thành  lập Lookup, một dịch vụ kết nối người dùng di động với các đơn vị kinh doanh địa phương.

(Tham khảo: Business Insider)