15 “nơi” phải đi trong ngày cuối cùng của năm để ăn Tết cho ngon: Đi trả nợ, đi rửa xe, đi gội đầu nào!

Huyền Trang - Thiết kế: Minh Trang, Theo Thể thao văn hoá 08:05 21/01/2023

Nhưng nhớ là phải đi về nhà đầu tiên đấy nhé!

Có lẽ ai cũng biết nhưng phải nhắc lại một lần nữa, hôm nay đã là 30 Tết - ngày cuối cùng của năm Nhâm Dần.

Quả thực năm 2022 trôi nhanh như chớp. Mới ngày nào mọi người còn háo hức đón năm Hổ mà bây giờ đã chuẩn bị bước sang năm Mèo với không khí rộn ràng, tưng bừng không kém.

Và trong ngày cuối cùng của năm thế này, để kết thúc năm Nhâm Dần một cách trọn vẹn và sẵn sàng đón năm mới, hãy tập trung vào 15 “nơi” phải đi dưới đây. Tất nhiên dù không đi đủ những nơi này, làm đủ những việc này thì năm mới vẫn đến, Tết vẫn vui. Nhưng nếu sắp đặt đâu ra đấy, hoàn thành mọi việc thì chắc chắn là ăn Tết sẽ ngon hơn rồi.

15 “nơi” phải đi trong ngày cuối cùng của năm để ăn Tết cho ngon: Đi trả nợ, đi rửa xe, đi gội đầu nào! - Ảnh 1.

1/ Đi về quê. Mẹ bảo, có hai thứ mà đời người không được bỏ lỡ. Một là chuyến tàu cuối cùng về nhà, hai là người thật lòng yêu thương ta. Nếu vẫn đang bôn ba ngoài kia thì nhanh về nhà bạn nhé!

2/ Đi trả nợ/đòi nợ. Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát nên còn khoản nợ nào chưa xử lý xong thì giải quyết dứt điểm thôi nhỉ? Năm mới rồi, để nợ nần thì xấu hổ lắm.

3/ Đi hốt sale. Với các “chiến thần” shopping thì có lẽ không có gì hạnh phúc hơn việc hốt được những cú khuyến mãi cuối cùng của năm.

4/ Đi dọn nhà cho xong. Nếu “chiến dịch” dọn nhà đón Tết vẫn chưa kết thúc thì còn chờ gì nữa mà chưa làm nốt? Vui tay thì cắm thêm 1 bình hoa thật xinh nữa nhỉ?

5/ Đi rửa xe. Sau một năm chở bạn rong ruổi trên mọi nẻo đường thì những chiếc xe cũng cần được cọ rửa sạch sẽ.

15 “nơi” phải đi trong ngày cuối cùng của năm để ăn Tết cho ngon: Đi trả nợ, đi rửa xe, đi gội đầu nào! - Ảnh 2.

6/ Đi rút chút tiền mặt tiêu Tết. Đến hẹn lại lên, “cuộc chiến” xếp hàng ở cây ATM cũng sẽ cam go lắm đây.

7/ Đi gội đầu. Đầu óc được thư giãn, nhẹ nhõm thì mới có thể đưa ra những quyết định sáng suốt trong năm mới đúng không nào?

8/ Đi làm nail. Xin thông báo, “đại hội” làm nail vẫn đang diễn ra đến tận ngày cuối cùng của năm nhé mọi người.

9/ Đi cafe chiều cuối năm. Biết là bận thật đấy nhưng phải tranh thủ làm chầu cà phê với mấy đứa bạn chứ nhỉ?

10/ Đi tắm lá mùi già. Mùi của Tết đây rồi!

15 “nơi” phải đi trong ngày cuối cùng của năm để ăn Tết cho ngon: Đi trả nợ, đi rửa xe, đi gội đầu nào! - Ảnh 3.

11/ Đi ăn tất niên. Dù thế nào cũng đừng bỏ lỡ bữa ăn cuối cùng của năm và khoảnh khắc được quây quần bên gia đình, bạn bè và người thân.

12/ Đi xem Táo quân. Chắc chắn là không thể bỏ qua “thủ tục” giải trí đặc biệt này được rồi.

13/ Đi viết tổng kết năm. “Giờ là lúc nhìn lại, xem một năm đã trải qua…”.

14/ Đi “dọn dẹp” máy tính, điện thoại,... Thứ không cần thiết nữa thì mình bỏ đi, giải phóng bộ nhớ để lưu trữ những điều tốt đẹp hơn trong năm mới.

15/ Đi lên kế hoạch cho năm mới. Muốn có một năm mới thành công rực rỡ thì phải bắt đầu từ bước nhỏ nhất như lập kế hoạch.

15 “nơi” phải đi trong ngày cuối cùng của năm để ăn Tết cho ngon: Đi trả nợ, đi rửa xe, đi gội đầu nào! - Ảnh 4.