14 học sinh tiểu học mồ côi tại Indonesia bị đuổi học vì nhiễm HIV

Minh Anh, Theo Helino 15:40 16/02/2019

Do làn sóng phản ứng mạnh mẽ của phụ huynh các học sinh khác, nhà trường buộc phải đưa ra quyết định này.

Một trường tiểu học công lập Purwotomo ở Surakarta (Indonesia) vừa đuổi học 14 học sinh, trong đó có 7 nam và 7 nữ ở độ tuổi 7-10 đều là trẻ mồ côi với lý do bị nhiễm HIV.

Hiệu trưởng trường tiểu học Purwotomo Karwi cho biết, nhà trường buộc thôi học số học sinh trên vì cha mẹ của những học sinh khác phát hiện ra 14 học sinh này bị nhiễm HIV và lo lắng rằng con em họ bị lây truyền bệnh.

Mặc dù nhà trường đã giải thích rõ ràng về việc lây truyền bệnh HIV nhưng các phụ huynh vẫn cảm thấy không thuyết phục, họ yêu cầu phải đuổi học nếu không sẽ chuyển con họ sang trường khác học.

14 học sinh tiểu học mồ côi tại Indonesia bị đuổi học vì nhiễm HIV - Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Hiệu trưởng Karwi nói: "Chúng tôi không có sự lựa chọn. Chúng tôi đã phản đối yêu cầu này vì mọi người đều có quyền đến trường. Tuy nhiên, làn sóng phản đổi đã khiến chúng tôi phải thay đổi quyết định".

Ngay cả Surakarta Lentera Foundation - tổ chức phi chính phủ bảo vệ và chăm sóc cho trẻ mồ côi bị nhiễm HIV, cho biết cũng không thể làm gì để ngăn chặn quyết định đuổi học của ngôi trường này.

Năm 2016, ở Indonesia có 48.000 ca nhiễm HIV mới và 38.000 ca tử vong liên quan đến AIDS. Nhiều trường hợp chủ yếu do mẹ lây sang con.