1,3% mẫu xét nghiệm trong cộng đồng ở TP.HCM dương tính SARS-CoV-2

Vân Sơn, Theo Tiền phong 08:17 13/09/2021

Chiến dịch xét nghiệm cộng đồng nhằm sớm bóc tách F0 đang "quét lại' lần thứ 3 ở các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao trên toàn thành phố. Tỷ lệ phát hiện ca bệnh dương tính đã giảm xuống còn 1,3%, đây là tín hiệu tích cực cho thấy nguy cơ lây nhiễm bước đầu được kéo giảm.

Công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 tại TP.HCM tính từ 27/4 đến nay đã lấy 1.864.494 mẫu thực hiện PCR và xét nghiệm nhanh kháng nguyên là 8.633.412 test. Tính riêng 18 giờ ngày 10/9 đến 18 giờ ngày 11/9, thành phố đã xét nghiệm nhanh kháng nguyên tại vùng cam, vùng đỏ là 406.024 người, trong đó có 5.355 người có kết quả dương tính (tỷ lệ dương tính là 1,3%).

BS Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật cho biết, thành phố đã triển khai đợt xét nghiệm diện rộng từ 23/8 và dự kiến kết thúc vào 15/9 theo 5 vùng nguy cơ - xanh, cận xanh, vàng, cam, đỏ. Tất cả các vùng đã xong đợt xét nghiệm thứ 2, đợt xét nghiệm thứ 3 đã thực hiện được 55%.

1,3% mẫu xét nghiệm trong cộng đồng ở TP.HCM dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

TP.HCM đang tiếp tục thực hiện chiến dịch lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng

Tại vùng cam, đỏ, tỷ lệ dương tính đợt 1 là 3,6%; đợt 2 là 2,7%; đợt 3 là 1,3%. Như vậy, qua mỗi đợt, tỷ lệ dương tính có giảm. Tỷ lệ dương tính tại vùng xanh là 0,78%, cận xanh là 1,27% và vùng vàng là 1,41%. Kết quả trên cho thấy, việc phân vùng theo màu của TP.HCM khá chính xác. Vùng nguy cơ thấp thì tỷ lệ dương tính ít, nhưng vùng nguy cơ cao thì tỷ lệ này cao.

Tại cuộc họp báo chiều 12/9, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, tổng số mũi vắc xin đã triển khai tiêm đến ngày 11/9 là gần 7,8 triệu liều. Trong đó, tổng số mũi 1 là gần 6,5 triệu mũi và mũi 2 là hơn 1,3 triệu mũi, số người được tiêm trên 65 tuổi, người có bệnh nền là gần 900.000 mũi.

Theo kế hoạch tổ chức chiến dịch cao điểm tiêm chủng vắc xin COVID-19 tại TP.HCM, tính đến hết ngày 8/9, để đạt độ bao phủ vắc xin cho người từ 18 tuổi trở lên, ước tính còn hơn 879.000 người cần tiêm mũi 1. Người dân từ 18 tuổi trở lên tại thành phố đến thời hạn tiêm vắc xin mũi 2 theo từng loại vắc xin ước tính còn hơn 927.000 người. Tổng cộng trong chiến dịch cao điểm sẽ thực hiện hơn 1,8 triệu mũi cho người dân thành phố.

1,3% mẫu xét nghiệm trong cộng đồng ở TP.HCM dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 2.

Giải pháp phân vùng nguy cơ lây nhiễm của thành phố đang được thực hiện tương đối chính xác

Các bệnh viện trên địa bàn thành phố hiện đang điều trị 39.296 bệnh nhân. Trong đó, 2.914 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.690 bệnh nhân nặng đang thở máy và 23 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 11/9, thành phố có 2.925 bệnh nhân xuất viện (tổng số xuất viện cộng dồn từ 1/1 đến nay là 150.341).

TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP cho biết, số ca tử vong giảm trong nhiều ngày qua, riêng ngày 11/9 toàn thành phố có 200 trường hợp tử vong. Cộng dồn từ đầu năm đến nay là 11.992 trường hợp.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày