11 sao Hàn đình đám sau khi rời khỏi YG: Hầu hết đều tuột dốc không phanh, riêng số 6 và 10 vẫn nổi tiếng khó tin

Cẩm Tú, Theo Helino 10:01 20/08/2018

11 sao Hàn này đều từng là niềm tự hào của YG nhưng đã rời khỏi công ty trong sự tiếc nuối của công chúng. Thiếu đi bệ đỡ YG, liệu họ đi về đâu?

YG là một trong 3 ông lớn của nền giải trí Hàn Quốc. Các nghệ sĩ trực thuộc YG đều rất cá tính, nổi bật và đương nhiên đều có được sự nổi tiếng nhất định nhờ danh tiếng của công ty giải trí quyền lực này. Nhưng một khi đã rời khỏi YG, liệu các nghệ sĩ xứ Hàn ra sao? Đây là những nghệ sĩ từng hoạt động dưới mái nhà YG và giờ đây họ đều đã tìm được lối đi riêng cho mình, chỉ là người tìm được thành công, kẻ chìm nghỉm vì không có sự hậu thuẫn của "ông lớn" showbiz.

1. Se7en

Se7en ra mắt vào năm 2003 dưới sự quản lí của YG Entertainment và đã giành được rất nhiều các giải thưởng dành cho tân binh của năm. Sự nổi tiếng của Se7en không chỉ ở tại Hàn Quốc mà còn rộng khắp châu Á. Anh chính thức Mỹ tiến vào năm 2009 tuy nhiên không nhận được bước tiến nhất định.

11 sao Hàn đình đám sau khi rời khỏi YG: Hầu hết đều tuột dốc không phanh, riêng số 6 và 10 vẫn nổi tiếng khó tin - Ảnh 1.

Tháng 6/2013, Se7en dính phải scandal nghi vấn đi mát-xa 18+ khi còn đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Sự việc khiến cả làng giải trí xôn xao khi Se7en và bạn gái Park Han Byul chia tay sau 12 năm yêu nhau chỉ vì scandal này. Sự nghiệp của nam ca sĩ sau đó cũng đình trệ, hình ảnh xấu đi trong mắt công chúng.

11 sao Hàn đình đám sau khi rời khỏi YG: Hầu hết đều tuột dốc không phanh, riêng số 6 và 10 vẫn nổi tiếng khó tin - Ảnh 2.

Hợp đồng với YG Entertainment của anh cũng kết thúc không lâu sau đó và cả hai bên đã thỏa thuận sẽ không gia hạn hợp đồng. Sau đó, nam nghệ sĩ đã thành lập công ty riêng mang tên ELEVEN9 Entertainment và quay lại hoạt động nghệ thuật vào năm 2016. Tuy nhiên anh vẫn tiếp tục chìm nghỉm và chỉ được nhắc đến với những mẩu tin về chuyện hẹn hò với mỹ nhân Lee Da Hae. Gần đây nhất, Se7en đã tham gia vở nhạc kịch "Dogfight" cùng với Son Hoyoung (G.O.D) và Changshub (BTOB).

11 sao Hàn đình đám sau khi rời khỏi YG: Hầu hết đều tuột dốc không phanh, riêng số 6 và 10 vẫn nổi tiếng khó tin - Ảnh 3.

2. Katie Kim

Năm 2015, Katie Kim tham gia và đã xuất sắc giành chiến thắng trong cuộc thi "K-Pop Star". Cô đã quyết định kí hợp đồng với YG ngay sau đó.

11 sao Hàn đình đám sau khi rời khỏi YG: Hầu hết đều tuột dốc không phanh, riêng số 6 và 10 vẫn nổi tiếng khó tin - Ảnh 4.

Katie Kim giành chiến thắng tại "K-Pop Star" năm 2015

Trong thời gian 3 năm hoạt động tại YG, Katie Kim đã bay qua lại giữa Mỹ và Hàn Quốc, cật lực làm việc cùng các nhà sản xuất nước ngoài và quay nhiều MV. Đầu năm 2018, sự việc Katie Kim bị YG Entertainment "ém hàng" quá lâu, khiến tài năng của cô bị thui chột gây chú ý của truyền thông. Fan khắp nơi bắt đầu đổ dồn "mũi dùi" về phía YG, tố công ty này bỏ bê Katie sau khi đã mời cô về từ cuộc khi đình đám năm xưa.

Được biết, vị giám đốc sáng tạo phụ trách định hướng cho Katie đã rời khỏi YG để thành lập một công ty giải trí riêng. Katie sau đó cũng thỏa thuận với YG để đi theo vị giám đốc này sang công ty mới AXIS. Ngay sau khi rời YG, Katie Kim đã ra mắt với tư cách nghệ sĩ của AXIS vào tháng 6/2018 vừa qua với ca khúc "Remember" và nhận được phản hồi tích cực từ công chúng. YG Entertainment hiện vẫn đang chịu trách nhiệm về mảng tiêu thụ album cho cô nàng.

11 sao Hàn đình đám sau khi rời khỏi YG: Hầu hết đều tuột dốc không phanh, riêng số 6 và 10 vẫn nổi tiếng khó tin - Ảnh 5.

"Remember" MV - Katie Kim

3. Taebin

Taebin ra mắt vào năm 1998 cùng nhóm nhạc hiphop 1TYM với vai trò giọng ca chính. Vào khoảng thời gian này, nhóm nhạc nhà YG được coi như là một trong số những nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất nền âm nhạc Hàn Quốc.

11 sao Hàn đình đám sau khi rời khỏi YG: Hầu hết đều tuột dốc không phanh, riêng số 6 và 10 vẫn nổi tiếng khó tin - Ảnh 7.

1TYM hiện đã ngừng hoạt động từ năm 2006 và màn trình diễn cuối cùng của nhóm nhạc này là vào năm 2008, tại concert của BIG BANG ở Nhật Bản. Sau màn trình diễn này, Taebin cũng rời khỏi đội hình 1TYM để hoạt động solo. Đến nay, sự nghiệp của Taebin hoàn toàn không có gì nổi bật. Vào năm 2012, anh đã cho ra mắt chương trình truyền hình riêng mang tên "Danny from LA" trên kênh Mnet America, hoạt động với tư cách MC và mời đến những khách mời có tầm ảnh hưởng quốc tế như BTS.

11 sao Hàn đình đám sau khi rời khỏi YG: Hầu hết đều tuột dốc không phanh, riêng số 6 và 10 vẫn nổi tiếng khó tin - Ảnh 8.

4. Minzy

Minzy ra mắt khi còn rất trẻ cùng nhóm nhạc nữ huyền thoại 2NE1 và tạo nên một thời kỳ hoàng kim khi hoạt động tại YG Entertainment. Sau khi hợp đồng của thành viên Park Bom tạm "đình chỉ" do vụ bê bối ma túy đá, Minzy cũng như các thành viên khác đã bắt đầu chuẩn bị cho sự nghiệp solo của mình. Nhóm cũng không còn hoạt động chung nhiều như trước. Sân khấu cuối cùng của họ diễn ra tại MAMA 2015.

11 sao Hàn đình đám sau khi rời khỏi YG: Hầu hết đều tuột dốc không phanh, riêng số 6 và 10 vẫn nổi tiếng khó tin - Ảnh 9.

Minzy chính thức rời YG vào năm 2016, có lẽ điều này chính là nguồn cơn khiến cho 2NE1 tan rã. Không lâu sau đó nữ nghệ sĩ đã kí hợp đồng với công ty con Music Works thuộc CJ E&M và ra mắt MV solo vào tháng 4/2017. Tuy nhiên hơn 2 năm hoạt động solo, Minzy vẫn chìm nghỉm giữa bao nghệ sĩ đình đám, những đàn em tân binh đáng gờm. Rời khỏi YG, danh tiếng của Minzy cũng giảm sút trầm trọng, sản phẩm âm nhạc cũng không được quan tâm như trước.

"Ninano" MV - Minzy ft. Flowsik

5. Wheesung

Wheesung kí hợp đồng với cựu công ty "chị em" của YG Entertainment - M Boat vào năm 2000 và phát hành album solo đầu tiên của mình vào năm 2002. Sau đó một năm, anh liền trở thành nghệ sĩ có lượng tiêu thụ album đáng nể nhất làng giải trí Hàn. Danh tiếng của Wheesung lên nhanh như diều gặp gió, giọng hát của anh nhanh chóng trở thành huyền thoại.

11 sao Hàn đình đám sau khi rời khỏi YG: Hầu hết đều tuột dốc không phanh, riêng số 6 và 10 vẫn nổi tiếng khó tin - Ảnh 11.

Wheesung rời công ty YG vào tháng 3/2006 sau khi hết hạn hợp đồng và chuyển đến Orange Shock Agency. Vào năm 2009, anh tiếp tục chuyển sang POP/UP Entertainment. Năm 2011, nam ca sĩ lại chuyển sang công ty mới - YMC Entertainment, tại đây anh là người đã tuyển Ailee vào công ty và sáng tác cho cô hit đầu tay "Heaven". Wheesung là người có công trong việc phát hiện và đào tạo một giọng ca siêu khủng của làng nhạc Hàn.

Có lẽ Wheesung chính nam nghệ sĩ có nhiều trải nghiệm nhất khi rời YG. Năm 2017, anh lại rời khỏi YMC để thành lập một công ty độc lập mang tên Realslow Company với mục tiêu phát triển dòng nhạc R&B tại Hàn Quốc. Hiện tại Wheesung đang kiếm bộn tiền nhờ những dự án âm nhạc lớn cùng bản quyền sáng tác nhạc.

11 sao Hàn đình đám sau khi rời khỏi YG: Hầu hết đều tuột dốc không phanh, riêng số 6 và 10 vẫn nổi tiếng khó tin - Ảnh 12.

6. Gummy

Nữ ca sĩ "Hậu duệ mặt trời" Gummy ra mắt vào năm 2003 dưới trướng YG với ca khúc chủ đề "Memory Loss". Chính ca khúc này đã nhanh chóng mang lại thành công vang dội cho nữ nghệ sĩ và giúp cô nhận được giải thưởng Bonsang tại lễ trao giải Golden Disk Awards lần thứ 19.

11 sao Hàn đình đám sau khi rời khỏi YG: Hầu hết đều tuột dốc không phanh, riêng số 6 và 10 vẫn nổi tiếng khó tin - Ảnh 13.

Sau 10 năm hoạt động với tư cách nghệ sĩ nhà YG, giọng ca đầy nội lực quyết định rời khỏi công ty và ký hợp đồng với C-JeS Entertainment. Các bài hát nhạc phim gần đây cho các bộ phim đình đám "Hậu duệ mặt trời" và "Mây họa ánh trăng" đã khiến cho cô nổi lên như một hiện tượng sau thời gian dài chìm nghỉm, giới truyền thông không ngừng gọi cô là "Nữ hoàng nhạc phim". Sắp tới đây, cô sẽ lên xe hoa cùng nam tài tử Jo Jung Suk. Đây đúng thật là cặp đôi nghệ sĩ trai tài gái sắc của showbiz Hàn.

11 sao Hàn đình đám sau khi rời khỏi YG: Hầu hết đều tuột dốc không phanh, riêng số 6 và 10 vẫn nổi tiếng khó tin - Ảnh 14.

7. Hyukoh

Hyukoh là một cái tên vô cùng nổi tiếng tại Hàn Quốc. Giọng ca đình đám nổi lên như một hiện tượng khi phát hành album đầu tay "20" và tham gia đại nhạc hội của chương trình "Infinite Challenge". Anh kí hợp đồng với YG HIGHGRND do Tablo (Epik High) đứng đầu vào năm 2015. Album thu đầu tay của Hyukoh tại studio nhà YG "23" đã giành được thành công lớn, oanh tạc trên các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc và đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng Billboard thế giới.

11 sao Hàn đình đám sau khi rời khỏi YG: Hầu hết đều tuột dốc không phanh, riêng số 6 và 10 vẫn nổi tiếng khó tin - Ảnh 15.

Năm 2017, Tablo đã từ chức CEO của YG HIGHGRND và tất cả các nghệ sĩ trực thuộc công ty này đã rời đi. Được biết Hyukoh đã ký hợp đồng với DRDRamc, công ty quản lý của các nghệ sĩ thực lực như Kiha & Faces và nhiều nghệ sĩ khác.

8. Park Bom

Từ trước khi ra mắt, giọng ca nội lực của Park Bom đã xuất hiện trong các album của BIG BANG và Lexy, giúp cô trở thành một trong những "con gà đẻ trứng vàng" của YG ngay từ khi chưa chính thức đứng trên sân khấu. Nữ nghệ sĩ đã ra mắt cùng với 2NE1 vào năm 2009 với vai trò là giọng ca chính của nhóm và tạo nên kỷ nguyên Kpop vô cùng rực rỡ.

11 sao Hàn đình đám sau khi rời khỏi YG: Hầu hết đều tuột dốc không phanh, riêng số 6 và 10 vẫn nổi tiếng khó tin - Ảnh 16.

Vào năm 2014, sự nghiệp của giọng ca chính 2NE1 tuột dốc không phanh. Cô bị cảnh sát bắt tại sân bay vào năm 2010 vì tàng trữ chất amphetamine - loại chất được dùng thay thế ma túy đá và bị cấm ở Hàn Quốc. Park Bom sau đó bị công chúng tẩy chay, ném đá thậm tệ. Park Bom xuất hiện lần cuối cùng với tư cách thành viên 2NE1 trên sân khấu MAMA 2015. Tháng 11/2016, YG tuyên bố huyền thoại 2NE1 tan rã, kết thúc một thời hoàng kim của nhóm nữ nhà YG.

11 sao Hàn đình đám sau khi rời khỏi YG: Hầu hết đều tuột dốc không phanh, riêng số 6 và 10 vẫn nổi tiếng khó tin - Ảnh 17.

Park Bom tại MAMA 2015

Được biết vào tháng 7 vừa qua, Park Bom đã ký hợp đồng độc quyền với D-Nation Entertainment và dự định sẽ phát hành một mini album trở lại vào cuối năm nay.

9. Nam Tae Hyun

Nam Tae Hyun từng là thí sinh trong chương trình "Who is next?" và ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc đình đám WINNER vào năm 2014. Anh cũng đã ra mắt với tư cách diễn viên vào năm 2015, tuy nhiên lại nhận được nhiều phản hồi tiêu cực.

11 sao Hàn đình đám sau khi rời khỏi YG: Hầu hết đều tuột dốc không phanh, riêng số 6 và 10 vẫn nổi tiếng khó tin - Ảnh 18.

Vào tháng 10/2016, YG Entertainment bất ngờ thông báo Nam Tae Hyun tạm ngưng hoạt động để điều trị sức khỏe tâm lý. 1 tháng sau đó, YG tiếp tục thông báo anh đã rút khỏi WINNER và chấm dứt hợp đồng cùng công ty. Sau khi rời nhóm, Nam Tae Hyun bị công chúng chỉ trích thậm tệ vì trước đó có thái độ hời hợt, bỏ bê hoạt động cùng WINNER.

Anh chàng còn tuyên bố bản thân muốn rời khỏi YG để phát triển con đường riêng, tuy nhiên công chúng lại đánh giá nam ca sĩ kém tài. Vào tháng 5 vừa qua, Nam Tae Hyun đã cho ra mắt hãng nhạc riêng mang tên South Buyers Club và ban nhạc mới mang tên South Club. Tuy nhiên đây vẫn chỉ là một nhóm nhạc vô danh trong làng giải trí.

11 sao Hàn đình đám sau khi rời khỏi YG: Hầu hết đều tuột dốc không phanh, riêng số 6 và 10 vẫn nổi tiếng khó tin - Ảnh 19.

Ban nhạc South Club

10. PSY

Trước khi trở thành hiện tượng PSY đã từ bỏ quyền thừa kế công ty phát triển phần mềm của cha mình để theo đuổi đam mê âm nhạc và ra mắt vào năm 2001. Sau khi vượt qua những khó khăn về tài chính lúc mới xuất nghũ, vợ của PSY đã khuyên anh gia nhập YG Entertainment. Được biết, PSY là bạn cũ của chủ tịch Yang Hyun Suk.

2 năm sau khi gia nhập YG, PSY phát hành album thứ 6 "Gangnam style" và nhanh chóng trở thành một hiện tượng toàn cầu. Các ca khúc của anh đều trở thành hit mang tầm ảnh hưởng quốc tế, MV cũng lập được nhiều kỷ lục khi thu về lượt xem nhiều nhất trong lịch sử Youtube trong gần 6 năm.

11 sao Hàn đình đám sau khi rời khỏi YG: Hầu hết đều tuột dốc không phanh, riêng số 6 và 10 vẫn nổi tiếng khó tin - Ảnh 20.
11 sao Hàn đình đám sau khi rời khỏi YG: Hầu hết đều tuột dốc không phanh, riêng số 6 và 10 vẫn nổi tiếng khó tin - Ảnh 21.

PSY chính thức rời khỏi YG vào tháng 5/2018 sau 8 năm gắn bó. Hiện "Gangnam style oppa" vẫn tiếp tục lưu diễn với tư cách nghệ sĩ tự do tại Hàn Quốc.

11. Ha Dong Kyung

Ha Dong Kyung ra mắt dưới trướng YG Entertainment với tư cách thành viên của nhóm nhạc nam Wanted vào năm 2004. Chỉ vài tháng sau khi ra mắt, thành viên Seo Jae Hyo đã qua đời trong một tai nạn xe hơi và cả nhóm bị hoãn hoạt động trong suốt 3 năm.

11 sao Hàn đình đám sau khi rời khỏi YG: Hầu hết đều tuột dốc không phanh, riêng số 6 và 10 vẫn nổi tiếng khó tin - Ảnh 22.

Wanted

Cuối cùng nhóm đã rời khỏi YG và cho ra mắt album thứ hai dưới trướng WS Entertainment. Riêng thành viên Ha Dong Kyung đã có được bước tiến thành công với tư cách là một nghệ sĩ solo với các bản hit " Please love her" và "Butterfly". Ngoài ra Ha Dong Kyung còn được biết đến với tư cách huấn luyện viên thanh nhạc cũ của IU và tham gia nhiều chương trình âm nhạc đình đám như "I can see your voice".

Nguồn: KB