100% lượng xe buýt tại Hà Nội hoạt động trở lại sau dịch COVID-19: “Xe tấp nập nhưng khách vắng lặng”

Long Quyền, Theo Tổ Quốc 16:16 04/05/2020

Hôm nay 4/5, 100% lượng xe buýt tại TP Hà Nội đã hoạt động trở lại sau thời gian tạm nghỉ để chống dịch COVID-19. Mặc dù lượng xe đông đúc nhưng khách hàng luôn trong tình trạng thưa thớt, vắng lặng.

Theo kế hoạch của Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị (Tramoc), Sở GTVT Hà Nội, từ ngày 4/5, toàn bộ lượng xe buýt tại TP Hà Nội đã đi vào hoạt động trở lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng chống dịch bệnh COVID-19. 

100% lượng xe buýt tại Hà Nội hoạt động trở lại sau dịch COVID-19: “Xe tấp nập nhưng khách vắng lặng” - Ảnh 1.

Từ ngày hôm nay 4/5, 100% xe buýt tại TP Hà Nội đã đi vào hoạt động trở lại sau thời gian tạm nghỉ chống dịch COVID-19.

Ghi nhận vào ngày 4/5, tại bến xe Mỹ Đình, (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), bến xe đã trở nên nhộn nhịp xe ra vào. Dù đã đi vào hoạt động trở lại nhưng toàn bộ xe buýt đều vẫn thực hiện các biện pháp chống dịch bệnh như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay. 

Trái ngược ngày hôm qua (3/5) khi người dân phải chen lấn xô đẩy, chờ đợi nhiều giờ để được đi xe buýt thì hôm nay lượng xe buýt đã tấp nập nhưng hành khách vô cùng vắng lặng. Trao đổi với chúng tôi, anh Dương Văn Tuấn, tài xế điều khiển xe khách tuyến 46 tại bến xe Mỹ Đình cho biết, anh đã ngừng lái xe kể từ khi dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp và các tuyến xe dừng hoạt động để chống dịch. 

100% lượng xe buýt tại Hà Nội hoạt động trở lại sau dịch COVID-19: “Xe tấp nập nhưng khách vắng lặng” - Ảnh 2.

Lượng khách khá ít so với trước đây.

“Nay là buổi đầu tiên tôi chạy xe lại nhưng lượng khách vắng vẻ quá. Dù hoạt động trở lại nhưng các tuyến đều vẫn phải thực hiện các biện pháp an toàn để chống dịch và nhắc nhở hành khách đeo khẩu trang. Tôi chạy lại thời điểm này cũng vẫn khá lo sợ dịch bệnh nhưng mình cứ chủ động thực hiện các biện pháp an toàn, công việc vẫn phải làm”, anh Tuấn chia sẻ. 

Là một tài xế điều khiển xe buýt tuyến 103B tại bến xe Mỹ Đình, anh Nguyễn Văn Kỳ cho biết, bản thân đã chạy lại bắt đầu từ hôm qua (3/5). Tuy nhiên lượng khách hôm nay khá vắng vẻ, giảm 50% so với thời điểm dịch bệnh chưa xuất hiện trong nước. 

“Tôi chạy từ hôm qua nhưng hôm nay mới đủ 100% xe. Hôm qua thì mọi người nghỉ lễ ở quê xuống nên lượng khách đông đúc, chen chân nhưng hôm nay đủ xe thì lại vắng lặng. Tôi chạy lại cũng cảm thấy khá lo lắng dịch bệnh trong thời điểm này nhưng cứ chủ động thực hiện các biện pháp an toàn để phòng dịch. Phía nhà xe cũng trang bị đầy đủ các dụng cụ để phòng COVID-19, mọi hành khách lên xe cũng được chúng tôi nhắc nhở đeo khẩu trang và sát khuẩn tay”, anh Kỳ cho biết. 

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được tại bến xe Mỹ Đình vào ngày 4/5:

100% lượng xe buýt tại Hà Nội hoạt động trở lại sau dịch COVID-19: “Xe tấp nập nhưng khách vắng lặng” - Ảnh 3.

100% xe buýt tại Hà Nội đã hoạt động trở lại sau thời gian nghỉ chống dịch.

100% lượng xe buýt tại Hà Nội hoạt động trở lại sau dịch COVID-19: “Xe tấp nập nhưng khách vắng lặng” - Ảnh 4.
100% lượng xe buýt tại Hà Nội hoạt động trở lại sau dịch COVID-19: “Xe tấp nập nhưng khách vắng lặng” - Ảnh 5.
100% lượng xe buýt tại Hà Nội hoạt động trở lại sau dịch COVID-19: “Xe tấp nập nhưng khách vắng lặng” - Ảnh 6.

Các tuyến xe buýt tấp nập ra vào bến như trước đây.

100% lượng xe buýt tại Hà Nội hoạt động trở lại sau dịch COVID-19: “Xe tấp nập nhưng khách vắng lặng” - Ảnh 7.

Dù toàn bộ các tuyến xe đã hoạt động lại nhưng lượng khách đi xe rất ít.

100% lượng xe buýt tại Hà Nội hoạt động trở lại sau dịch COVID-19: “Xe tấp nập nhưng khách vắng lặng” - Ảnh 8.
100% lượng xe buýt tại Hà Nội hoạt động trở lại sau dịch COVID-19: “Xe tấp nập nhưng khách vắng lặng” - Ảnh 9.
100% lượng xe buýt tại Hà Nội hoạt động trở lại sau dịch COVID-19: “Xe tấp nập nhưng khách vắng lặng” - Ảnh 10.

Theo một số tài xế điều khiển xe buýt tại đây cho biết, lượng khách giảm khoảng 50% so với trước thời điểm dịch bệnh.

100% lượng xe buýt tại Hà Nội hoạt động trở lại sau dịch COVID-19: “Xe tấp nập nhưng khách vắng lặng” - Ảnh 11.
100% lượng xe buýt tại Hà Nội hoạt động trở lại sau dịch COVID-19: “Xe tấp nập nhưng khách vắng lặng” - Ảnh 12.
100% lượng xe buýt tại Hà Nội hoạt động trở lại sau dịch COVID-19: “Xe tấp nập nhưng khách vắng lặng” - Ảnh 13.

Toàn bộ hành khách trên xe đều được nhắc nhở đeo khẩu trang đầy đủ khi lên xe.

100% lượng xe buýt tại Hà Nội hoạt động trở lại sau dịch COVID-19: “Xe tấp nập nhưng khách vắng lặng” - Ảnh 14.

Theo tài xế Tuấn cho biết, dù bản thân vẫn cảm thấy lo sợ dịch bệnh nhưng do công việc và sẽ chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh để đảm bảo an toàn.

100% lượng xe buýt tại Hà Nội hoạt động trở lại sau dịch COVID-19: “Xe tấp nập nhưng khách vắng lặng” - Ảnh 15.

Anh Kỳ cảm thấy khá hào hứng trong những ngày đầu hoạt động trở lại.

100% lượng xe buýt tại Hà Nội hoạt động trở lại sau dịch COVID-19: “Xe tấp nập nhưng khách vắng lặng” - Ảnh 16.
100% lượng xe buýt tại Hà Nội hoạt động trở lại sau dịch COVID-19: “Xe tấp nập nhưng khách vắng lặng” - Ảnh 17.

Một số tuyến xe dù đã chờ đợi khá lâu nhưng vẫn không có hành khách.

100% lượng xe buýt tại Hà Nội hoạt động trở lại sau dịch COVID-19: “Xe tấp nập nhưng khách vắng lặng” - Ảnh 18.