10 quan niệm sai lầm nhất về Harry Potter mà fan lâu năm cũng chưa chắc biết rõ

Thành Vũ, Theo Phụ Nữ Việt Nam 08:00 28/06/2023

Có nhiều chi tiết về Harry Potter từ lâu đã trở thành quan niệm sai lầm.

Thế giới phù thủy Harry Potter có nhiều chi tiết kỳ thú, sâu sắc đến mức dễ hình thành một quan niệm, "lối mòn" suy nghĩ sai lầm cho khán giả. Dưới đây là 10 chi tiết mà thậm chí không ít fan phim lâu năm tưởng rằng là đúng, nhưng thực chất lại không.

Thư nhập học Hogwarts gửi đến vào sinh nhật thứ 11

Không phải vì điều này xảy ra với nam chính Harry Potter có nghĩa rằng nó cũng xảy ra tương tự với mọi người. Thực chất trong thế giới phép thuật, thư nhập học được gửi đến tất cả học sinh (và những ai sắp trở thành học sinh) trong cùng 1 ngày, cụ thể là vài tuần trước khi vào học kì chính thức.

10 quan niệm sai lầm nhất về Harry Potter mà fan lâu năm cũng chưa chắc biết rõ - Ảnh 1.

Biểu tượng nhà Ravenclaw là con quạ

Vì có tên Ravenclaw nên nhiều khán giả từng tưởng nhầm rằng biểu tượng của nhà này trong Harry Potter là con quạ (raven). Tuy nhiên thực chất, đó là một con đại bàng. Nhà này được đặt tên Ravenclaw vì đó là móng của đại bàng, loại móng có sắc tím (cũng là raven).

10 quan niệm sai lầm nhất về Harry Potter mà fan lâu năm cũng chưa chắc biết rõ - Ảnh 2.

Durmstrang và Beauxbatons là trường nam/ nữ thục

Trong phần 4 Chiếc Cốc Lửa, sự xuất hiện của hai ngôi trường này khiến người tưởng rằng đây đều là những trường mà học sinh chỉ có một giới tính duy nhất (chí it là trên phim). Thực chất cả Durmstrang và Beauxbatons đều có các học sinh trai lẫn gái bình thường giống Hogwarts. Ngoài ra, trường chỉ cử một số học sinh ưu tú trên 17 tuổi (đủ tuổi thi Tam Pháp Thuật) đến Hogwarts mà thôi.

10 quan niệm sai lầm nhất về Harry Potter mà fan lâu năm cũng chưa chắc biết rõ - Ảnh 3.

Kẻ ác không thể dùng bùa hộ mệnh

Quan niệm chỉ người có lòng tốt mới dùng được bùa hộ mệnh trong Harry Potter không đúng. Trong một cảnh phim Bảo Bối Tử Thần, khán giả có thể thấy rõ mụ Umbridge cũng lộ chuyện dùng bùa hộ mệnh cho mình.

10 quan niệm sai lầm nhất về Harry Potter mà fan lâu năm cũng chưa chắc biết rõ - Ảnh 4.

Trường Sinh Linh Giá là những linh hồn "dự trữ" để hồi sinh

Trong Harry Potter, Voldemort dùng các Trường Sinh Linh Giá để trở lại với cuộc sống sau khi hắn chết đi. Điều này thực chất không đúng vì các Trường Sinh Linh Giá chỉ là một vật chứa mảng linh hồn nhằm giúp chủ nhân của nó bất tử, hay nói cách khác là không thể chết. Ngoài ra, việc hắn vẫn còn tồn tại bằng cách nào thì không là vấn đề (như Voldemort có thời gian "không ra người ngợm" nhưng vẫn là đang sống nhờ sự tồn tại của các Trường Sinh Linh Giá).

10 quan niệm sai lầm nhất về Harry Potter mà fan lâu năm cũng chưa chắc biết rõ - Ảnh 5.

Dây chuyền quay ngược thời gian có thể thay đổi quá khứ

Nhiều khán giả thường đặt ra giả thuyết các nhân vật sử dụng dây chuyền quay ngược thời gian của Dumbledore để trở về quá khứ, ngăn Voldemort tái sinh hoặc giết ba mẹ Harry Potter. Tuy nhiên điều này là không thể. Thậm chí nếu cố gắng can thiệp thì các kết quả về sau vốn dĩ đều được định sẵn sẽ xảy ra (giống như những trường hợp trong phim Doraemon).

10 quan niệm sai lầm nhất về Harry Potter mà fan lâu năm cũng chưa chắc biết rõ - Ảnh 6.

Thuốc đa dịch không thể thay đổi giọng nói

Đây là chuyện đã xảy ra khi dàn nhân vật Harry Potter dùng thuốc đa dịch... trên phim. Trong truyện, loại dược này không chỉ có thể thay đổi hình dáng của người dùng đúng với đối tượng, mà còn biến đổi cả giọng nói của họ.

10 quan niệm sai lầm nhất về Harry Potter mà fan lâu năm cũng chưa chắc biết rõ - Ảnh 7.

Hai chiếc đũa kết nối với nhau khi đấu tay đôi

Khán giả luôn bày tỏ sự thích thú với những màn đấu tay đôi trong Harry Potter, đặc biệt là khi hai dòng phép thuật của Harry và Voldemort kết nối với nhau. Điều này thực chất không phải lúc nào cũng phải xảy ra trong một trận đấu phép. Lý do mà hai dòng phép của Harry - Voldemort gặp hiện tượng này là vì đũa của cả hai có cùng một chất liệu lõi.

10 quan niệm sai lầm nhất về Harry Potter mà fan lâu năm cũng chưa chắc biết rõ - Ảnh 8.

Hogwarts là trường phép thuật ở Anh

Nếu trong một cuộc thi trắc nghiệm mà bạn chọn Hogwarts ở Anh, thì bạn đã sai. Ga tàu 9 3/4 ở Anh là đúng, và việc Harry Potter sống ở Anh cũng đúng. Tuy nhiên, trường phép thuật Hogwarts lại nằm ở Scotland.

10 quan niệm sai lầm nhất về Harry Potter mà fan lâu năm cũng chưa chắc biết rõ - Ảnh 9.

Phù thủy bay được mà không cần chổi

Trong phim, rất nhiều phù thủy (thường ở phe xấu) hay có những màn bay lượn đáng sợ trên không trung mà dường như không cần dùng đến chổi. Thế nhưng trong truyện, tình tiết này chưa từng được xác nhận, và chỉ có Voldemort mới có thể làm điều này mà thôi.

10 quan niệm sai lầm nhất về Harry Potter mà fan lâu năm cũng chưa chắc biết rõ - Ảnh 10.

Nguồn: Screen Rant

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày