Dưới đây là những phép lịch sự tối thiểu mà bố mẹ nên dạy con trước 5 tuổi, giúp con hình thành nhân cách tốt, biết tôn trọng người khác và dễ dàng hòa nhập với cộng đồng:
Đây là những từ ngữ cơ bản nhất thể hiện sự lễ phép và biết điều.
Cách dạy: Làm gương cho con bằng cách thường xuyên sử dụng những lời này trong cuộc sống hàng ngày.
Dạy con biết kính trên nhường dưới, tạo thiện cảm với người đối diện.
Cách dạy: Gợi ý nhẹ nhàng như: “Con chào bà đi”, “Mình chào cô nhé!” thay vì quát mắng hay ép buộc.
Tôn trọng quyền riêng tư là một phần của kỹ năng sống và thể hiện sự lịch thiệp.
Cách dạy: Dùng tình huống thực tế để hướng dẫn: “Phòng của bố mẹ, con muốn vào thì nhớ gõ cửa nha!”
Giúp trẻ rèn khả năng kiên nhẫn, biết lắng nghe và tôn trọng người đối diện.
Cách dạy: Khi con cắt lời, bạn có thể nói: “Con chờ mẹ nói xong rồi đến lượt con nhé".
Đây là nền tảng cho tính kiên nhẫn và biết chia sẻ trong các mối quan hệ sau này.
Cách dạy: Tập cho con chơi các trò chơi có lượt hoặc cùng chia phần khi ăn.
Giúp trẻ hình thành ý thức về sở hữu cá nhân và ranh giới.
Cách dạy: Dạy con nói: “Con xin mượn nhé” trước khi lấy bất cứ món đồ gì không phải của mình.
Đây là hành vi lịch sự và giữ vệ sinh nơi công cộng.
Cách dạy: Hướng dẫn bé che bằng khuỷu tay, vì che bằng tay rồi lại sờ vào đồ vật sẽ lây bệnh.
Hình thành tính ngăn nắp, có trách nhiệm với hành động của mình.
Cách dạy : Biến thành trò chơi hoặc cùng dọn với bé lúc đầu để tạo hứng thú.
Giúp con học cách sống tử tế, không vô ý làm tổn thương người khác.
Cách dạy: Khi con lỡ nói gì đó chưa hay, nhẹ nhàng chỉnh lại: “Con thấy điều đó lạ nhưng đừng nói thế nhé, người ta sẽ buồn.”
Đây là dấu hiệu của phép lịch sự tối thiểu, thể hiện sự biết điều, khép lại một cuộc gặp gỡ trong vui vẻ.
Cách dạy: Dặn trước: “Lúc về con nhớ chào ông bà/cô chú nhé!”
Dạy phép lịch sự không nên ép buộc, la mắng.
Trẻ dưới 5 tuổi học qua quan sát và lặp lại, nên điều quan trọng nhất là cha mẹ hãy làm gương mỗi ngày.
Hãy khen ngợi kịp thời khi con thực hiện đúng, giúp bé vui vẻ duy trì hành vi đó.