10 kiểu đàn ông 30 tuổi vẫn còn độc thân, kiểu thứ 7 là thường gặp nhất

Yingie, Theo Trí Thức Trẻ 00:05 18/05/2020

Đàn ông 30 tuổi còn độc thân: Anh ta thích công việc mình đang có, thích đám bạn mình đang chơi, không vội vàng yêu đương.

Trên mạng từng có một câu nói vui thế này: Nếu bạn muốn nghiên cứu đặc tính con người, chỉ cần tìm những người đàn ông 30 tuổi còn độc thân là đủ.

So với những lứa tuổi khác, cuộc sống của đàn ông 30 tuổi độc thân có vẻ nhiều ý nghĩa hơn. Họ bắt đầu phải rèn luyện cho mình cả về sức khỏe, tinh thần, trí tuệ lẫn ngoại hình, đồng thời cũng phải thiết lập ổn định các mối quan hệ, đưa chuyện tình yêu, gia đình, sự nghiệp vào guồng quy củ. Những hạt giống họ đã gieo mầm thời thanh niên, tới năm 30 tuổi nhất định phải kết quả ít nhất một lần. Và để vững vàng bước vào tuổi xế chiều, họ cũng cần mạnh mẽ vượt qua tuổi 30.

Nghiên cứu của các chuyên gia nước ngoài cho thấy, cuộc đời một người giống như một chữ U, tuổi thơ và tuổi già nằm ở hai đầu cao nhất, chỉ có trung niên là điểm thấp nhất chịu mọi khổ cực. Nếu như ngày xưa, thường chỉ có con gái bị giục giã chuyện lấy chồng thì nay con trai cũng không ngoại lệ. Dẫu vậy, tỉ lệ độc thân của cả hai giới càng ngày càng gia tăng.

10 kiểu đàn ông 30 tuổi vẫn còn độc thân, kiểu thứ 7 là thường gặp nhất - Ảnh 1.

Điều này giống như đường logic chạy ngược nhau, nghĩa là theo chiều hướng phát triển, một điều đi lên thì đầu còn lại sẽ đi xuống. Cụ thể ở đây là xã hội càng cởi mở thì suy nghĩ kết hôn hay không kết hôn càng trở nên không quan trọng nữa. Nhưng xã hội càng quan tâm, tương lai càng khó suy đoán, hôn nhân cũng sẽ trở thành vấn đề cấp thiết. Nói chung không biết thực tế ra sao nhưng ít nhất mỗi người đều có tâm lý muốn ổn định, khả năng chống đỡ khó khăn khi có người bên cạnh cũng sẽ mạnh hơn so với khi chiến đấu một mình.

Dưới đây chúng tôi đã tổng kết 10 kiểu đàn ông 30 tuổi còn độc thân, hãy thử nhìn xem họ vì sao tới tuổi này rồi vẫn chấp nhận cảnh cô đơn một mình nhé!

1. Những người đàn ông có yêu cầu về nửa kia quá cao, quá khắc nghiệt

Có không ít những chàng trai ngoài kia tốt nghiệp trường xịn, lý lịch sạch sẽ, giỏi thể thao, thích du lịch. Tài sản sở hữu của anh ấy tuy không bạc tỷ nhưng cũng đủ ăn tiêu cả đời. Anh ấy biết ăn diện, rất có gu. Cuộc đời của anh ấy lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, cả đời sống vậy chất lẫn tinh thần của anh ấy đều cao hơn đại đa số những người bình thường.

Chỉ có một chuyện duy nhất khiến anh ấy phiền lòng, đó chính là dường như anh ấy rất khó tìm được một đối tượng hoàn hảo phù hợp với mình.

Trong mắt những người đàn ông như vậy, nửa kia của họ thường phải là một người ở cùng tầng mây, phải xinh đẹp, phải cao quý, phải gợi cảm. Cô nàng ấy đến đâu sẽ trở thành trung tâm của sự chú ý đến đấy, hoặc nếu không, cô ấy cũng phải là một ngôi sao đang nổi tiếng, có rất nhiều người hâm mộ. Ở nhà cô ấy còn giỏi nấu ăn, chăm dọn dẹp. Cô ấy biết nói tiếng Pháp, tiếng Tây Ban nha, biết đánh tennis, biết hát, mê đọc sách, thích nghiên cứu lịch sử.

Tất cả những miêu tả ở trên đều là do các tác giả nam viết ra. Nhưng "bắt đàn ông phải hình dung miêu tả về một người phụ nữ là một thử thách cực lớn, vì họ chỉ có thể giả vờ như mình biết rõ mà thôi" - Junot Díaz, nhà văn người Mỹ gốc Dominican từng đoạt giải Pulitzer dành cho tiểu thuyết đã từng nói như vậy: "Đàn ông phải thừa nhận đi thôi, rằng mấy anh, vì đặc quyền giới tính mà đã áp đặt rất nhiều suy nghĩ sai lệch lên phụ nữ".

10 kiểu đàn ông 30 tuổi vẫn còn độc thân, kiểu thứ 7 là thường gặp nhất - Ảnh 2.

2. Những người đàn ông theo style "quý tộc độc thân" đang chạy marathon với tình yêu

Đây là kiểu người có người yêu nhưng tình yêu của họ giống như một cuộc chạy đường dài, mệt mỏi, miệt mài. Trong quá trình yêu đương, họ không mấy khi cảm thấy vui vẻ, nhưng đồng thời cũng chẳng có gì để than phiền, người ngoài nhìn vào đều sẽ cho rằng họ và bạn gái không sớm thì muộn cũng kết hôn thôi.

Bridget Jones's Diary là một bộ phim nói về chủ đề này. Những ai từng xem phim có lẽ đều nghĩ một nhân vật như Mark Darcy (do Colin Firth thủ vai) đã đủ hoàn hảo cho tất cả câu chuyện tình yêu nào. Darcy giỏi giang, thu nhập cao, công việc chuẩn học thức, tính cách thì chung thủy, lịch thiệp, quan trọng nhất là còn rất đẹp trai. Nhưng đối với một sự lựa chọn như vậy, nữ chính vẫn cảm thấy do dự. Hai người họ chia tay rồi tái hợp mấy chục năm, họ chọn cách trở lại cuộc sống độc thân để "tiêu hóa" tình cảm, đây cũng là cách họ chịu trách nhiệm với chính mình.

3. Những người đàn ông gặp trở ngại gia đình, phụ huynh

Đối với những người đàn ông 30 tuổi còn độc thân, tìm được một nửa đã khó, nhưng có đôi khi, gia đình họ còn khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, dù thời thế đã thay đổi nhưng những ví dụ điển hình về "mẹ chồng nàng dâu", "chị dâu em chồng" vẫn còn đó.

10 kiểu đàn ông 30 tuổi vẫn còn độc thân, kiểu thứ 7 là thường gặp nhất - Ảnh 3.

Theo nghiên cứu, 90% những cuộc xung đột giữa các bên thông gia xuất phát từ mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, đây là sát thủ vô hình giết chết một cuộc hôn nhân. Kể cả ở các nước phương Tây, mọi chuyện cũng không có nhiều khác biệt. Một khảo sát bên Mỹ cho thấy: 48% nàng dâu cho biết đi gặp mẹ chồng còn sợ hơn đi khám nha sĩ, 38% thà rằng tóc bị dính kẹo cao su còn hơn phải "ở một mình" với mẹ chồng.

Một điều khác nữa là nếu các bậc phụ huynh không can thiệp trực tiếp vào việc tìm nửa kia của con cái, để họ tự do lựa chọn thì khả năng họ thoát ế sẽ cao hơn.

4. Bad boy/ Đàn ông trăng hoa

Những người đàn ông không biết trân trọng phụ nữ sẽ không bao giờ trân trọng phụ nữ, và phụ nữ cũng chẳng ưa những người đàn ông không biết trân trọng mình. Cho dù lúc yêu đương, bạn có thể yêu 5-7 cô cùng lúc nhưng từ yêu đến cưới là cả một chặng đường dài mà có đôi khi, không phải đôi ba câu dỗ ngọt đã thành.

Đó là chưa kể đến hiện tại, MXH phát triển, con gái không còn dễ bị lừa như xưa, kể cả bị lừa, họ cũng có những nguồn tin để nhanh chóng nhận ra. Khi đó, bạn sẽ trở thành đối tượng bị cô lập.

5. Những người đàn ông thành công quá sớm và đang bắt đầu xuống dốc

Có những người như vậy đấy, họ có trong tay mọi thứ mà người khác ao ước: ngoại hình, tài năng, tiền bạc, mỹ nhân... Nhưng cuộc đời vốn là một chạy marathon đường dài, họ lầm tưởng và coi trạm nghỉ trở thành điểm đích.

10 kiểu đàn ông 30 tuổi vẫn còn độc thân, kiểu thứ 7 là thường gặp nhất - Ảnh 4.

Có lẽ là sau khi tốt nghiệp mỗi người một ngả, có lẽ là vì mới vào xã hội nên hoang mang, họ chia tay với người yêu. Lúc này đây, thư tình đầy ngăn kéo đã trở thành chuyện quá khứ, có bạn nữ lén nhìn họ chơi bóng trên sân trường cũng không còn là chủ đề được mọi người bàn luận, thậm chí ngay cả những cô gái đã từng hẹn hò cùng họ nay cũng đã ổn định bên gia đình, chỉ còn họ một mình với chiếc bụng bia ngày một lớn thêm.

Họ thở dài một tiếng, hạ tiêu chuẩn của mình thấp xuống mấy lần.

6. Những người đột ngột trở thành hình mẫu lý tưởng của nhiều người

Họ là những người bỗng nhiên trở nên hot chỉ vì giảm béo thành công hay thay đổi gu ăn mặc chất hơn. Sự chú ý họ nhận được trong một vài tuần nhiều hơn cả 30 năm trước cộng lại. Các cô gái cảm thấy người đàn ông cuốn hút, khiêm tốn này rất đáng yêu, thực ra anh ta vẫn chưa cho các cô vào trong tầm ngắm thôi.

Một khi anh ta bắt đầu ý thức được vị thế mới của mình, anh ta sẽ tiến vào một giai đoạn bất hạnh mới khi cảm giác tự ti và tự phụ đan xen. Vốn sinh ra ở cái tuổi vẫn chưa quá biết thể hiện ra ngoài như hiện tại, họ vẫn khó có thể thoải mái tiếp nhận sự nhiệt tình từ người khác để rồi từ đó tìm kiếm cơ hội cho mình.

7. Một người đàn ông bình thường, chẳng qua chưa gặp được một cô gái thích hợp

Đàn ông 30 tuổi còn độc thân phần lớn đều đang tận hưởng cuộc sống độc thân của mình. Anh ta thích công việc mình đang có, thích đám bạn mình đang chơi, thích một mình, không vội vàng yêu đương bởi vì anh ta tin một thời điểm nào đó không xa, anh ta nhất định sẽ gặp được một người thích hợp để kết hôn.

10 kiểu đàn ông 30 tuổi vẫn còn độc thân, kiểu thứ 7 là thường gặp nhất - Ảnh 5.

Con trai cũng như con gái ở độ tuổi này thôi, họ không hiểu vì sao người ngoài cứ bắt họ phải làm rõ ràng họ đang gặp vấn đề gì. Bố mẹ họ rất lo lắng, suốt ngày tìm cách mai mối giới thiệu cho họ. Bạn bè của họ thì sốt ruột, muốn giúp đỡ, có mối nào cũng nhắn họ ngay. Nhưng mà họ đâu có cần những điều ấy. Họ cảm ơn tất cả sự ủng hộ của mọi người nhưng thực tế, chỉ cần mọi người không cho rằng họ có vấn đề, vậy đã là quá đủ rồi.

8. Những người đàn ông yêu qua mạng, quá phụ thuộc vào công nghệ

Dù rằng yêu qua mạng là một hình thức khá phổ biến hiện tại nhưng đó là khi bạn còn trẻ (độ tuổi 20), còn nếu xấp xỉ 30 tuổi bạn mới bắt đầu tập tành hẹn hò online thì tỉ lệ thành công không phải quá cao. Trước không nói về việc bị lừa hay không bị lừa, đàn ông 30 tuổi đã bắt đầu theo đuổi sự ổn định mà yêu qua mạng thì thiếu hẳn tính chất ổn định này. Quá nhiều rủi ro có thể xảy đến, và chỉ cần một lần mắc sai lầm, việc bạn mất niềm tin vào tình yêu là rất dễ nhận thấy.

9. Những người đàn ông thuộc thế giới thứ 3

Bạn quen một chàng trai đẹp trai, có gu, công việc ngon lành. Người đó ăn nói có duyên, hài hước. Có duy nhất một vấn đề là người đó đến giờ vẫn độc thân, không có bạn gái.

Vậy thì tỉ lệ phần trăm họ thuộc giới tính thứ 3 không phải không có. Xã hội hiện đại có cái nhìn thoáng hơn về cộng đồng LGBT nhưng vì lý do này lý do khác, vẫn có rất nhiều người chọn cách giấu đi giới tính thật của mình. Để biện minh cho việc không kết hôn, họ có thể đưa ra rất nhiều nguyên nhân như: ưu tiên sự nghiệp, chưa muốn yêu, vừa thất tình, theo chủ nghĩa độc thân...

10 kiểu đàn ông 30 tuổi vẫn còn độc thân, kiểu thứ 7 là thường gặp nhất - Ảnh 6.

10. Những người đàn ông quá tự ti, không đam mê, không nhiệt huyết, chìm đắm trong thế giới truyện tranh, anime

Người ta thường trêu nhau: Trên đời này chẳng có việc gì khó, chỉ cần mình không làm. Những người đàn ông thuộc tuýp này cũng vậy. Họ không thích giao thiệp, không thích ra ngoài, thậm chí cũng chẳng muốn thử hẹn hò online.

Từ sâu trong nội tâm của mình, họ ôm thái độ tiêu cực với hai chữ "hạnh phúc". Đối với họ, nếu phải tốn thời gian công sức ở bên một người rồi cuối cùng chia tay thì thà rằng cứ mãi ở bên một cô nàng trong thế giới 2D không bao giờ phản bội mình còn hơn.

Đó là lý do mà chúng ta vẫn đọc được những tin tức kiểu một người đàn ông 35 tuổi vừa làm đám cưới với Hatsune Miku, một anh chàng 30 tuổi tuyên bố sẽ yêu nhân vật ABCXYZ trong phim hoạt hình kia suốt đời...

Rõ ràng độc thân không phải liều thuốc chữa khỏi trăm thứ bệnh và hôn nhân cũng không phải cách giải quyết cho mọi vấn đề. Dù 30 tuổi là một cột mốc quan trọng nhưng đời người vẫn còn nhiều giai đoạn khác nhau nữa, quan trọng là bạn biết lên kế hoạch cho nó hay không. Dù là phụ nữ cũng vậy mà đàn ông cũng thế, cứ kết hôn khi bạn muốn chứ đừng vì người khác yêu cầu!

10 kiểu đàn ông 30 tuổi vẫn còn độc thân, kiểu thứ 7 là thường gặp nhất - Ảnh 7.