10 cựu sinh viên giàu nhất được tôi luyện trong lò đào tạo tỷ phú thế giới

VVesper Spiderum, Theo Thời Đại 20:00 25/07/2017

Đứng đầu trong bảng danh sách những trường đại học có tỷ lệ sinh viên ra trường và trở thành tỷ phú cao nhất thế giới vậy nên không hề khó hiểu khi Harvard được mệnh danh là "lò đào tạo tỷ phú".

Theo khảo sát gần đây của Wealth-X, Harvard là trường đại học hàng đầu thế giới về tỉ lệ sinh viên ra trường và trở thành tỷ phú. Số liệu cho thấy 125  sinh viên ra trường có tổng tài sản lên tới 590 tỷ USD (135 triệu tỷ VND). Trong khi đó, Đại học Stanford đứng thứ 2 với 50 tỷ phú và thứ 3 là Đại học Pennsylvania với 47 người.

Hãy cùng điểm qua 10 cựu sinh viên đã từng được tôi luyện trong "lò đào tạo tỷ phú" hàng đầu thế giới này!

1. Michael Bloomberg

Bloomberg là người sáng lập, giám đốc điều hành, chủ tịch của Bloomberg và là cựu thị trưởng ba kỳ của thành phố New York. Giá trị tài sản ròng của ông ước tính là 45,4 tỷ USD (1 triệu tỷ VND).

10 cựu sinh viên giàu nhất được tôi luyện trong lò đào tạo tỷ phú thế giới - Ảnh 1.

Giá trị tài sản ròng của ông Bloomberg ước tính là 45,4 tỷ USD (1 triệu tỷ VND)

Ngoài Bill Gates (89,2 tỷ USD - 2 triệu tỷ VND) và Mark Zuckerberg (64,2 tỷ USD - 1,5 triệu tỷ VND), hai người đã từng bỏ dở Đại học, Bloomberg đứng đầu danh sách cựu sinh viên tốt nghiệp từ Harvard giàu nhất. Các nhà nghiên cứu của Wealth-X cũng kết luận tỷ phú xuất thân từ Harvard có khối tài sản trung bình là 4,7 tỷ USD (10 nghìn tỷ VND), cao hơn mức trung bình của tỷ phú thế giới.

2. Steve Ballmer 

10 cựu sinh viên giàu nhất được tôi luyện trong lò đào tạo tỷ phú thế giới - Ảnh 2.

Giá trị tài sản ròng của ông Steve Ballmer là 31,9 tỷ USD (khoảng 725 nghìn tỷ VND).

Steve Ballmer là cựu CEO của Microsoft và là chủ sở hữu hiện tại của NBA's Los Angeles Clippers. Giá trị ròng khối tài sản của ông được ước tính là 31,9 tỷ USD (khoảng 725 nghìn tỷ VND).

3. Jorge Paulo Lemann 

10 cựu sinh viên giàu nhất được tôi luyện trong lò đào tạo tỷ phú thế giới - Ảnh 3.

Tài sản ròng của ông ước tính đạt 28,8 tỷ USD (khoảng 655 nghìn tỷ VND).

Lemann lấy bằng cử nhân Harvard năm 1961, là giám đốc và đồng sáng lập quỹ đầu tư 3G Capital. Tài sản ròng của ông ước tính đạt 28,8 tỷ USD (khoảng 655 nghìn tỷ VND).

4. Len Blavatnik

10 cựu sinh viên giàu nhất được tôi luyện trong lò đào tạo tỷ phú thế giới - Ảnh 4.

Tài sản ròng của ông rơi vào khoảng 17,3 tỷ USD (khoảng 393 nghìn tỷ VND).

Blavatnik lấy bằng MBA tại Harvard năm 1989, là nhà sáng lập và chủ tịch Access Industries - hoạt động liên quan đến tài nguyên thiên nhiên, truyền thông, đầu tư mạo hiểm và bất động sản trên toàn cầu. Tài sản ròng của ông là khoảng 17,3 tỷ USD (khoảng 393 nghìn tỷ VND).

5. Ray Dalio 

10 cựu sinh viên giàu nhất được tôi luyện trong lò đào tạo tỷ phú thế giới - Ảnh 5.

Dalio có tài sản ròng 16.3 tỷ USD (khoảng 370 nghìn tỷ VND)

Dalio có tài sản ròng 16.3 tỷ USD (khoảng 370 nghìn tỷ VND), là chủ tịch và nhà sáng lập của Bridgewater Associates, một trong những quỹ đầu tư lớn nhất thế giới. Ông tốt nghiệp MBA từ Đại học Harvard năm 1973.

6. Hansjörg Wyss

10 cựu sinh viên giàu nhất được tôi luyện trong lò đào tạo tỷ phú thế giới - Ảnh 6.

Giá trị ròng của ông ước tính khoảng 13 tỷ USD (300 nghìn tỷ VND).

Wyss là một người Thụy Sĩ hiện đang sống ở Wyoming và làm chủ tịch Quỹ Wyss, một tổ chức từ thiện dành cho y học, giáo dục, nghệ thuật, và bảo tồn thiên nhiên và nhiều thứ khác. Giá trị ròng của ông ước tính khoảng 13 tỷ USD (300 nghìn tỷ VND).

7. George Kaiser

10 cựu sinh viên giàu nhất được tôi luyện trong lò đào tạo tỷ phú thế giới - Ảnh 7.

Giá trị ròng của ông ước tính khoảng 11,5 tỷ đô la (250 nghìn tỷ VND).

Kaiser là chủ tịch, giám đốc điều hành và chủ sở hữu chính của GBK Corp., một công ty dầu khí có trụ sở tại Oklahoma. Giá trị ròng của ông ước tính khoảng 11,5 tỷ đô la (250 nghìn tỷ VND).

8. Stephen Schwarzman

10 cựu sinh viên giàu nhất được tôi luyện trong lò đào tạo tỷ phú thế giới - Ảnh 8.

Giá trị thực của ông ước tính khoảng 10,9 tỷ đô la (240 nghìn tỷ VND).

Schwarzman tốt nghiệp thạc sĩ Havard năm 1972, hiện giờ là Chủ tịch, Giám đốc điều hành, và đồng sáng lập của công ty quản lý tài sản toàn cầu Blackstone Group. Giá trị thực của ông ước tính khoảng 10,9 tỷ đô la (240 nghìn tỷ VND).

9. Ernesto Bertarelli 

10 cựu sinh viên giàu nhất được tôi luyện trong lò đào tạo tỷ phú thế giới - Ảnh 9.

Giá trị tài sản ước tính của ông lên đến 9,6 tỉ USD (220 nghìn tỷ VND).

Nhận được tấm bằng Thạc sĩ Havard năm 1993, Bertarelli đang là chủ tịch của Waypoint Capital, và là thành viên của một gia đình giàu có sở hữu "gã khồng lồ" Serona, một công ty công nghệ sinh học được bán cho Merck trong năm 2007 với giá 9 tỷ USD. Giá trị tài sản ước tính của ông lên đến 9,6 tỉ USD (220 nghìn tỷ VND).

10. Carlos Alberto Sicupira

10 cựu sinh viên giàu nhất được tôi luyện trong lò đào tạo tỷ phú thế giới - Ảnh 10.

Giá trị thu nhập hiện tại của ông Sicupira rơi vào khoảng 9,4 tỷ USD ( 210 nghìn tỷ VND).

Sicupira là một trong những đối tác sáng lập của 3G Capital. Giá trị thu nhập của ông hiện tại ước tính rơi vào khoảng 9,4 tỷ USD ( 210 nghìn tỷ VND).