Ngày 9/4, tờ Sohu đưa tin Hoa hậu Malaysia Lâm Mỹ Trinh thông báo đã chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 24 năm với ông xã Tôn Hưng. Cô cho biết đã ký vào đơn ly dị. Lâm Mỹ Trinh cay đắng cho biết bản thân đã yêu chồng tài tử hết lòng, nhưng chỉ nhận được sự phản bội hết lần này đến lần khác. Đến hiện tại, do không còn có thể chung sống với Tôn Hưng, cô quyết định kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Lâm Mỹ Trinh tuyên bố đoạn tuyệt với Tôn Hưng và cho biết sẽ cả đời cũng không tha thứ cho nam diễn viên Ỷ Thiên Đồ Long Ký.
"Tôi buông tay không phải vì bản thân đã tha thứ cho người kia, mà là để giải thoát cho chính mình. Tôi sẽ không thỏa hiệp, nuốt uất ức vào trong nữa. Sau bao nhiêu năm chịu giày vò bởi chuyện tình cảm rối rắm, tôi đã kiệt sức rồi và cả đời cũng không thể tha thứ cho anh ta. Bao nhiêu yêu thương, tổn thương, bao nhiêu dối trá và những điều quá sức chịu đựng trong mối quan hệ hơn 20 năm với anh ta, xin chấm dứt tại đây. Tôi sẽ không gánh vác trách nhiệm cho người khác nữa, ai làm người đó chịu hậu quả. Từ nay về sau, mọi hành vi của anh ta không liên quan đến mẹ con tôi", Hoa hậu Lâm Mỹ Trinh thông báo ly hôn.
Lâm Mỹ Trinh tuyên bố ly hôn chồng tài tử
Tôn Hưng và Lâm Mỹ Trinh có cuộc hôn nhân sóng gió vì thói trăng hoa của nam diễn viên Thần Điêu Đại Hiệp. Lâm Mỹ Trinh thực chất từng xen vào cuộc hôn nhân của Tôn Hưng và người vợ tên Phan Dương. Sau đó, Tôn Hưng bỏ "chính thất" để kết hôn với Hoa hậu họ Lâm vào năm 2001.
Lâm Mỹ Trinh từng là Hoa hậu Malaysia và giành giải quán quân cuộc thi Hoa hậu sinh viên thế giới. Dù có nhan sắc tuyệt đẹp, cô vẫn không níu giữ được trái tim đào hoa của tài tử Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Năm 2005, Tôn Hưng ngoại tình với người mẫu kiêm vũ công Lạc Lợi Na kém 15 tuổi. Không chịu nổi sự phản bội của chồng, Lâm Mỹ Trinh đưa con trai về Đài Loan (Trung Quốc) sống. Trong thời gian ly thân, Tôn Hưng đã sang nhượng toàn bộ bất động sản anh sở hữu tại Đài Loan (Trung Quốc) cho vợ như sự bù đắp tổn thương tinh thần.
Tôn Hưng nhiều lần phản bội Lâm Mỹ Trinh
Đến năm 2011, Tôn Hưng bị bắt vì sử dụng ma túy cùng Lạc Lợi Na. Anh bị giam 20 ngày, phải mở họp báo xin lỗi. Sự nghiệp nghệ thuật lao dốc, Tôn Hưng quay về với vợ con và được Lâm Mỹ Trinh tha thứ. Tuy nhiên, tháng 10/2019, anh lại bị bắt gặp hẹn hò nữ doanh nhân Yến Tử, khiến Lâm Mỹ Trinh tức giận và tuyên bố ly thân lần 2.
Sau đó, Tôn Hưng chia tay Yến Tử và quay về với Lâm Mỹ Trinh vào cuối năm ngoái. Tuy nhiên, ngày 4/4 vừa qua, cặp sao tiếp tục đổ vỡ. Người đẹp Malaysia tuyệt vọng đăng ảnh cô khóc, kèm với dòng status tự trách bản thân lên MXH: "Là tôi không đủ sáng suốt nên cứ phải xây đi xây lại 1 tòa lâu đài đã đổ nát, học đi học lại 1 bài học đầy đau thương".
Chia sẻ với tờ QQ, bạn bè thân thiết xác nhận Tôn Hưng và Lâm Mỹ Trinh đã "đường ai nấy đi" chỉ sau 4 tháng hàn gắn. Việc hôn nhân không thể duy trì lâu dài dù đã cho nhau thêm cơ hội hàn gắn khiến Lâm Mỹ Trinh đau khổ. Ở lần tái hợp vào cuối năm 2024, Hoa hậu Malaysia đã rất hy vọng về việc có 1 gia đình hạnh phúc, yên ấm. Tuy nhiên, chuyện tình "lò vi sóng", quay đi quay lại nhiều lần của cô và Tôn Hưng không kéo dài được lâu.
Sự đào hoa của Tôn Hưng khiến Lâm Mỹ Trinh tuyệt vọng dù cô nhiều lần cố cứu vãn hôn nhân, cho chồng cơ hội quay đầu
Tôn Hưng sinh năm 1961, được ca ngợi là "Dương Tiêu kinh điển nhất màn ảnh" trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký (1994). Anh còn đóng vai Quách Tĩnh trong Thần Điêu Đại Hiệp (1998) hay Điền Bá Quang trong Tiếu Ngạo Giang Hồ (2000). Là "đại hiệp" xuất sắc trên màn ảnh, nhưng đời tư của Tôn Hưng vô cùng bê bối gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của anh.
Hình tượng Dương Tiêu hào hoa khó quên do Tôn Hưng thủ vai được xếp vào hàng "kinh điển" của màn ảnh Hoa ngữ
Nguồn: Sina, Sohu