Huyền thoại Thái Lan Kiatisuk đăng ảnh đi bão, chúc mừng chiến tích vô địch của đội tuyển Việt Nam

TIẾN THÀNH, Theo Trí Thức Trẻ 14:45 16/12/2018

Trên trang cá nhân, "Zico Thái" Kiatisuk Senamuang đã chia sẻ niềm vui vô địch AFF Cup 2018 với các cổ động viên Việt Nam.

Sau 10 năm chờ đợi, chức vô địch AFF Cup một lần nữa ở lại sân Mỹ Đình. Khỏi phải nói, với những người yêu bóng đá bậc nhất thế giới như cổ động viên Việt Nam, hôm qua là một đêm không ngủ cùng cơn vui tưởng chừng kéo dài đến bất tận.

Niềm hân hoan của hàng triệu người dân tại đất nước hình chữ S đã lan sang cả Thái Lan. Mới đây, "Zico Thái" Kiatisuk đã đăng tải trên trang cá nhân lời chúc tới thầy trò HLV Park Hang-seo. 

Cựu cầu thủ của HAGL chia sẻ một video đi bão của các cổ động viên cùng dòng chữ "Chúc mừng Việt Nam" bằng tiếng Việt. Bài viết này lập tức nhận được sự chú ý và sở hữu gần 25.000 lượt yêu thích chỉ sau ít giờ.

Huyền thoại Thái Lan Kiatisuk đăng ảnh đi bão, chúc mừng chiến tích vô địch của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Kiatisuk chúc mừng đội tuyển Việt Nam trên trang cá nhân.

Kiatisuk từng có 4 năm thi đấu và một thời gian ngắn đảm nhiệm công tác huấn luyện trong thời gian tại Việt Nam. Vì thế, ông vẫn dõi theo bước tiến của "Những ngôi sao vàng" dù đã trở về xứ chùa Vàng. Chia sẻ về màn trình diễn của các học trò ngài Park, ông cho hay: "Các cầu thủ Việt Nam đá rất tốt, giàu sức gắn kết. Đặc biệt, đội tuyển chứa rất nhiều chân sút trẻ. Tương lai của các bạn sẽ rất xán lạn"

Khi được hỏi về cái tên ấn tượng nhất, ông không ngần ngại trả lời đó là Quang Hải và Văn Lâm. Đây là hai nhân tố đặc biệt nổi bật tại giải đấu vừa qua. Trong khi cầu thủ người Đông Anh là bộ não trong lối chơi của toàn đội, Lâm "Tây" đã không ít lần cứu thua cho đội nhà trong suốt 720 phút ra sân.

Trong khi đó, cựu danh thủ Sasikumar Ramu, người đã ghi bàn thắng vào lưới đội tuyển Việt Nam tại Tiger Cup 1998, cũng không bỏ qua trận đấu cuối của AFF Cup 2018 và tấm tắc khen "các bạn đá thật tuyệt".

Huyền thoại Thái Lan Kiatisuk đăng ảnh đi bão, chúc mừng chiến tích vô địch của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Đồ họa: Quý Sáng.