Xúc động hình ảnh hiệu trưởng đứng dưới mưa đọc diễn văn khai trường

Ngọc Tú, Theo Phụ nữ Việt Nam 15:12 07/09/2022

Mặc dù trời mưa như trút nhưng thầy Nguyễn Văn Phương đã nán lại đọc hết bài diễn văn khai trường khiến nhiều người xúc động.

Mặc dù trời mưa như trút nhưng thầy Nguyễn Văn Phương đã nán lại đọc hết bài diễn văn khai trường khiến nhiều người xúc động.

Ngày 6/9, trên các trang mạng xã hội lan truyền hình ảnh thầy hiệu trưởng đứng dưới mưa đọc diễn văn trong ngày khai giảng. Phía dưới sân trường trống trơn, chỉ còn lác đác một vài học sinh dọn ghế rồi chạy vào trong trú mưa.

Nhiều người xem hình ảnh đã bày tỏ sự xúc động và kính trọng với người thầy đã tâm huyết, bất chấp mưa lớn để hoàn thành lễ khai giảng trang nghiêm.

Xúc động hình ảnh hiệu trưởng đứng dưới mưa đọc diễn văn khai trường - Ảnh 1.

Toàn cảnh lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 diễn ra tại trường THPT Nghi Lộc 2.

Qua tìm hiểu được biết, hình ảnh này diễn ra tại trường THPT Nghi Lộc 2 (xã Nghi Mỹ, Nghi Lộc, Nghệ An). Người trong ảnh là thầy Nguyễn Văn Phương, Hiệu trưởng nhà trường.

Chia sẻ với PV, thầy Nguyễn Văn Phương xác nhận chính mình là người trong ảnh. Sự việc diễn ra trong sáng 5/9 đúng vào lễ khai giảng đầu năm học mới 2022-2023 của trường.

Thầy Phương chia sẻ thêm, trước ngày khai giảng thời tiết nắng đẹp. Nhà trường đã chuẩn bị kỹ cho lễ khai giảng như trang trí sân khấu, chuẩn bị bục đọc diễn văn khai trường, dọn dẹp vệ sinh trường khang trang sạch đẹp.

Xúc động hình ảnh hiệu trưởng đứng dưới mưa đọc diễn văn khai trường - Ảnh 2.

Toàn cảnh lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 diễn ra tại trường THPT Nghi Lộc 2.

Sáng 5/9, thời tiết đẹp, lễ khai giảng diễn ra bình thường. Tuy nhiên khi thầy Phương đọc được một nửa bài diễn văn khai trường thì trời bỗng đổ mưa. Trời mưa ngày càng nặng hạt và lớn dần lên.

Không thể bỏ dở bài diễn văn, không thể bỏ dở thời khắc thiêng liêng của năm học mới, thầy Phương vẫn tiếp tục đứng dưới mưa để đọc hết bài diễn văn 1.200 từ trong vòng 6 phút.

Xúc động hình ảnh hiệu trưởng đứng dưới mưa đọc diễn văn khai trường - Ảnh 3.

Lãnh đạo trường cùng các đại biểu trang nghiêm chào cờ trong lễ khai giảng.

Sau khi đọc hết bài diễn văn khai giảng, thầy Phương tiếp tục đánh hồi trống khai trường năm học mới.

Được biết, khi trời bắt đầu mưa nhỏ các học sinh phía dưới đã lấy ô che. Tuy nhiên khi mưa bắt đầu dày hạt, các thầy cô đã cho học sinh vào trú mưa trong hành lang lớp để tránh bị ướt.

Xúc động hình ảnh hiệu trưởng đứng dưới mưa đọc diễn văn khai trường - Ảnh 4.

Thầy Nguyễn Văn Phương - Hiệu trưởng nhà trường lên đọc diễn văn khai trường.

Phía ngoài, thầy hiệu trưởng vẫn tiếp tục đọc hoàn thành bài diễn văn khai trường. Thấy thầy hiệu trưởng đứng dưới mưa để đọc bài diễn văn, một học sinh đã lấy ô chạy ra che giúp thầy.

"Sau 2 năm do dịch Covid-19 thì nay không thể hủy khai giảng giữa chừng được. Tôi đọc được nửa bài diễn văn thì trời đổ mưa. Diễn văn không thể bỏ dở, trống khai trường không thể không điểm. Mặt khác còn cả hàng ngàn học sinh, dẫu khó khăn cũng phải cố gắng vượt qua cho bằng được và muốn gửi học sinh thông điệp đó. Học sinh toàn trường rất phấn khởi, hào hứng sau khi nghe tiếng trống trường khai giảng", thầy Phương chia sẻ.

Xúc động hình ảnh hiệu trưởng đứng dưới mưa đọc diễn văn khai trường - Ảnh 5.

Đọc được một nửa bài diễn văn thì trời đổ mưa nhưng thầy Phương vẫn tiếp tục đứng dưới mưa để hoàn thành bài diễn văn của mình. Thấy thế, một học sinh đã cầm ô chạy ra che giúp thầy.

Sau khi đánh hồi trống khai trường, do trời mưa nên buổi lễ khai giảng tiếp tục diễn ra ở hội trường trong nhà. "Buổi lễ được tiếp tục diễn ra trong nhà với những phần còn lại. Trong đó nhà trường đã trao 66 suất học bổng trị giá gần 50 triệu đồng cho các em học sinh giỏi, có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập", thầy Phương chia sẻ thêm.

Xúc động hình ảnh hiệu trưởng đứng dưới mưa đọc diễn văn khai trường - Ảnh 6.

Buổi khai giảng sau đó tiếp tục được diễn ra ở hội trường trong nhà.

Được biết, toàn trường THPT Nghi Lộc 2 có gần 1.300 em học sinh. Năm học 2022-2023, trường có 434 học sinh vừa được tuyển vào lớp 10.