Xuân Trường: "Không làm cầu thủ, có thể tôi sẽ làm ca sĩ, nhân viên công ty hay phiên dịch viên"

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 22:56 12/04/2020

Tiền vệ Lương Xuân Trường còn nói thêm rằng sau khi giải nghệ anh muốn làm HLV hoặc mở trung tâm bóng đá của riêng mình.

Tiền vệ 25 tuổi đã có buổi trò chuyện với các đàn em là học viên tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, nơi anh đang tập hồi phục chấn thương. Tại đây, Xuân Trường đã chia sẻ nhiều điều thú vị, trong đó có chuyện thi đấu ở nước ngoài và học tiếng Anh. Trong bài viết dưới đây, cách xưng hô đã được thay đổi cho phù hợp.

Xuân Trường: Không làm cầu thủ, có thể tôi sẽ làm ca sĩ, nhân viên công ty hay phiên dịch viên - Ảnh 1.

Xuân Trường thừa nhận, nếu không làm cầu thủ, anh có thể làm ca sĩ. Ảnh: FBNV.

- Nếu Xuân Trường không làm cầu thủ bóng đá, anh sẽ làm nghề gì? Sau khi giải nghệ, Trường định làm gì?

Lương Xuân Trường: Nếu không là cầu thủ, tôi thực sự không biết mình sẽ làm gì. Có thể là ca sĩ, nhân viên bình thường trong một công ty, một phiên dịch chẳng hạn. Tương lai khi không còn chơi bóng, tôi muốn mình có thể làm những công việc có liên quan tới bóng đá như mở trung tâm riêng hoặc làm HLV để có thể đóng góp cho bóng đá nước nhà.

- Khi sang Hàn Quốc hay Thái Lan thi đấu, Xuân Trường có gặp khó khăn về vấn đề ngôn ngữ?  

LXT: Nếu nói không có thì không phải vì chúng ta phải giao tiếp với nhau hàng ngày. Có tiếng Anh sẽ dễ dàng cho chúng ta hơn trong giao tiếp. Tôi may mắn khi sang thi đấu tại các CLB nước ngoài, ở đó đều có các cầu thủ nước ngoài, họ đều nói tiếng Anh. Cầu thủ Hàn Quốc và Thái Lan nói tiếng Anh không nhiều lắm. Tuy nhiên, họ vẫn cố gắng nói bằng tiếng Anh để mình hiểu hơn về đội bóng, cách sinh hoạt.

- Vậy phương pháp học tiếng Anh của Xuân Trường là gì?

LXT: Cho đến tận bây giờ vẫn đang cố gắng để học thêm tiếng Anh mỗi ngày. Tôi có may mắn khi bản thân mình thích tiếng Anh nên việc học ngoại ngữ có thể dễ dàng hơn những bạn không thích. Khi mình làm những điều mình thích, sẽ dễ dàng để tiếp thu.

Tôi có xem những bộ phim mình thích, xem đi xem lại, xem đến lúc không cần đọc phụ đề phía dưới nữa. Tôi nghe những bài hát bằng tiếng Anh hay xem bài phỏng vấn của các cầu thủ lớn trên thế giới bằng tiếng Anh, những buổi nói chuyện của họ bằng tiếng Anh. Từ đó, mình có thể học nhiều hơn từ ngữ tiếng Anh trong bóng đá. Nếu muốn tốt hơn, mỗi ngày có thể học thêm một chút, 10-15 phút, học thêm vài từ vựng, sau một thời gian mình sẽ thấy sự khác biệt.

Tôi hiểu không thể nào 100% các bạn ở đây thích học tiếng Anh. Tôi nghĩ một cầu thủ không biết tiếng Anh vẫn có thể trở thành cầu thủ tốt. Nếu một cầu thủ tốt và biết tiếng Anh, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội, không chỉ trong bóng đá.

Vì học tiếng Anh từ nhỏ nên khi tôi thi đấu ở nước ngoài, giao tiếp với HLV, khi đi điều trị chấn thương ở nước ngoài một mình, không có phiên dịch, tiếng Anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

Nếu có tiếng Anh, sau này mình có thể làm thêm các công việc như phiên dịch tiếng Anh cho HLV chẳng hạn. Mình có sẵn chuyên môn nên phiên dịch sẽ rất hay. Mình cũng có thể tìm hiểu thêm những nền văn hóa mới, gặp gỡ và kết bạn với mọi người trên thế giới.

Xuân Trường: Không làm cầu thủ, có thể tôi sẽ làm ca sĩ, nhân viên công ty hay phiên dịch viên - Ảnh 2.

Xuân Trường từng thi đấu ở Incheon United, Gangwon FC (Hàn Quốc) và Buriram United (Thái Lan). Tại những nơi này, anh đều có mối quan hệ tốt với các cầu thủ có thể nói tiếng Anh. Ảnh: Hiếu Lương.

- Khi thi đấu ở nước ngoài, Xuân Trường làm thế nào để hoà nhập với đội bóng mới?

LXT: Tôi đã được ra nước ngoài thi đấu 3 lần. Đến một môi trường mới, việc đầu tiên cần làm là thích nghi với môi trường đó.

Cũng như việc tôi vào PVF điều trị chấn thương, tôi phải thích nghi với môi trường của các em học viên. Tôi không thể thức dậy từ 8h30 sáng và yêu cầu mọi người chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi được. Bởi vì nội quy, quy tắc ở đây buộc tôi phải đi ăn sáng đúng giờ, ăn tối đúng giờ và sinh hoạt gần như các em ở đây.

Vì vậy, để thích nghi với môi trường mới, chúng ta cần phải tìm hiểu về văn hóa, về giá trị của đội bóng đó, về các quy tắc, luật lệ. Chúng ta tuân theo quy định đó.

Tiếp theo, khi tiếp xúc môi trường mới, có bạn mới, chỉ cần mình cởi mở, thân thiện, hòa đồng với mọi người thì tôi nghĩ sẽ không khó trong việc hòa nhập với môi trường mới. Vì điều quan trọng nhất khi các bạn được ra nước ngoài thi đấu, ở một đội bóng mới đó là vì khả năng thi đấu của các bạn, vì chuyên môn của các bạn. Cho nên việc các bạn thi đấu, tập luyện trên sân mới là điều quan trọng nhất. Bóng đá có ngôn ngữ riêng của nó. Trên sân các bạn tập luyện, thi đấu thế nào, mọi người nhìn vào sẽ hiểu bạn có hòa nhập được với đội bóng hay không.

Tôi nghĩ mình không cần làm gì quá cầu kỳ, chỉ đơn giản là tập luyện và thi đấu với những gì mình có. Tự tin hòa nhập, kết bạn mới, tìm hiểu về văn hóa, những quy tắc của đội và tuân theo.

Xuân Trường: Không làm cầu thủ, có thể tôi sẽ làm ca sĩ, nhân viên công ty hay phiên dịch viên - Ảnh 3.

Sự hoà nhập ở môi trường mới không quá khó khăn với Xuân Trường. Tuy nhiên, anh vẫn không thể trụ lại được lâu hoặc giữ một vị trí chính thức trong đội. Vấn đề được nhìn nhận là do chuyên môn không đáp ứng kịp. Ảnh: BU.

- Xuân Trường có lời khuyên nào cho thế hệ cầu thủ trẻ?

LXT: Lời khuyên tôi muốn nói nhất bây giờ đó là nếu 5-10 năm trước, giá như mình cố gắng hơn, mình có thể tận dụng khoảng thời gian mình có trước đấy để không ngừng nỗ lực, rèn luyện bản thân, không lười như trước thì mình có thể sẽ tiến xa hơn. Ví dụ ở PVF, hãy tận dụng tất cả những gì mình đang có ở đây, cơ sở vật chất - một trong những trung tâm hiện đại nhất châu Á bây giờ. Tôi thấy ở đây không thiếu một thứ gì cả, điều kiện phát triển bóng đá là tuyệt vời rồi. Cái còn lại bây giờ là các bạn học viên thôi.

Nếu các bạn muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp thi đấu ở V-League, ở các đội bóng lớn ở châu Á, châu Âu hoặc giấc mơ khoác áo đội tuyển Việt Nam, hãy tận dụng những giây phút ở đây, được tập luyện, sinh hoạt bên nhau. Để sau này khi nhìn lại chúng ta không phải tiếc nuối, giá như/tại sao mình không cố gắng, chăm chỉ hơn, mình sẽ tiến bộ hơn nhiều.

Và điều quan trọng nhất, chúng ta nên tập trung 100% cho bóng đá của mình. Mỗi ngày ta chỉ có 2-4 tiếng cho bóng đá. Hãy tập trung tối đa vào khoảng thời gian đó. Đến tối chúng ta có thể nghỉ ngơi, suy nghĩ về những gì sắp tới.

Xuân Trường nói gì khi bị fan Thái troll "Việt Nam thất bại"?