Xuân Trường: Khát khao được cống hiến đã dồn nén quá lâu

Ý YÊN - ẢNH: TÙNG LÊ, Theo Trí Thức Trẻ 07:22 07/12/2018

Xuân Trường được ra sân trong đội hình chính thi đấu trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 gặp tuyển Philippines. Nỗ lực không ngừng, chàng tiền vệ người Tuyên Quang rời sân với những tiếng vỗ tay khích lệ từ khắp các khán đài sân Mỹ Đình.

Chung kết AFF CUP 2018: Xuân Trường và khát khao được cống hiến- Ảnh 1.

Trong trận bán kết lượt về AFF Cup giữa tuyển Việt Nam và tuyển Philippines, HLV Park Hang-seo đã trao cơ hội cho Xuân Trường. Anh ra sân trong đội hình chính, đá cặp cùng Đức Huy. Ảnh: Tiến Tuấn.

Chung kết AFF CUP 2018: Xuân Trường và khát khao được cống hiến - Ảnh 2.

Có lẽ khát khao được thể hiện, được cống hiến đã dồn nén khá lâu trong chàng trai này. Anh chiến đấu với sự nỗ lực không mệt mỏi. Ảnh: Tùng Lê.

Xuân Trường: Khát khao được cống hiến đã dồn nén quá lâu - Ảnh 3.

Tuy nhiên, tiền vệ đội trưởng CLB Hoàng anh Gia Lai vẫn còn những tiếc nuối trong vẻn vẹn 60 phút thi đấu trên sân. Ảnh: Giang Nguyễn.

Xuân Trường: Khát khao được cống hiến đã dồn nén quá lâu - Ảnh 4.

Phút 61, HLV Park Hang-seo quyết định rút Xuân Trường ra và người vào thay anh là tiền vệ Nguyễn Huy Hùng. Ảnh: Tiến Tuấn.

Xuân Trường: Khát khao được cống hiến đã dồn nén quá lâu - Ảnh 5.

Cầu thủ sinh năm 1995 nhanh chóng di chuyển ra phía ngoài đường piste, chạm tay đổi vai cùng đàn anh. Ảnh: Tùng Lê.

Xuân Trường: Khát khao được cống hiến đã dồn nén quá lâu - Ảnh 6.

Trước khi rời sân, Xuân Trường cúi chào 40.000 khán giả đã đến sân Mỹ Đình tiếp lửa cho những đôi chân trên sân cỏ. Ảnh: Tùng Lê.

Xuân Trường: Khát khao được cống hiến đã dồn nén quá lâu - Ảnh 7.

Anh nhận được cái vỗ vai chia sẻ của HLV Park Hang-seo cùng tiếng vỗ tay của hàng ngàn khán giả như một sự ghi nhận về những cố gắng của anh trong trận đấu này. Ảnh: Tùng Lê.

Xuân Trường: Khát khao được cống hiến đã dồn nén quá lâu - Ảnh 8.

Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, từ cabin kĩ thuật dành cho đội chủ nhà, Xuân Trường một mình lao vào sân. Anh ôm chầm lấy Quang Hải, người đã ghi bàn ở phút 82, mở tỉ số trận đấu. Ảnh: Tùng Lê.

Xuân Trường: Khát khao được cống hiến đã dồn nén quá lâu - Ảnh 9.

Anh chạy đến ôm từng đồng đội chia sẻ niềm vui. Ảnh: Tiến Tuấn.

Xuân Trường: Khát khao được cống hiến đã dồn nén quá lâu - Ảnh 10.

Và chụp ảnh kỉ niệm cùng đồng đội với ngón tay biểu tượng "like" cho kết quả tốt đẹp của toàn đội trong buổi tối 6/12. Ảnh: Tiến Tuấn.

Xuân Trường: Khát khao được cống hiến đã dồn nén quá lâu - Ảnh 11.

Xuân Trường nhiều lần đưa ra quan điểm rằng chiến thắng là của tập thể. Các cầu thủ tuyển Việt Nam ra sân chiến đấu hết mình vì ngôi sao ở trên ngực áo. Ảnh: Ý Yên.