Xu hướng sử dụng sản phẩm lành tính cho “ngày đặc biệt” khiến mọi quý cô hiện đại thích mê

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 27/11/2019

Đến ngày đèn đỏ, chẳng cô gái nào muốn mình trở nên nặng nề, khó chịu… nhất là khi vẫn phải "quần là áo lượt" trong suốt thời gian làm việc.

Đẹp có còn là đủ với thế hệ phụ nữ hiện đại?

Hoài Ngân (26 tuổi, Hà Nội) làm việc một công ty truyền thông - tổ chức sự kiện. Trẻ trung, năng động và luôn muốn hòa mình vào những xu hướng mới nhất, cô nhân viên đã có hai năm kinh nghiệm luôn cố gắng là người đầu tiên trong văn phòng thử một phong cách thời trang mới, cũng từng thử qua từ detox, lowcarb đến hàng loạt những chế độ giảm cân khắc nghiệt nhất. Sau cùng, Ngân chia sẻ: "Thời trang cũng có ngày hết hạn, mình đuổi theo được vài mùa thì cả mình lẫn… ví đều không đủ sức. Thay vì làm việc tới khuya để cân KPI, đêm về lại bỏ đói bản thân vì một số đo không tưởng, mình thấy hạnh phúc hơn khi rèn bản thân sống lành mạnh, chọn "eat clean", và dành nhiều thời gian cho chính mình để "detox" những điều tiêu cực ra khỏi cuộc sống".

Xu hướng sử dụng sản phẩm lành tính cho “ngày đặc biệt” khiến mọi quý cô hiện đại thích mê - Ảnh 1.

Suy nghĩ của thế hệ Millennials đã thay đổi rất nhiều so với các thế hệ trước

Tính tự ý thức cao về bản thân và cầu toàn là một điểm chung có thể nhận thấy ở cộng đồng người trẻ hiện đại. Sức khỏe và sự an khang cũng nằm trong Top 3 mối quan tâm lớn nhất của người tiêu dùng Việt, theo khảo sát mới đây của Nielsen. Còn với Hoài Ngân và nhiều cô gái cùng thế hệ Millennials, họ sẽ 50% dành cho tiêu chí phù hợp với nhu cầu, điều kiện kinh tế, 50% thuộc về yếu tố sức khỏe thể chất và tinh thần. Công thức này áp dụng cho những quyết định chi tiêu lớn như một chuyến du lịch nước ngoài, cho đến những nhu yếu phẩm hằng ngày, như BVS trong ngày đèn đỏ.

"Những năm đầu tuổi dậy thì, mình nghe quảng cáo sản phẩm "siêu mỏng, siêu thấm" đã thấy ưng ý lắm rồi. Nhưng rồi đi học, đi làm, mình cũng phải trải qua nhiều tình huống hơn trong ngày đèn đỏ, như dùng băng mà vẫn phải mặc váy trắng do công ty có chương trình cần mặc đồng phục, hay thấp thỏm lo tràn băng khi cả ngày phải chạy đôn chạy đáo lo cho sự kiện khai trương của nhãn hàng… Lớn lên, mình càng ý thức được việc dùng BVS cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống sau này", Hoài Ngân giải thích.

Xu hướng sử dụng sản phẩm lành tính cho “ngày đặc biệt” khiến mọi quý cô hiện đại thích mê - Ảnh 2.

Ai bảo ngày đèn đỏ thì phải ăn mặc "an toàn", "kín cổng cao tường"?

Khỏe hơn với những sản phẩm có chiết xuất từ thiên nhiên

Nỗi lo của Hoài Ngân là có thật. "Cô bé" vốn dĩ là môi trường dễ phát sinh vi khuẩn, và đặc biệt nhạy cảm hơn trong những ngày "đèn đỏ". Bạn có biết, có trên 75% phụ nữ bị nhiễm nấm Candida ít nhất một lần trong đời, trong đó một trong những nguyên nhân gây bệnh có thể đến từ việc sử dụng BVS hoặc vệ sinh cơ thể không đúng cách. Người nhiễm nấm Candida sẽ gặp phải những triệu chứng như ngứa, tấy đỏ, nóng rát vùng âm đạo, nếu không phát hiện và điều trị kịp thời có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm, dẫn đến bệnh vô sinh.

Lời khuyên dành cho những cô gái trong "ngày ấy", ngoài việc dùng nước ấm, vệ sinh nhẹ nhàng, chăm thay BVS, là trước hết, phải lựa chọn một loại BVS hợp và khỏe. Trong đó, những dòng BVS chiết xuất thiên nhiên đang là lựa chọn được yêu thích bởi người tiêu dùng Nhật Bản và cả những bạn trẻ Việt Nam.

Xu hướng sử dụng sản phẩm lành tính cho “ngày đặc biệt” khiến mọi quý cô hiện đại thích mê - Ảnh 3.

Laurier Super SlimGuard Kháng Khuẩn giúp bảo vệ con gái khỏi nguy hại từ vi khuẩn và nấm men trong những ngày "đặc biệt"

"Mình có tìm hiểu, và phát hiện ra một dòng BVS được chiết xuất từ lá xô thơm. Nghe cũng thú vị nên mình cũng đọc thêm các tài liệu về loại thảo dược này. Thì ra, cây xô thơm đã được các bác sĩ Hy Lạp sử dụng từ thế kỷ I TCN, khi được chứng minh là có tác dụng cầm máu, giảm nhiễm trùng và giúp vết thương nhanh lành. Ngày nay cây xô thơm thường được sử dụng với công dụng chính là kháng viêm, và tinh dầu xô thơm nguyên chất còn có thể giúp kháng nấm, kháng siêu vi, giảm tiết mồ hôi và giảm nguy cơ bị ung thư nữa".

Loại BVS mà Hoài Ngân nhắc đến chính là Laurier Super SlimGuard Kháng Khuẩn, được chiết xuất từ tinh chất lá xô thơm, có tác dụng kháng khuẩn tối đa, ngăn nấm Candida. Đây là sản phẩm mới ra mắt của Laurier - thương hiệu BVS bán chạy số một Nhật Bản. Siêu mỏng chỉ 1mm và siêu thấm gấp 200 lần, Laurier Super SlimGuard Kháng Khuẩn cũng là sản phẩm BVS kháng khuẩn đầu tiên có tác dụng ngăn nấm men Candida được giới thiệu tại thị trường Việt Nam.

Giá không đổi so với phiên bản Laurier Super SlimGuard thông thường mà công dụng được cải tiến, bạn còn chần chừ gì nữa mà không dùng thử Laurier Super SlimGuard Kháng Khuẩn chất lượng đến từ Nhật Bản để thoải mái, tự tin với mọi hoạt động trong "ngày ấy"? Quan trọng hơn, phòng bệnh hơn chữa bệnh, công dụng bảo vệ "cô bé" của sản phẩm cũng giúp bạn bớt đi những vấn đề về sức khỏe cũng như các chi phí liên quan không đáng có trong tương lai.