Xôn xao đoạn quảng cáo "khó đỡ" của Huawei: Trư Bát Giới dùng camera để bắt bài Tôn Ngộ Không

Ivan Lê, Theo Trí Thức Trẻ 10:30 20/02/2021

Huawei đã tung ra một đoạn quảng cáo khá hài hước, lồng camera giám sát của Huawei vào cốt truyện Tây Du Ký.

Trong quảng cáo, Đường Tăng bị mắc nạn ở Xa Chì Quốc, Trư Bát Giới đến núi Hoa Quả Sơn để tìm Tôn Ngộ Không giúp đỡ. Mỹ Hầu Vương lúc đó lại đang trốn trong một cái cây và truyền tiếng vọng ra nói rằng chỉ cần Trư Bát Giới tìm được mình thì mới về đi cứu thầy.

Trư Bát Giới lấy máy ảnh Huawei Good Hope ra, khôi phục toàn bộ quỹ đạo của Tôn Ngộ Không bay xuống từ đỉnh núi. Từ đó dễ dàng truy ra được chỗ trốn của Tôn Ngộ Không.

Quảng cáo hài hước của Huawei (Video: Sina)

Thông qua đoạn quảng cáo này, chúng ta biết được camera Good Hope của Huawei sử dụng thuật toán và hệ sinh thái ứng dụng của Huawei HoloSens SDC. Luồng video có thể được kết nối thông qua Huawei HoloSens SDC để thực hiện giám sát thông minh theo thời gian thực các sự kiện parabol ở độ cao trong tòa nhà.

Xôn xao đoạn quảng cáo khó đỡ của Huawei: Trư Bát Giới dùng camera để bắt bài Tôn Ngộ Không - Ảnh 2.

Trư Bát Giới trong quảng cáo này tự nhiên "bị" thông minh (Ảnh: Internet)

Bộ giải pháp thông minh này có thể theo dõi hành vi của parabol trong thời gian thực và tự động cảnh báo. Nếu hành vi ném bom trên cao xảy ra và gây thiệt hại về người và tài sản, thì đây là giải pháp có thể cung cấp bằng chứng hỗ trợ cho các cơ quan điều tra truy cứu trách nhiệm.

Xôn xao đoạn quảng cáo khó đỡ của Huawei: Trư Bát Giới dùng camera để bắt bài Tôn Ngộ Không - Ảnh 3.

Quỹ đạo đường bay của Tôn Ngộ Không bị camera Huawei "bắt bài" (Ảnh: Sina)

Camera của Huawei được nhúng với nhiều thuật toán thông minh, có thể định vị chính xác các sự kiện parabol trong môi trường khắc nghiệt và điều kiện nền phức tạp. Nó giải quyết các cảnh báo sai rắc rối nhất trong hình ảnh thực tế, chẳng hạn như mưa, tuyết, côn trùng bay, chim bay...

Quảng cáo đầy sáng tạo theo cách của Huawei đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt từ phía cư dân mạng.

Một số người để lại bình luận khá là hài hước:

"Bái phục anh nào làm content cho Huawei".

"Tôn Ngộ Không nhìn thế mà dễ bắt bài thật".

"Thật tiếc khi Huawei không sản xuất TV".

Theo: Sina