Xôn xao bức ảnh con ếch khổng lồ, câu chuyện phía sau khiến dân mạng thêm lo lắng

L.T., Theo Pháp luật & Bạn đọc 16:35 12/05/2021

Một đoạn video cũng xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy con vật khổng lồ ngồi chễm chệ trên đầu gối của một cư dân địa phương.

Theo ABC News, mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện bức ảnh chụp một cậu bé ôm một con ếch có kích thước khổng lồ đến mức khó tin, bởi từ trước đến nay người ta chỉ thường nhìn thấy những con ếch to bằng lòng bàn tay. Bức ảnh này đã khiến người dùng mạng xã hội ở Thái Bình Dương sửng sốt và làm dấy lên mối quan tâm mới về một loài lưỡng cư đang có dấu hiệu tuyệt chủng.

Bức ảnh được chụp bởi Jimmy Hugo, cư dân Honiara ở ngoại ô thủ phủ của quần đảo Solomon, phía Đông đất nước Papua New Guinea.

Xôn xao bức ảnh con ếch khổng lồ, câu chuyện phía sau khiến dân mạng thêm lo lắng - Ảnh 1.

Bức ảnh cho thấy con ếch khổng lồ khi duỗi thẳng ra

Ông Jimmy Hugo (35 tuổi), người điều hành một cơ sở xay xát gỗ, cho biết một nhóm công nhân của ông gần đây đã bắt gặp con ếch khi họ đi săn lợn rừng. Sau đó, ông đã chụp và đăng bức ảnh lên trang Facebook cá nhân. "Ban đầu, tôi nghĩ sẽ chỉ có một vài người nhìn thấy nó, sau đó đột nhiên tôi thấy rất nhiều người bình luận tỏ vẻ ngạc nhiên và họ nghĩ rằng con ếch này chỉ là sản phẩm của photoshop", ông Hugo kể. "Tôi rất ngạc nhiên khi thấy cách mọi người phản ứng với bức ảnh".

Một đoạn video cũng xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy con vật khổng lồ ngồi chễm chệ trên đầu gối của một cư dân địa phương tên Mostin. Nó dường như to bằng toàn bộ đùi của người đàn ông và có trọng lượng khá lớn - được cho là 1kg.

Xôn xao bức ảnh con ếch khổng lồ, câu chuyện phía sau khiến dân mạng thêm lo lắng - Ảnh 2.

Loài ếch này có tên khoa học là Cornufer guppyi

Ở quần đảo Solomon và Papua New Guinea, loài ếch này được gọi là "gà bụi". Chúng thường bị săn bắt để lấy thịt và được người dân địa phương đánh giá cao về độ thơm ngon của thịt. "Thịt của nó còn ngon hơn thịt gà ta", ông Hugo nói.

Nhà sinh vật học Patrick Pikacha ở Quần đảo Solomon cho biết, loài ếch này có tên khoa học là Cornufer guppyi. Đây là một trong những loài ếch lớn nhất trên thế giới và thường được tìm thấy ở New Britain thuộc Quần đảo Bismarck hoặc ở Quần đảo Solomon.

Những con ếch lớn nhất trên thế giới là loài ếch Goliath châu Phi ở Cameroon. Chúng có chiều dài lên tới 36cm.

Tiến sĩ Pikacha cho biết số lượng cá thể Cornufer guppyi đã giảm ở Quần đảo Solomon trong những năm gần đây. Chủ yếu là do hoạt động khai thác gỗ và các khu định cư cộng đồng mở rộng ra môi trường sống tự nhiên của chúng. Nguyên nhân nhỏ hơn là việc người dân săn bắt chúng để lấy thịt. Ông cho biết khi con người sử dụng nước suối để cọ rửa đồ dùng sinh hoạt, các hóa chất trong chất tẩy rửa đã gây hại cho làn da nhạy cảm của ếch. Ông nói: “Chúng đang trở nên khá hiếm".

Tiến sĩ Pikacha cho biết con ếch được chia sẻ trên Facebook rất lớn, nhưng ông đã bắt gặp những con to hơn trên đảo Gatokae, thuộc tỉnh phía Tây của quần đảo Solomon, nơi loài ếch phát triển mạnh vì ít có sự hiện diện của động vật ăn thịt.

"Tôi đã chụp một bức ảnh về một con ếch có chiều dài khoảng 30cm. Con ếch đó có một miếng đất trong miệng. Nó đang mải ăn và không thể nhảy nên tôi đã đến và vỗ về nó như một chú chó con. Nó rất to".

Con ếch trong bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội cuối cùng không có kết cục tốt đẹp như con ếch mà ông Pikacha đã gặp vì sau đó nó bị cho vào bụng những người công nhân của ông Hugo. Người đàn ông này hứa sẽ thả ếch Cornufer guppyi đi nếu gặp chúng trong tương lai.

"Tôi đã nói với các công nhân của tôi rằng lần sau, nếu các bạn bắt được một con tương tự, chúng ta sẽ giữ nó lại chứ không giết thịt để mọi người tận mắt nhìn thấy chúng chứ không phải xem qua ảnh", ông Hugo nói.

Nguồn: ABC News