Xin bà phù hộ không phải làm bài tập về nhà, cậu bé khiến dân mạng thích thú

DIỆU ANH/VTC News, Theo VTC News 17:25 08/04/2023

Cùng bố mẹ ra thăm mộ bà, cậu bé ở Quý Châu, Trung Quốc khiến dân mạng thích thú với điều ước "không phải làm bài tập về nhà, không bị ăn đòn".

Trong dịp đi thăm mộ bà gần đây, bố mẹ cậu bé đùa rằng "nếu con có điều ước gì, hãy nói với bà. Bà ở trên trời sẽ nghe thấy". Cậu bé tin thật và lẩm nhẩm khấn "bà ơi, hãy phù hộ cho cháu không phải làm bài tập về nhà, không bị ăn đòn và bài kiểm tra nào cũng được 100 điểm".

Nghe thấy lời cầu nguyện của con trai, bố mẹ vừa buồn cười vừa tức giận. Câu chuyện được hai vị phụ huynh này chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người thích thú.

Phụ huynh cho biết, cậu bé đang học lớp 1 nhưng từ khi đi học điểm số thường không cao. Ngày trước, mỗi lần điểm thi không tốt, bà là người bảo vệ bé không bị bố mẹ mắng. Do đó khi ra mộ bà, bé đã xin nguyện ước trên.

Dù hành động của cậu bé dễ thương, nhưng vị phụ huynh nghiêm khắc cho rằng, hoàn toàn không thể dung túng cho việc con lảng tránh việc học.

Xin bà phù hộ không phải làm bài tập về nhà, cậu bé khiến dân mạng thích thú - Ảnh 1.

Cậu bé quỳ trước mộ, thành khẩn vái xin bà ba điều.

"Học sinh tiểu học bây giờ áp lực học hành nhiều lắm sao?", "Dù thế nào cũng không thể chuyển áp lực học tập này sang bà", một số dân mạng bình luận vui về câu chuyện của cậu bé.

Đa số các bậc phụ huynh ở Trung Quốc hiện vẫn nặng nề chuyện điểm số, học hành của con. Cha mẹ thường dùng những biện pháp nghiêm khắc để dạy con. Tuy nhiên, trong môi trường giáo dục thực tế, khuyến khích đúng cách có tác dụng hơn nhiều so với chỉ trích và áp đặt.

Theo các chuyên gia giáo dục, thói quen quan trọng hơn điểm số, đặc biệt với học sinh cấp 1, điểm số chỉ là tạm thời, còn việc hình thành thói quen mang lại lợi ích là cả đời.

Nguồn: Sohu