Ông Quy là một người kinh doanh đồng hồ cũ tại Trung Quốc. Vào khoảng tháng 4/2022, ông rao bán chiếc đồng hồ Rolex với giá 130.000 NDT (khoảng 470 triệu đồng) trên một sàn giao dịch đồ cũ. Sau khoảng 4 lượt khách nhắn tin hỏi hỏi mua, ông chốt giao dịch được với người tên Linh. Ngay hôm sau, ông hẹn gặp khách hàng của mình nhằm kiểm tra sản phẩm và hoàn tất giao dịch tại Trung tâm mua sắm ngay gần nhà.
Tuy nhiên, sau quá trình xem sản phẩm, ông Linh bất ngờ hủy giao dịch mà không nêu rõ lý do. Cảm thấy có điều bất thường, ông Quy kiểm tra và phát hiện chiếc đồng hồ được trả lại không phải là hàng thật.
ưÔng lập tức báo cáo với cảnh sát, đồng thời khởi kiện người mua hàng ra tòa án địa phương. Ông Linh cũng tỏ ra bất ngờ khi nhận được thông tin này, đồng thời cáo buộc bị oan và sẵn sàng hợp tác điều tra.
Cảnh sát đã hẹn gặp 2 người để làm rõ sự việc tại trụ sở. Sau khi tiến hành điều tra, sự thật dần được hé lộ. Thông qua camera giám sát của trung tâm thương mại, ông Linh đã ba lần vào phòng vệ sinh của trung tâm thương mại với lý do kiểm tra khả năng kháng nước của đồng hồ. Sau lần kiểm tra cuối, người này trả lại đồng hồ cho ông Quy nhưng chiếc đồng hồ này thực chất là hàng nhái.
Ông Quy nhận ra sự khác biệt về trọng lượng và độ khít của dây đeo. Đồng thời ông kiểm tra mã số trên đồng hồ và thấy không khớp với giấy chứng nhận.
Cảnh sát viên tiếp nhận vụ việc này cho biết sự thật được hé lộ từ việc kiểm tra điện thoại của ông Linh. Các đoạn tin nhắn giữa người đàn ông này và đồng phạm tiết lộ về kế hoạch đánh tráo chiếc đồng hồ giá trị.
Theo đó, ông Linh đã yêu cầu 1 người mang theo 1 chiếc đồng hồ giả đến buồng vệ sinh tầng 2 của trung tâm thương mại. Sau khi lấy chiếc đồng hồ thật của người bán vào phòng vệ sinh nhằm kiểm tra độ kháng nước, ông Linh tiến hành đánh tráo.
2 chiếc đồng hồ thật và giả bị đánh tráo
Bị triệu tập tại đồn cảnh sát, đồng phạm với ông Linh xác nhận đã hợp tác nhằm thực hiện trót lọt vụ việc này. Đối tượng này khai rằng được trả 5.000 NDT nếu vụ việc thành công. Tuy nhiên, chưa nhận được ‘thù lao’, người này đã bị phát giác.
Trước bằng chứng không thể chối cãi, ông Linh thừa nhận hành vi trộm cắp. Ông khai rằng sau khi thấy bài đăng bán đồng hồ của ông Quy, ông nảy ý định tráo đổi. Ông đã chi 500 NDT để mua một chiếc đồng hồ nhái cao cấp cùng kiểu dáng.
Thẩm phán xét xử vụ việc cho biết theo luật pháp Trung Quốc, hành vi của ông Linh cấu thành tội trộm cắp. Ông đã cố ý tráo đồng hồ thật bằng đồng nhái nhằm chiếm đoạt. Mức xử phạt tội trộm cắp phụ thuộc vào giá trị tài sản và mức độ nghiêm trọng của hành vi.
Tuy nhiên, tòa án đã xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ của người đàn ông này như: Thừa nhận hành vi và hợp tác với cơ quan điều tra khi bị phát hiện; Tài sản đã được thu hồi, không gây thiệt hại lâu dài cho nạn nhân… Từ đây tòa án đưa ra phán quyết, ông Linh và đồng phạm phải nộp phạt 10.000 NDT (khoảng 36 triệu đồng) cho hành vi trộm cắp của mình.
(Theo Toutiao)