Xe khách vận chuyển gần 30.000 khẩu trang y tế, 98 bộ đồ bảo hộ y tế ra nước ngoài

Đức Ngọc, Theo Người lao động 21:11 13/03/2020

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh vừa phối hợp với Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh phát hiện một vụ vận chuyển gần 30.000 chiếc khẩu trang y tế và 98 bộ đồ bảo hộ y tế từ Việt Nam sang Lào.

Chiều ngày 13-3, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Thượng tá Võ Tiến Nghị, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan phát hiện một xe khách vận chuyển số lượng lớn khẩu trang y tế từ Việt Nam sang Lào.

 Xe khách vận chuyển gần 30.000 khẩu trang y tế, 98 bộ đồ bảo hộ y tế ra nước ngoài  - Ảnh 1.

Số khẩu trang y tế cơ quan chức năng phát hiện - Ảnh: Thế Mạnh

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), lực lượng bộ đội biên phòng Hà Tĩnh đã phối hợp với Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh dừng xe khách giường nằm mang biển số 29B-043.57 chạy tuyến Hà Nội - Viêng Chăn (Lào) do tài xế Trần Văn Thuấn (45 tuổi, trú tại thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn) điều khiển để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe khách này chở trái phép gần 30.000 chiếc khẩu trang y tế và 98 bộ đồ bảo hộ y tế do Việt Nam sản xuất.

 Xe khách vận chuyển gần 30.000 khẩu trang y tế, 98 bộ đồ bảo hộ y tế ra nước ngoài  - Ảnh 2.

Số khẩu trang y tế được cất giấu trên xe khách - Ảnh: Thế Mạnh

Bước đầu, tài xế đã khai nhận chở thuê số hàng nói trên từ Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) sang Bến xe Viêng Chăn (Lào) giao cho một người Lào để lấy tiền công 6,5 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày