Xe chở rác, xe tuần tra biển xanh có được đi vào phố đi bộ Hà Nội không?

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 09:09 07/09/2016

Trước một số ý kiến của người dân về việc xe biển xanh, xe chở rác có được phép hoạt động trong khu phố đi bộ quanh Bờ Hồ hay không, ông Đinh Hồng Phong – Phó chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, các loại xe này chỉ được phép vào khi có cờ lệnh và rất hạn chế.

Sáng 7/9, trao đổi với chúng tôi, ông Đinh Hồng Phong – Phó chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, mấy ngày vừa qua kể từ khi Hà Nội tổ chức không gian đi bộ trên các tuyến đường giao thông quanh khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận đã được rất nhiều người dân và du khách ủng hộ. Ước tính mỗi ngày có hàng vạn người đến tham quan, du lịch đặc biệt là vào buổi tối.

Theo ông Phong, không gian phố đi bộ đã tạo được những chuyển biến tích cực về văn hóa, kinh tế. Tuy nhiên, công tác tổ chức thí điểm còn một số tồn tại, khuyết điểm nên các cơ quan chức năng sẽ khắc phục trong thời gian tới.

Xe chở rác, xe tuần tra biển xanh có được đi vào phố đi bộ Hà Nội không? - Ảnh 1.

Xe biển xanh không được đi vào phố đi bộ khi không có cờ lệnh. Ảnh Otofun

Phản ánh những thắc mắc của một số người dân về việc xe biển xanh, xe công vụ có được lưu thông trong phố đi bộ, ông Phong cho biết, tất cả các loại xe kể cả xe biển xanh cũng không được vào trong phố đi bộ khi không có cờ lệnh.

"Khi nào có nhiệm vụ xe của lực lượng cảnh sát mới được đi trong phố đi bộ nhưng phải cầm cờ lệnh theo quy định của Luật giao thông đường bộ. Các loại xe khác như xe cấp cứu, xe cứu hỏa, xe công vụ khi đi làm nhiệm vụ cũng được vào nhưng phải có cờ lệnh", ông Phong nói rõ.

Xe chở rác, xe tuần tra biển xanh có được đi vào phố đi bộ Hà Nội không? - Ảnh 2.

Một số xe chở rác vẫn vào thu dọn rác trong phố đi bộ. Ảnh Phương Thảo

Theo ông Phong, việc xe công vụ vào trong phố đi bộ rất hạn chế. Một số cơ quan ở sát phố đi bộ khi có việc cần thiết lực lượng chức năng cũng sẽ tạo điều kiện cho vào nhưng yêu cầu đi sát lề đường tránh ảnh hưởng đến người dân tham quan đi bộ và tránh gây phản cảm.

Nói về xe chở rác có được vào trong khu phố đi bộ, Phó chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, xe này được vào nhưng cũng rất hạn chế trừ khi nào lưu lượng rác lớn nhưng phải vào giờ vắng khách để tránh gây tiếng ồn.

Xe chở rác, xe tuần tra biển xanh có được đi vào phố đi bộ Hà Nội không? - Ảnh 3.

Xe chở rác chỉ được phép vào khi có đầy rác và vào lúc trưa hoặc tối khuya khi vắng khách. Ảnh Phương Thảo

"Trước đây theo kế hoạch cấm không cho xe chở rác vào phố đi bộ nhưng về sau do số lượng rác thải quá lớn nên chúng tôi họp bàn đưa ra ý kiến tạo điều kiện cho xe này vào nhưng phải đảm bảo làm vào giờ vắng", ông Phong nói thêm.

Ông Phạm Tuấn Long, Phó chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cũng cho biết, xe công vụ chỉ được vào phố đi bộ khi có cờ hiệu. "Xe vào để giữ gìn trật tự phố đi bộ, có tình huống xảy ra vào để xử lý. Xe chở rác vào thu dọn chỉ được phép vào buổi trưa hoặc tối đêm khi vắng người", ông Long nói.

Một số người dân cho rằng, thay vì lực lượng công an đi xe ô tô biển xanh có thể tuần tra bằng xe đạp để đảm bảo tránh gây tiếng ồn vừa không ảnh hưởng đến mỹ quan thì ông Long cho biết, có cả lực lượng công an đi xe đạp tuần tra để giữ gìn an ninh trật tự, còn xử lý bắt hàng rong thì có xe ô tô mới bắt được.

Trước đó, ngày 1.9, Hà Nội tổ chức không gian đi bộ trên các tuyến đường giao thông quanh hồ và vùng phụ cận như: Phố Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay, Lê Thái Tổ (1/2 đường Lê Thái Tổ phía bên hồ Hoàn Kiếm, đoạn từ Hàng Trống đến Hàng Khay), Lê Lai (đoạn từ Đinh Tiên Hoàng đến Lý Thái Tổ), Lê Thạch, phố Trần Nguyên Hãn (đoạn từ Đinh Tiên Hoàng đến Lý Thái Tổ), phố Đinh Lễ, Phố Nguyễn Xí, Phố Tràng Tiền (đoạn từ Ngô Quyền đến Hàng Bài), phố Lò Sũ (Đinh Tiên Hoàng đến Nguyễn Hữu Huân), phố Hàng Dầu (Đinh Tiên Hoàng đến Cầu gỗ), phố Hồ Hoàn Kiếm, Lương Văn Can (đoạn từ Hàng Hành đến Lê Thái Tổ), phố Hàng Bài (đoạn từ Hai Bà Trưng đến Hàng Khay), Bảo Khánh (đoạn từ Ngõ Bảo Khánh đến Lê Thái Tổ).
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày