Xác định nguyên nhân nổ ở xưởng bia khiến một người tử vong

Cao Nguyên, Theo Trí Thức Trẻ 16:17 27/06/2013

“Nhiều khả năng nguyên nhân vụ nổ là do khí được bơm vào téc nhưng do chưa xả hết nên khi hàn gặp hơi nóng, khí nở quá mức dẫn tới phát nổ”.

Liên quan đến vụ nổ téc chứa bia khiến 1 người đàn ông tử vong xảy ra sáng ngày 26/6. Hôm nay trả lời phóng viên một lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm cho biết: Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi. 

“Nhiều khả năng nguyên nhân vụ nổ là do khí được bơm vào téc, nhưng do chưa được xả ra hết đã hàn. Khi gặp hơi nóng từ que hàn, khí nở quá mức dẫn tới phát nổ, khiến đáy chiếc téc văng ra va đập vào người thợ hàn làm nạn nhân tử vong”. Vị lãnh đạo này cho hay.

Xác định nguyên nhân nổ ở xưởng bia khiến một người tử vong 1
Xưởng bia nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, như chúng tôi đã đưa tin vào khoảng 7h30 phút sáng (26/6) tại một xưởng bia ở thôn Hạ, xã Dương Hà, huyện Gia Lâm, Hà Nội. 

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên người dân bỗng nghe một tiếng nổ lớn như bom vang lên tại xưởng bia. Khi mọi người chạy đến xem có chuyện gì thì phát hiện mái tôn của xưởng bia này đã bị bật tung, méo mó. 

Khi người dân vào trong nhà xưởng thì phát hiện anh Nguyễn Bá Thọ (SN 1975), là người quản lý xưởng bia trên đã bị tử vong. Khuôn mặt anh Thọ bị biến dạng, mặt cháy đen song quần áo vẫn còn nguyên.

Tại hiện trường, vỏ téc chứa bia bị xé nát, rách toác, máu nạn nhân vương vãi khắp nơi. Theo một số người dân quanh khu vực này, trong xưởng bia có rất nhiều thùng bia đang được chế biến. Cơ sở sản xuất bia trên hàng ngày cho ra lò hàng chục thùng bia vi sinh.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày