Tuyết phủ trắng Sa Pa, quốc lộ 4D sạt lở đất sau mưa lớn

, Theo Trí Thức Trẻ 09:29 10/01/2015

Mưa lớn khiến tuyến quốc lộ 4D đoạn qua xã Trung Chải, huyện Sa Pa, cách thị trấn Sa Pa (Lào Cai) khoảng 10km bị ách tắc nghiêm trọng. Cũng trong đêm qua và sáng nay (10/1) lượng khách đổ về Lào Cai tăng đột biến để ngắm tuyết rơi.

Trước tình hình tuyết rơi ở Lào Cai tối 9/1, lượng khách du lịch đổ về Sa Pa (Lào Cai) trong đêm qua và sáng nay tăng đột biến, nhiều du khách thích thú khi được đặt ngắm các hiện tượng băng tuyết, tuyết rơi.

Sáng 10/1, trao đổi với chúng tôi, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Lào Cai cho biết, hiện tại thời tiết ở Lào Cai đang có mưa nhỏ, ngoài trời đang rét đậm. 

Tuyết phủ trắng Sa Pa, quốc lộ 4D sạt lở đất sau mưa lớn 1
Tuyết trắng phủ kín tuyến đường dẫn lên Sa Pa.

“Băng tuyết đêm qua rơi 30 phút xảy ra từ 22 giờ đến 22 giờ 30 với cường độ nhẹ và mỏng. Tuyết rơi ở Sa Pa từ đèo Ô Quý Hồ trở lên và xã Y Tý, huyện Bát Xát. Càng lên cao thì lượng tuyết rơi càng dày”, ông Hải cho hay. 

Theo ông Hải, thời tiết miền Bắc trong đợt lạnh này rất giống với kiểu thời tiết ngày 15/12/2013. Thời điểm đó, mưa tuyết đã tấn công các khu vực Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Đồng Văn (Hà Giang), đặc biệt tại Lào Cai có ba huyện tuyết rơi là Bát Xát, Mường Khương và Sa Pa với mật độ trung bình dày 15-20 cm. Tuy nhiên, đợt không khí lạnh lần này yếu hơn một chút so với đợt ảnh hưởng của năm 2013.

“Chúng tôi cũng thường xuyên ra bản tin cảnh báo khuyến cáo người dân ở Lào Cai không tra hạt giống các loại khi rét đậm, chống rét cho đàn gia súc, gia cầm”, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Lào Cai nói.

Trước diễn biến của thời tiết, ông Hải dự báo rét đậm đến hết ngày 12/1, từ ngày 13 trở đi thời tiết ấm dần lên. Ông Hải biết thêm, trong đêm nay những điểm cao tình trạng băng giá vẫn có thể tiếp tục xảy ra.

Khoảng 19 giờ 30 ngày 9/1, trên quốc lộ 4D đã xảy ra sạt lở đất gây ách tắc toàn bộ tuyến đường từ Lào Cai lên Sa Pa khiến nhiều phương tiện giao thông và du khách lên Sa Pa - Lai Châu và ngược lại đều ngừng trệ. Đây cũng là một nguyên nhân khiến lượng du khách lên Sa Pa ngắm tuyết bị hạn chế.

Tuyết phủ trắng Sa Pa, quốc lộ 4D sạt lở đất sau mưa lớn 2

Tuyết phủ trắng Sa Pa, quốc lộ 4D sạt lở đất sau mưa lớn 3
Quốc lộ 4D tắc nghẽn nghiêm trọng. Ảnh:Doãn Tuấn.

Điểm xảy ra sạt lở là km 114 + 250 thuộc xã Trung Chải, huyện Sa Pa, cách thị trấn Sa Pa khoảng 10km, cách thành phố Lào Cai khoảng 25km.

“Tối qua tại xã Trung Chải, huyện Sa Pa đã xảy ra sạt lở khiến đoạn đường quốc lộ 4D từ Lào Cai lên Sa Pa bị ách tắc nghiêm trọng. Chúng tôi khuyến cáo người dân các nơi không nên lên Sa Pa ngắm tuyết tránh nguy hiểm khi tình hình thời tiết xấu”, ông Hải khuyến cáo.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Trọng Hài, Giám đốc sở GTVT tỉnh Lào Cai cho hay, lúc 20h đêm qua, tại km 113 đường quốc lộ 4 D (đường lên huyện Sa Pa), xã Trung Chải, huyện Sa Pa bị sạt lở. Ngay sau đó, đơn vị đã huy động công nhân cùng máy xúc đến hiện trường khắc phục sự cố. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng có mặt ở hai đầu đoạn đường, phân làn đường, hướng dẫn các phương tiện qua lại.
Đến 23h cùng ngày, đoạn đường bị sạt lở được thông, các phương tiện đã có thể qua lại.

Theo ông Hài, nguyên nhân dẫn đến việc sạt lở trên là do mấy ngày nay ở Lào Cai có mưa, đường mương thủy lợi ở trên cao bị vở dẫn đến sạt lở đất xuống phía đường quốc lộ 4D.

“Ở SaPa đang có tuyết rơi nên có nhiều đoàn du lịch lên, do vậy, khi xảy sự cố sạt lở, chúng tôi đã cử cán bộ túc trực suốt đêm, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại”, ông Hài nói.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày