Tử vong giữa đường vì trời quá lạnh

Tiền Phong, Theo 22:18 19/12/2013

Ông Trương T., 40 tuổi (trú xã Lộc An, Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) công nhân Hợp tác xã Điện Phú Lộc, bị phát hiện tử vong trên đường đi làm về, do suy hô hấp cấp.

Sáng 19/12, cạnh cống thoát nước thuộc tuyến Quốc lộ 1A, qua xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế, người đi đường tình cờ phát hiện một người đàn ông nằm co quắp, bất tỉnh, toàn thân tím tái giữa mưa lạnh. Bên cạnh nạn nhân có xe gắn máy. 

Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Phú Lộc, nhưng không qua khỏi. Người thân cho biết, ông T. thường đi làm về buổi tối qua đoạn đường trên. Có thể do gặp mưa lạnh, ông bị đột quỵ, nằm bất tỉnh giữa đường, rồi tử vong. 

Cùng ngày, công an huyện Phú Lộc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác định ông T. tử vong do suy hô hấp cấp, không liên quan yếu tố hình sự. Thi thể ông T. được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình đưa về quê an táng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày