Tranh cãi gay gắt clip thả rắn về rừng để... phóng sinh

Hồng Minh, Theo Trí Thức Trẻ 16:15 19/08/2015

Với mục đích phóng sinh, một nhóm từ thiện đã tiến hành thả nhiều loại động vật, đáng chú ý trong đó có cả rắn khiến không ít người hoảng sợ và gây ra nhiều tranh cãi gay gắt trên các diễn đàn mạng.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại hình ảnh một nhóm từ thiện thả một số lượng lớn rắn để phóng sinh đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Theo đó, đoạn clip được một thành viên mạng chia sẻ cùng với nội dung cảnh báo như sau: 

"Ta nói hả... Trên đời như thế, làm từ thiện thả phóng sinh sao lại thả rắn, mà lại là rắn độc và hung dữ nữa chứ. Có ai đi khu du lịch sinh thái Thác Mai ở Đồng Nai thì cẩn thận hơn nhé. Từ khi nhờ có đoàn từ thiện này mà khu rừng càng được trở nên nguy hiểm hơn. Rắn nguy hiểm nhất được thả là rắn hổ mang, chưa kể còn nhiều loại rắn độc khác được "phóng sinh"...

Đoạn clip thả rắn phóng sinh được chia sẻ gây xôn xao cộng đồng mạng - (Nguồn: Facebook).

Theo những hình ảnh ghi lại trong clip, một nhóm người khá đông đang cầm trên tay rất nhiều túi lưới đựng những loại rắn và phóng sinh chúng ở bìa rừng. Quan sát có thể thấy khá nhiều loại rắn và các loại thú rừng khác lần lượt được trả về rừng, cứ cách một đoạn lại có thêm 1 con rắn được thả. Ngoài những người trong nhóm được cho là đang làm từ thiện, có cả một kiểm lâm cũng có mặt ở đó. 

ava-a4967
Những con rắn với rất nhiều loại khác nhau đựng trong chiếc túi lưới lần lượt được những người này thả vào rừng - (Ảnh cắt từ clip).

Ngay sau khi được đăng tải, clip đã nhận được những ý kiến tranh luận trái chiều. Rất nhiều người đều cho rằng, việc thả phóng sinh chỉ nên áp dụng với những loài động vật không gây hại như chim, cá chứ không thể thả rắn - một loài động vật nguy hiểm và có thể gây nguy hại cho con người.

"Không hiểu mọi người nghĩ gì mà lại phóng sinh bằng cách thả những con vật dữ vào khu du lịch, lỡ chẳng may những người dân và khách du lịch bị cắn thì nguy hiểm hết sức", một người dùng mạng kinh hãi.

Một số người cũng lo lắng cho rằng nên phóng sinh những loài động vật ít gây hại hơn để đảm bảo an toàn. "Phóng sinh thì thường thả chim, cá chứ ai lại thả rắn độc, rắn hổ mang", thành viên H.G bình luận.

Tuy nhiên, bên cạnh luồng ý kiến phản bác, nhiều người cũng cho rằng việc thả rắn về rừng là chuyện khá tự nhiên và không quá nguy hiểm như mọi người đang lo ngại.

"Rừng là để mọi sinh vật sinh sống, trong rừng có luật sinh tồn tự nhiên. Động vật quý hiếm nên thả về môi trường tự nhiên thôi, chẳng lẽ nuôi nhốt hay bán lại cho các nhà hàng?", một facebook-er lên tiếng.

"Con gì của rừng thì thả nó về rừng cũng là hợp lý, có phóng sinh trong thành phố thì mới sợ. Bản chất rắn không hung hăng nếu không đụng tới nó", nickname T.H cũng đồng tình.

Trước thông tin này, chúng tôi đã liên hệ với nhóm từ thiện có mặt trong clip nói trên để xác minh tìm hiểu rõ sự việc. Chị Hiền - đại diện BTC chương trình từ thiện này cho biết, đây là chương trình do hội Phật Tại Tâm tổ chức vào ngày 16/8 vừa qua với mục đích chương trình là phóng sinh và từ thiện. 

"Hội thả được sự cho phép của kiểm lâm (trong clip có ghi hình), thả ở trong khu vực cấm ở trong rừng (chứ không phải trong Thác Mai) và dưới sự hướng dẫn chặt chẽ của kiểm lâm nên không nguy hiểm đến người", chị Hiền khẳng định.

Cũng theo chị Hiền, toàn bộ số rắn và thú rừng được mua tại các quán nhậu, nhà hàng, số lượng động vật được mua trên số tiền quyên góp được. Hôm đó ngoài rắn, hội còn thả các loài thủy tộc khác nữa, trong quá trình mua gặp chúng sanh nào phóng chúng sanh đó.

Trước những ý kiến cho rằng không nên phóng sinh loài rắn vì có thể gây nguy hiểm cho con người, chị Hiền chia sẻ: "Phóng sinh là cứu mạng, không phân biệt cá chim, loài nào nên cứu, loài nào không. Hội thả rắn vào khu vực cấm trong rừng, vào đúng môi trường tự nhiên của chúng, không gây hại cho con người và môi sinh nên không có gì hoang mang cả".
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày