TP.HCM: Cháy cơ sở dệt kim, một người bị thiêu chết

Quỳnh Anh, Theo Pháp luật xã hội 13:13 17/02/2014

Lửa bùng phát tại cơ sở dệt kim rồi nhanh chóng bao trùm mặt tiền căn nhà - nơi chất ngổn ngang nguyên vật liệu dệt. Do không thể thoát ra ngoài nên người đàn ông bị lửa thiêu cháy, chết thương tâm.

Vụ cháy xảy ra lúc rạng sáng 17/2, tại căn nhà số 85, đường Lê Thúc Hoạch, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3h sáng, một số người dân ngửi thấy mùi khét xông lên. Biết có chuyện chẳng hay xảy ra nên họ đi kiểm tra. Ngay sau đó, người dân phát hiện căn nhà nói trên (là cơ sở dệt kim - PV) đang bị lửa bao trùm ở mặt tiền.

Người dân tri hô nhau cầm bình chữa cháy đến hỗ trợ chữa cháy. Tuy nhiên, do căn nhà khóa trái bên trong, cộng thêm lửa cháy quá lớn khiến công tác dập lửa của lực lượng tại chỗ bất thành.

Sau đó, lực lượng PCCC Tân Phú điều khoảng 6 xe nước cùng hàng chục chiến sĩ PCCC nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Sau gần 2 giờ chữa cháy, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn.

TP.HCM: Cháy cơ sở dệt kim, một người bị thiêu chết 1

TP.HCM: Cháy cơ sở dệt kim, một người bị thiêu chết 2

TP.HCM: Cháy cơ sở dệt kim, một người bị thiêu chết 3
Hiện trường vụ cháy

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông tên Cường (31 tuổi) đã bị lửa thiêu cháy.

Trong sáng cùng ngày, lực lượng pháp chế thuộc Sở PCCC đã có mặt để khám nghiệm hiện trường.

Tại hiện trường, căn nhà là cơ sở dệt kim bị lửa thiêu cháy rụi nhiều tài sản, nhiều cuộn chỉ nằm vương vãi bên trong và mặt tiền căn nhà. Rất đông người dân có mặt tại hiện trường để dõi theo vụ việc.

TP.HCM: Cháy cơ sở dệt kim, một người bị thiêu chết 4

TP.HCM: Cháy cơ sở dệt kim, một người bị thiêu chết 5

Đến 9h, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác An Bình để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi.

Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được làm rõ.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày