Táo tợn mang dao đến tận đồn chém công an bị thương

Danh Ngọc, Theo Trí Thức Trẻ 20:18 06/08/2013

Hải và Hoàng đã bàn nhau tìm đến trụ sở Công an phường Yên Sở, nơi tổ công tác làm việc. Khi đến đây, Hoàng nổ sẵn xe máy đứng chờ còn Hải xách theo con dao vốn mang sẵn trong người đi vào.

Thông tin từ công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đang điều tra vụ hai đối tượng xách dao vào trụ sở Công an phường truy sát cán bộ chiến sĩ xảy ra ngày 5/8.

Theo đó, vào 10h sáng ngày 5/8, tổ cảnh sát trật tự (Công an phường Yên Sở, Hoàng Mai) làm nhiệm vụ trên đường vành đai 3 (gần hồ Yên Sở) thì phát hiện hai thanh niên là Nguyễn Văn Hải (22 tuổi, ở Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội) và Tống Xuân Hoàng (18 tuổi, ở thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) đi xe máy không đội mũ bảo hiểm. Ngay lập tức, tổ công tác tuýt còi ra hiệu lệnh dừng xe. Thấy vậy, Hải và Hoàng liền đổi lái và quay xe bỏ chạy. 

Phóng xe đi được một đoạn, Hải xuống xe nhặt mấy viên gạch bên đường rồi quay lại. Khi đến gần, Hải vung gạch ném vào tổ công tác đang đứng nhưng không trúng ai. Hành động xong chúng quay đầu xe bỏ đi.

Táo tợn mang dao đến tận đồn chém công an bị thương 1
Đối tượng Hải.

Chưa dừng lại ở đó, Hải và Hoàng đã bàn nhau tìm đến trụ sở công an phường Yên Sở, nơi tổ công tác làm việc. Khi đến đây, Hoàng nổ sẵn xe máy đứng chờ, còn Hải xách theo con dao vốn mang sẵn trong người đi vào. 

Cán bộ trực ban là Trung úy Trịnh Thanh Tùng, do chưa nắm được đầu đuôi câu chuyện nên đã mời Hải vào phòng trực ban làm việc. Bất ngờ, Hải vung dao lên, ngay lập tức Trung úy Tùng lao vào áp sát. Trong khi giằng co, Trung úy Tùng đã bị Hải đâm trúng 2 nhát vào bả vai trái và lưng. Nhờ sự hỗ trợ của đồng đội, Trung úy Tùng đã khống chế được đối tượng Hải.

Táo tợn mang dao đến tận đồn chém công an bị thương 2
Đối tượng Hoàng.

Đứng ở ngoài thấy Hải bị bắt, Hoàng liền phóng xe máy chạy mất. Tuy nhiên đến chiều, cơ quan công an đã vận động đối tượng ra đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, cả hai khai nhận mọi hành vi của mình. Hải và Hoàng cho rằng do trước đó đã uống rượu nên không kiềm chế được bản thân.

Hiện Công an quận Hoàng Mai đang tạm giữ hình sự hai đối tượng và lập hồ sơ để khởi tố vụ án.