Tài xế điều khiển xe gây tai nạn trên cầu Thuận Phước là Trung tá hải quân

Tam Xuân - Ly Na, Theo Trí Thức Trẻ 00:37 14/07/2015

Tài xế Đinh Thế Hiệp (38 tuổi, trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) điều khiển xe ô tô gây tai nạn thảm khốc trên cầu Thuận Phước là Trung tá hải quân.

Như thông tin đã đưa, vào 17h20 chiều ngày 13/7, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra ở cầu Thuận Phước (TP Đà Nẵng) khiến 3 người tử vong tại chỗ, 2 trẻ em đi bán café dạo hiện cũng đang nguy kịch.

Vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm, lại ở nút giao thông quan trọng nên có hàng trăm người dân tập trung theo dõi vụ việc khiến giao thông bị ách tắc nhiều giờ liền. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã lập tức có mặt và tiến hành chặn 2 đầu cầu để khám nghiệm trường.


Ô tô gây tai nạn hất văng 2 người xuống cầu Thuận Phước.


Có hai xe máy bị tông nát, một xe nằm kẹt cứng dưới gầm ô tô.

Hiện tại, xuất hiện một tình tiết mới từ lời khai của các nhân chứng có mặt lúc xảy ra tai nạn là có một chiếc ô tô 16 chỗ đã đâm vào sau xe ô tô 6 chỗ do tài xế Hiệp điều khiển dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng trên. Sau khi xảy ra tai nạn, ô tô 16 chỗ đã rời khỏi hiện trường và không nhận diện được BKS.

19 giờ tối 13/7, Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng, đã có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo giải phóng hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đến 19h30 cùng ngày, xe cẩu cứu hộ đã đưa các xe gặp nạn và thi thể các nạn nhân rời khỏi hiện trường. Theo thông tin mới nhất từ cơ quan công an, tài xế xe ô tô gây ra vụ tai nạn là một trung tá hải quân, hiện đang công tác tại Lữ đoàn 162 Hải quân (đóng tại Vùng 3 Hải quân, Đà Nẵng).


Rất đông người dân vây quanh tại hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

Sau khi tiến hành lấy lời khai, cơ quan công an đã bàn giao tài xế Hiệp cho bên quân đội để tiếp tục xử lý.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày