Sốc với clip huấn luyện chó săn bằng cách cho cắn xé một chú lợn

Hồng Minh, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 19/03/2015

Con chó săn lao vào tới tấp và cắn xé con lợn cho tới khi đầu con lợn chảy đầy máu, vương vãi cả trên đồng cỏ... trong sự cổ vũ của chủ nhân. Những hình ảnh đó khiến nhiều người hoảng sợ.

Mới đây, một clip được đăng tải lên mạng xã hội Facebook với hình ảnh những con chó săn hung hăng lao vào cắn xé chú lợn Mường đáng thương khiến nhiều người hoảng sợ. Theo những hình ảnh trong clip, chú chó săn được lệnh xông vào bắt và cắn xé một con lợn tới mức đầu chảy máu be bét, máu rơi vương vãi trên đồng cỏ. Chỉ tới khi chủ nhân ra lệnh dừng lại và tiến tới ngăn cản, con chó săn mới thôi cắn xé con mồi. 

Sau khi clip được đăng tải đã vấp phải sự phản ứng của đông đảo cư dân mạng. Dù chỉ mới xem vài giây đầu nhưng hầu hết mọi người đều không khỏi rùng mình trước hành động dã man này.

"Ác quá đi. Con lợn nó cũng là 1 sinh linh. Làm ơn đừng thỏa mãn niềm vui đó bằng việc làm hại đến chúng sinh. Mô phật cho chú heo được siêu thoát".

"Nhìn thương con lợn quá. Tội nghiệp. Thú vui của bạn là nuôi chó săn không ai ý kiến. Nhưng con chó và con lợn đều là con vật cả. Bạn thương con chó của bạn vậy nghĩ xem nếu con chó của bạn bị cắn xé như thế bạn thấy sao? Nghe nó rên rỉ đến như thế kia mà bạn còn hùa theo "giết nó đi giết nó đi", một facebooker bức xúc.


Nhiều cư dân mạng hoảng sợ và xót thương chú lợn khi xem clip.

Nhiều ý kiến cho rằng cả chó và lợn đều là động vật, vì vậy việc lấy lợn ra để mua vui và kích thích bản năng của chó, cho dù là chó săn cũng là hành động không công bằng và hết sức dã man. 

"Tôi cũng rất yêu chó thậm chí tôi còn không ăn thịt chó. Tôi đồng ý với bạn là chó có bản năng của nó, tuy nhiên lấy lợn ra mua vui và tập cho cái bản năng của chó thì dã man quá. Thật ra nếu cứ nói ra việc ăn thịt lợn, bò, gà thì đúng là độc ác. Ngay cả người lương thiện cũng ăn thịt nhưng ăn thịt lợn mua ở chợ để phục vụ sinh tồn khác với việc để chó giết con lợn như vậy bạn à. Bản chất con người có độc ác hay không là do tùy nhận thức mỗi người suy nghĩ sao về việc ăn thịt hay giết thịt, ai cũng cần ăn. Tuy nhiên tại sao người ta gọi những người giết lợn trong lò mổ là đồ tể nhưng người ăn thì không?" 

Những bình luận đầy phẫn nộ của cộng đồng mạng về clip man rợ trên mạng xã hội.

Theo như chia sẻ của anh T. - người đăng clip, cũng chính là chủ nhân của chú chó này, đây là hoạt động trong buổi offline chó săn Phú Quốc của Hội những người nuôi chó săn ở Nam Định. Mục đích của buổi đi săn này là để kích thích bản năng săn mồi của chó săn và để bảo tồn các giống chó săn hoang dã của Việt Nam nói chung.

Trước những ý kiến tranh luận của cộng đồng mạng, anh T. đã có những dòng chia sẻ để phản pháo lại về thú vui này trên trang cá nhân của mình: "Tôi nuôi dòng chó săn tôi phải cho con chó nhà tôi nó đi săn, để nó sống đúng nghĩa với cuộc sống của nó, để nó không phải là con chó Phế Vật chỉ biết ăn và vẫy đuôi. Đừng nói tôi ác, chưa chắc các bạn đã yêu chó bằng tôi đâu. Đừng vội đánh giá người khác nhé, nhiều bạn tháng nào cũng ăn thịt chó rồi đem người khác ra phán xét. Có dám khẳng định là không ăn thịt chó, thịt lợn không. Còn bảo tôi hành hạ con lợn... xin lỗi bạn, con người giết lợn bằng dao nhưng con chó không cầm được dao, nó giết bằng răng nanh, bằng bản năng sinh tồn để sống sót khi ra ngoài tự nhiên. Còn bạn nào thích phán xét tôi inbox hay gặp trực tiếp mình nói chuyện thế nào là Thiện hay ác... Rất xin lỗi mọi người vì tính tôi nóng tính và thẳng thắn..."


Hình ảnh buổi huấn luyện chó săn được chia sẻ trên trang cá nhân của anh T.

Những người có kinh nghiệm về nuôi chó săn cũng cho rằng việc làm này của anh T. là hoàn toàn bình thường, không có gì đáng lên án cả. "Nuôi con chó săn trong nhà rồi xích trong cái chuồng bẩn thỉu hôi thối nhồi nhét cho ăn đến mức béo phì sập bàn thì là yêu động vật... đôi khi mọi người không hiểu"... "Những người nuôi chó Việt do không có điều kiện nên nuôi chúng trong 4 bức tường làm thui chột bản năng của các giống chó này".

Cũng theo anh T., đây là hoạt động không thường xuyên của Hội những người yêu chó săn ở Nam Định mà anh là đồng tổ chức. Là người huấn luyện chó săn lâu năm, anh cho biết, những chú chó như chó Phú Quốc hay Mông Cổ của Việt Nam là những giống chó quý cần được nhân giống và bảo tồn giới thiệu ra bạn bè quốc tế. Khả năng chính của chúng là săn bắt và sinh tồn ngoài tự nhiên. 

"Tôi thường nuôi chó Phú Quốc và Pit bull đã khá lâu. Nếu là người am hiểu về thú vui này, có thể thấy ở phương Tây, phương thức huấn luyện chó săn này đã được áp dụng từ lâu. Nếu lên Youtube, có thể dễ dàng tìm thấy các clip về những buổi off săn tương tự của các hội nuôi và bảo tồn chó Phú Quốc Hà Nội".

Tuy nhiên, theo một số quan điểm, dù cho đây là buổi huấn luyện hay là thú vui của những người nuôi chó săn thì cũng không nên quay lại clip và lan truyền trên mạng, vì những hình ảnh máu me, dã man này rất dễ gây phản cảm, dẫn tới những tranh luận trái chiều khi chưa hiểu rõ bản chất sự việc.

"Mình không đánh giá gì nghề hay sở thích của bạn, cũng không đánh giá gì tình yêu bạn với những chú chó nhưng bạn cũng không cần quay clip để đăng lên mạng gây cho người khác sự phản cảm. "
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày