Rác ngập bờ biển Ninh Chữ là hiện tượng thường thấy từ tháng 5 hàng năm

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 17:12 12/06/2015

Theo ông Trần Thái Bình - Phó đội quản lý trật tự và môi trường thị trấn Khánh Hải (TP. Phan Rang, Ninh Thuận), rác thải tràn ngập ở bờ biển Ninh Chữ là hiện tượng thường thấy từ thời điểm tháng 5 hàng năm.

Trước tình trạng rác thải tràn ngập tại bờ biển Ninh Chữ (đoạn thuộc thị trấn Khánh Hải, TP. Phan Rang, Ninh Thuận), chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Trần Thái Bình - Đội quản lý trật tự và Môi trường của thị trấn Khánh Hải thì được biết rác thải đã có từ hơn 1 tháng nay tại khu vực này.

Ông Bình cho biết: "Do một số người dân địa phương vứt rác xuống biển nên mỗi ngày, sóng đều cuốn một lượng lớn rác thải vào bờ. Tình trạng rác ngập bờ biển này thường thấy từ thời điểm tháng 5 hàng năm. Từ khi có tình trạng rác như thế này, mỗi ngày từ 6h - 9h, chúng tôi lại đi dọn, nhưng vẫn không thể hết được".


Ông Bình cho rằng rác xuất hiện bờ biển là do một số người thiếu ý thức vứt rác xuống biển.

Ông Bình cũng cho biết thêm, nhiệm vụ của Đội quản lý trật tự & môi trường ở chốt bờ biển này là đảm bảo an ninh trật tự, quản lý nhắc nhở người dân không được vứt rác bừa bãi, nếu phát hiện người dân vứt rác sẽ bị lập biên bản để đưa lên cấp trên giải quyết.

Hàng ngày trẻ em phải vui chơi cùng rác thải ngập bờ biển.

Liên quan đến hình ảnh người dân đào hố cát trên bờ biển để chôn rác, ông Bình cho rằng chưa bao giờ có trường hợp đó xảy ra. Việc xuất hiện một hố cát được cho rằng người dân đào để chôn rác là không phải. "Hố cát đó có thể do người tắm biển đào để vui chơi, chứ không phải để chôn rác đâu. Còn cô gái đang quét rác là nhân viên của khách sạn Ninh Chữ (khách sạn gần bờ biển), dọn rác cho vào xe rùa đem về đổ vào hố rác của khách sạn", ông Bình phân trần.