Quảng Nam: Đâm chết bạn chỉ vì tranh giành chiếc ghế ngồi ăn ốc

Tam Xuân, Theo Trí Thức Trẻ 00:02 09/03/2015

Chỉ vì tranh nhau chiếc ghế để ngồi ăn ốc, Tín và Toàn xảy ra mâu thuẫn. Tức giận, Tín chạy về nhà lấy dao đâm Toàn nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.

Ngày 8/3, Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp – Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã bắt khẩn cấp đối tượng Tô Văn Tín (19 tuổi, trú thôn Dương Đàn, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) để điều tra về hành vi giết người trong lúc tranh giành chiếc ghế để ngồi ăn ốc.


Hiện trường nơi xảy ra vụ việc Tô Văn Tín đâm chết nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h50 ngày 7/3, Lê Vũ Toàn (19 tuổi, trú thôn Dương Đàn) và một người bạn tới nhà ông Huỳnh Sen ở cùng thôn chơi. Tại đây, Toàn cùng bạn và hai người con của ông Sen rủ nhau nấu ốc ăn.

Khi cả nhóm đang ăn thì Toàn đứng dậy đi vào nhà uống nước, lúc trở ra thì Tô Văn Tín (hàng xóm và cũng là bạn của Toàn) xuất hiện ngồi lên chiếc ghế mà Toàn đã ngồi trước đó. Do nhà ông Sen chỉ có 4 ghế ngồi, Toàn kiếm không ra chiếc ghế nào nữa nên Toàn và Tín đùa nhau để tranh giành chiếc ghế.

Thế nhưng, sau một lúc đùa giỡn, Toàn và Tín nảy sinh cãi cọ. Tức giận, Tín bỏ về nhà mình. Tưởng rằng chuyện sẽ êm xuôi nhưng một lát sau Tín quay lại. Khi cả nhóm chưa kịp phản ứng gì thì Tín đã dùng con dao đâm thẳng vào cổ và ngực Toàn khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.

Sau khi xảy ra sự việc, người dân đã lập tức trình báo lên công an xã Tam Dân và công an huyện Phú Ninh. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt để điều tra hiện trường, tổ chức lấy lời khai và bắt giữ khẩn cấp đối tượng Tô Văn Tín.

Được biết, hoàn cảnh gia đình của nạn nhân rất khó khăn, Toàn đi làm xa mới về quê dịp Tết. Bản thân mồ côi cha từ nhỏ, lại học rất giỏi và hiền lành nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên học hết lớp 12, Toàn phải vào miền Nam làm thuê kiếm tiền gửi về nuôi gia đình. 

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.