Phát hiện thi thể phụ nữ bị trói 2 tay

Người Lao Động, Theo 07:46 25/12/2013

Thi thể nạn nhân được người dân phát hiện trong tình trạng đang phân hủy, 2 tay bị trói.

Chiều 24/12, Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện thi thể người phụ nữ ở dưới chân cầu Ea Khal trên Quốc lộ 14 (thuộc tổ dân phố 5, thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk).

Phát hiện thi thể phụ nữ bị trói 2 tay 1
Khu vực cầu Ea Khal nơi phát hiện thi thể người phụ nữ đang trong quá trình phân hủy

Nạn nhân khoảng 30 tuổi, mặc quần áo màu đen, thi thể đang trong quá trình phân hủy, 2 tay bị trói. Bên cạnh thi thể nạn nhân, cơ quan chức năng còn phát hiện 1 chiếc áo khoác, 2 hộp sữa và 1 gói bánh đựng trong túi nilon. Mặc dù khu vực này đông dân cư, mỗi ngày cầu Ea Khal có hàng ngàn người qua lại nhưng do thi thể nạn nhân bị che lấp bởi rác thải và nhiều mảnh bê tông, đất đá nên chỉ khi bốc mùi người dân mới phát hiện.

Theo ông Phan Thanh Cường, Phó trưởng Công an huyện Ea H’leo, đến chiều cùng ngày, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được danh tính nạn nhân.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày