Nữ sinh năm cuối quyết vay tiền bơm ngực để tìm việc làm

Trang Chinnie, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 29/11/2012

Sự việc một cô sinh viên năm cuối chạy vạy vay một số tiền lớn để đi bơm ngực, mong tìm được việc đã gây nhiều xôn xao cộng đồng mạng Trung Quốc những ngày qua.

Cô gái người gốc Hồ Nam - Tiểu Mỹ đang là sinh viên năm thứ tư  tại một trường cao đằng ở Châu Tam Giác (tỉnh Giang Tây). Trong 4 năm học, cô luôn cố gắng học thật tốt để mong sau khi ra trường có thể kiếm được một công việc tốt. 

Tới năm cuối, Tiểu Mỹ bắt đầu gửi hồ sơ xin việc của mình đến nhiều nơi nhưng đều không được hồi đáp. Sau đó, cô và một cô bạn gái cùng gửi hồ sơ đến một công ty về xe ô tô tại Thẩm Quyến chờ đợi phỏng vấn và kết quả là cô bạn kia được chọn còn cô thì không - vì lí do ngoại hình cô kia …đẹp hơn.

Quá thất vọng trước sự việc ngang trái của mình, Tiểu Mỹ chạy vạy vay đủ số tiền 3 vạn nhân dân tệ (khoảng 100 triệu đồng) từ người thân và bạn bè và tới Quảng Châu vào ngày 20/11 với mong muốn sẽ dễ dàng tìm được công việc tốt sau khi "tu bổ" hình thể. Ca giải phẫu với nguyên nhân gây ra nhiều tranh cãi này đã được tiến hành vào ngày 26/11 vừa qua tại bênh viện An Vũ Trang, Quảng Đông.

Cô đã chấp nhận đề nghị phỏng vấn của báo chí để nói về câu chuyện của mình.

Nữ sinh năm cuối quyết vay tiền bơm ngực để tìm việc làm 1
Tiểu Mỹ trả lời phỏng vấn tại khoa thẩm mỹ bệnh viện An Vũ Trang Quảng Đông.

Nữ sinh năm cuối quyết vay tiền bơm ngực để tìm việc làm 2
Khi tiếp nhận phỏng vấn, cô đã "ngụy trang" che kín khuôn mặt rất kĩ càng.

Nữ sinh năm cuối quyết vay tiền bơm ngực để tìm việc làm 3
Cô sinh viên năm cuối co ro trong đồng phục bệnh viện với những bức xúc vẫn chưa nguôi.

Nữ sinh năm cuối quyết vay tiền bơm ngực để tìm việc làm 4
Hình ảnh thui thủi trở về phòng bệnh sau phỏng vấn của Tiểu Mỹ.