Người phụ nữ 56 tuổi bị siết cổ chết tại nhà: Đã xác định được hung thủ

Nhất Nam, Theo Trí Thức Trẻ 22:42 12/06/2014

Trước thời điểm bị sát hại, bà Quý đang chung sống với ông Nguyễn Văn Thắng, cùng em gái là Nguyễn Thị Lợi và hai vợ chồng cô con gái ở căn nhà 5 tầng số 46G tại ngách 85, ngõ 165, phố chợ Khâm Thiên (Hà Nội).

Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của bà Nguyễn Thị Qúy (SN 1958, tên thường gọi là Dung) bị siết cổ đến chết tại ngôi nhà trên phố chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, Đống Đa (Hà Nội).

Bà Lợi cho biết, khoảng 3h sáng, bà nghe thấy tiếng đẩy cửa nên ra xem thì thấy anh rể đi ra ngoài và nói “có việc cần đi gấp” nên khóa cửa và đáp chìa khóa vào phía trong nhà. Sau đó bà Lợi đi ra nhặt chìa khóa rồi vào nhà ngủ tiếp.

Đến khoảng 5h sáng, bà Lợi có sang phòng riêng gọi chị dậy nhưng không thấy bà Quý trả lời. Bà Lợi tiếp tục gọi và sau đó hô hoán con cháu ở cùng nhà. Khi mở cửa phòng ra thì thấy bà Quý nằm ở sàn nhà và đã tử vong.

Người phụ nữ 56 tuổi bị siết cổ chết tại nhà: Đã xác định được hung thủ 1
Nhà riêng của nạn nhân.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Trung Phụng đã thông báo lên Công an quận Đống Đa, Công an TP Hà Nội để tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định nạn nhân bị một vết siết ở cổ, kèm theo chấn thương vùng đầu dẫn đến tử vong. Thời gian tử vong vào khoảng 3h sáng cùng ngày.

Sau đó, thi thể nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện Bạch Mai để gia đình an táng.

Hiện tại, cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập ông Trần Đình Thắng (SN 1952, trú tại phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội), là chồng hờ của nạn nhân để phục vụ điều tra. Tuy nhiên, vào thời điểm trên ông Thắng đã vắng mặt, không có mặt tại nơi cư trú nên lực lượng chức năng đang tiến hành các nghiệp vụ để bắt giữ ông Thắng. Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt được ông Thắng để phục vụ công tác điều tra.

Người phụ nữ 56 tuổi bị siết cổ chết tại nhà: Đã xác định được hung thủ 2
Người nhà nạn nhân đang chuẩn bị lo hậu sự.

Chiều ngày 12/6, trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Kim Thu – Tổ trưởng tổ dân phố 48 cho biết, bà Quý có tổng cộng 4 người con, 3 con gái đã lấy chồng, còn cậu con trai sinh năm 1987, đang đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài.

Bà Thu cũng cho biết, ở địa phương, bà Quý là người tốt, hòa đồng được mọi người quý mến. Trước thời điểm bị sát hại, bà Quý đang chung sống với ông Thắng, cùng em gái là Nguyễn Thị Lợi và hai vợ chồng cô con gái ở căn nhà 5 tầng số 46G tại ngách 85, ngõ 165, phố chợ Khâm Thiên (Hà Nội).

Bà Thu thông tin thêm, ông Thắng làm nghề tự do, trước đây vẫn ở nhà nhưng khoảng mấy tháng nay thì ít về.