Ngủ quên trên đường ray, bị tàu hỏa cán đứt 2 chân

N.Huyền – Phú Hậu, Theo Trí Thức Trẻ 16:32 30/06/2014

Mải ngủ quên trên đường ray xe lửa, Việt bị tàu hỏa chạy ngang qua cán đứt 2 chân.

Thông tin từ bệnh viện Việt Nam - Cu Ba, TP Đồng Hới, Bình Quảng cho biết, đơn vị vừa cứu sống một bệnh nhân Nguyễn Quốc Việt (11 tuổi, trú tại xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) bị tàu hỏa cán đứt 2 chân. 

Theo hồ sơ bệnh án, Việt nhập viện trong tình trạng hôn mê, mất nhiều máu, 2 chân bị đứt lìa. Các bác sỹ đã tiến hành mổ cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu để cứu sống bệnh nhân.


Do ngủ quên trên đường ray, Việt bị tàu hỏa cán đứt 2 chân. Ảnh: N.Huyền


Trước đó, vào tối ngày 28/6, Việt đi soi bắt ếch cùng với người anh họ dọc đường tàu. Về khuya, Việt nằm trên đường ray và ngủ quên. Khi đoàn tàu lao tới, Việt không kịp phát hiện nên đôi chân bị tàu hỏa cán đứt lìa.

Rất may, người nhà đã kịp thời đưa bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu sớm nên hiện em đã qua khỏi cơn nguy kịch và đang được các bác sỹ theo dõi đặc biệt.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày