Nằm ngủ trên đường ray, 2 người bị tàu cán chết

Người Lao Động, Theo 17:46 03/11/2013

Rạng sáng 3/11, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong.

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Thức (SN 1996, ngụ xã Tiên Thọ) và Lâm Tấn Trọng (SN 1997, ngụ xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam).

Nằm ngủ trên đường ray, 2 người bị tàu cán chết 1
Vết máu còn đọng lại tại nơi xảy ra vụ tai nạn khiến 2 người tử vong

Nằm ngủ trên đường ray, 2 người bị tàu cán chết 2
Người dân tập trung tại nơi xảy ra vụ tai nạn bàn tán sự việc

Khi tàu SE7 chạy hướng Bắc - Nam đến đoạn đường nêu trên, lái tàu phát hiện 2 người này nằm trên đường ray đã hãm tốc độ nhưng không thể phanh kịp. Khi tàu dừng lại, Thức đã bị cán đứt lìa cơ thể; Trọng văng ra khỏi đường ray, được đưa đi cấp cứu nhưng cũng tử vong sau đó.

“Tôi nghe tiếng còi, sau đó tàu dừng lại thì biết có chuyện không hay nên chạy ra xem. Cảnh tượng hết sức kinh hoàng! Một thanh niên thân thể không còn nguyên vẹn, người còn lại bị tàu hất văng hấp hối bên đường” - một người dân kể lại.

Theo Công an TP Tam Kỳ, xác minh tại địa phương cho thấy Thức và Trọng có biểu hiện tâm thần, thường bỏ nhà đi lang thang.

Sáng cùng ngày, gia đình đã làm các thủ tục để đưa thi thể 2 nạn nhân về an táng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày