Một phụ nữ bị đánh đập, ép viết giấy nợ giữa ban ngày ở Hà Nội

Ngọc Phương, Theo Trí Thức Trẻ 10:21 03/04/2013

Ngay giữa thanh thiên bạch nhật, chị Hạnh bị ba phụ nữ bắt đến quán cà phê, đánh đập và ép viết giấy vay nợ 200 triệu đồng.

Ngày 2/4, công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) nhận tin báo có một phụ nữ bị một số người ép viết giấy vay nợ tại quán cà phê ở phố Nguyễn Khang (quận Cầu Giấy).

Công an quận Cầu Giấy đã mời một số đối tượng lên làm việc. Theo đó, chị Ngô Thị Hồng Hạnh (sinh năm 1979, ở Yên Hoà, Cầu Giấy) có vay 100 triệu đồng của Nguyễn Thuý Ngân (sinh năm 1959, ở phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội), nhưng chưa trả được.

Đến ngày 29/3/2013, chị Hạnh bị Ngân cùng ba đối tượng là Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1983, ở Từ Liêm, Hà Nội), Vũ Quỳnh Hoa (sinh năm 1969, ở Hoàng Mai, Hà Nội) và Trần Thị Lệ Thanh (sinh năm 1984, ở Thanh Xuân, Hà Nội) đánh đập, ép đến quán cà phê để viết giấy vay nợ với số tiền 200 triệu đồng và bắt người nhà chị Hạnh phải mang tiền đến.

Cơ quan công an đang xác minh, làm rõ vụ việc.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày