Mở rộng khu vực tìm kiếm chiếc máy bay mất tích

Thục Linh, Theo Trí Thức Trẻ 11:07 11/03/2014

Trong ngày hôm nay (11/3), lực lượng tìm kiếm cứu nạn Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng các phạm vi tìm kiếm chiếc máy bay MH370 của Malaysia mất tích.

Theo thông tin từ Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn, về kế hoạch tìm kiếm ngày 11/3, lực lượng tìm kiếm bằng tàu sẽ chia làm 2 khu vực. Khu vực 1, gồm tàu HQ954, tàu HQ 673 và SAR 413 sẽ hoạt động ở các tọa độ 08 độ 00 vĩ độ Bắc đến 103 độ 50 kinh độ Đông. Khu vực 2  gồm có SAR 273, KN 774 và tàu CSB 2002, CSB 2003 hoạt động ở tọa độ 07 độ 00 vĩ độ Bắc đến 103 độ 50 kinh độ Đông.

Mở rộng khu vực tìm kiếm chiếc máy bay mất tích 1
Sở chỉ huy UBQG tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo công tác tìm kiếm

Sáng nay đã có 2 máy bay cất cánh tham gia tìm kiếm cứu nạn. Cụ thể, lúc 7h30 AN 261 và lúc 8h AN 267 bay ở phía Đông đường bay máy bay bị mất tích.

Tàu HQ888 sau khi đã kiểm tra ở Đông Nam mũi Ô Cấp 32 hải lý không phát hiện được những điểm khả nghi như hàng không Hồng Kông cung cấp ngày hôm qua. Trước đó vào 17h45 phút (10/3), Sở chỉ huy Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết, một máy bay trên đường hàng không L642 báo cáo lại với Trung tâm kiểm soát đường dài Hồng Kông đã nhìn thấy một số mảnh vỡ lớn trên mặt biển ở tọa độ  09 độ 54'30N- 10 độ 25'00E.

Các lực lượng tìm kiếm nhận lệnh ngày hôm nay sẽ cơ động rà soát về phía Đông Nam Cà Mau đến tọa độ 8 độ 00 vĩ độ Bắc đến 105 độ 00 kinh độ đông. Trên đường hành trình sẽ sử dụng máy quét đa tia và các thiết bị để quét tìm kiếm dưới đáy biển.

Cũng trong hôm nay, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã huy động 2 máy bay CASA. Máy bay thứ nhất mang số hiệu  8981 đã cất cánh  vào 9h22 phút sáng nay (11/3) tìm kiếm phía Đông đảo Thổ Chu. Máy bay 2 mang số hiệu 9882 cất cánh vào lúc 9h38 phút, làm nhiệm vụ tìm kiếm bên phải đường bay của chiếc máy bay MH370 mất tín hiệu.

Chiều nay, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ - Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc đã có buổi họp tại Sở chỉ huy UBQG tìm kiếm cứu nạn về công tác tìm kiếm chiếc máy bay MH370 của Malaysia bị mất tích.
 
Tại đây, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ cho biết, hiện đã trải qua 4 ngày tìm kiếm, Việt Nam đã đã huy động tối đã lực lượng, làm việc tích cực, với tinh thần cao nhất.

Mở rộng khu vực tìm kiếm chiếc máy bay mất tích 2

Theo báo cáo của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, tổng số tàu tham gia tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam và các nước là 29 tàu, trong đó Việt Nam 10 tàu, Hoa Kỳ 2 tàu, Singapore 3 tàu, Thái Lan 1 tàu, Malaysia 9 tàu và Trung Quốc 4 tàu.
 
Thượng tướng Tỵ khẳng định, công tác tìm kiếm cứu nạn là việc làm nhân đạo, rất nhiều người thân của các gia đình đang mong mỏi nên chúng ta thực hiện việc tìm kiếm với tinh thần tích cực, cố gắng tìm được càng sớm càng tốt.
 
Sau khi nghe báo cáo tại sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ yêu cầu tổ chức tìm kiếm ở phía Đông đường bay của máy bay MH 370 và khu vực biên giới Lào, Campuchia trong ngày mai. Để công tác tìm kiếm đạt hiểu quả cao, cần huy động cả người dân dân vào cuộc.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày