Miền Bắc nhiều nơi rét dưới 0 độ C

Dân Việt, Theo 13:25 23/01/2014

Đêm về sáng ngày 23.1, không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc đạt ngưỡng cực đại. Khiến nhiệt độ thấp nhất giảm xuống mức cực tiểu trong đợt lạnh rét này, nhiều nơi vùng núi cao các tỉnh phía bắc nhiệt độ xuống mức âm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương cho biết: Lúc 7h ngày 23.1, các trạm khí tượng vùng núi quan trắc được nhiệt độ ở một số địa phương giảm rất thấp. Cụ thể, Bắc Hà (Lào Cai) và Nguyên Bình (Cao Bằng) xuống tới 0,8 độ C. Sìn Hồ (Lai Châu) và Thất Khê (Lạng Sơn) thấp hơn 0,6 độ C; TX. Cao Bằng (Cao Bằng) và TP. Lạng Sơn (Lạng Sơn) đều lạnh rét 0,4 độ C. Đình Lập (Lạng Sơn) xuống mức -0,4 độ C; Ngân Sơn (Bắc Cạn) rét hơn -0,6 độ C. Trùng Khánh (Cao Bằng) rét nhất -0,9 độ C. Nhiệt độ giảm thấp gây hiện tượng băng giá, sương muối bao phủ vùng cao một số tỉnh miền núi phía bắc.

Dự báo thời tiết miền Bắc ngày và đêm 23.1: Phía tây Bắc Bộ ít mây, ngày trời nắng, đêm không mưa. Sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ, trời rét đậm. Vùng núi rét hại đến rét hại nặng, các vùng núi cao cần đề phòng băng giá và sương muối tiếp tục xuất hiện gây hại. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 20-22 độ C, có nơi đạt mức 22-24 độ C, vùng núi trong khoảng 15-17độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 6-8 độ C, vùng núi 1-3 độ C.

Phía đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi rét hại đến rét hại nặng. Cần đề phòng băng giá, sương muối. Nhiệt độ cao nhất ước khoảng 20-22 độ C, vùng núi 17-19 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 6-8 độ C, vùng núi 2-4 độ C. Vùng núi cao hai khu vực nhiều nơi vẫn rét 0-1 độ C.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày