Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ thấp nhất 13 độ C

Hồng Minh, Theo Trí Thức Trẻ 11:02 28/12/2015

Dự báo, khoảng chiều tối và đêm mai (29/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ khiến cho nhiệt độ giảm mạnh.

Theo dự báo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương, hôm nay (28/12), một bộ phận không khí lạnh mới từ phía Bắc tăng cường yếu xuống miền Bắc khiến nhiệt độ các khu vực giảm thấp hơn, tiết trời chuyển rét sâu thêm.

 Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc chuyển rét đậm - (Ảnh: Internet)

Dự báo, khoảng chiều tối và đêm mai (29/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều tối và đêm mai ở Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ. Ở Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Hôm nay 28/12, phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ, có nơi dưới 13 độ; nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ, riêng khu Tây Bắc 24 – 26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ; nhiệt độ cao nhất từ 17 – 20 độ.

Từ chiều tối mai ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa); vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động. Sóng biển cao từ 2 – 3m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.