Lộ diện những kẻ khoe chiến tích "sàm sỡ thiếu nữ trong công viên nước"?

Hồng Minh, Theo Trí Thức Trẻ 12:37 20/04/2015

Hơn 20 nam thanh niên chiếm trọn sông lười ở Công viên nước Hồ Tây (Tây Hồ, Hà Nội), gặp cô gái nào đứng 1 mình thì té nước, thậm chí sàm sỡ. Chưa hết, sau khi té nước một cô gái xinh xắn đến ngất xỉu, kẻ được cho tham gia vào nhóm này còn khoe chiến tích trên Facebook.

Ngày 19/4, cộng đồng mạng choáng váng vì những hình ảnh vô cùng xấu xí của một bộ phận không nhỏ người dân tại Công viên nước Hồ Tây. Nhiều bậc phụ huynh đã bất chấp nguy hiểm, bế con vượt rào để vào tắm miễn phí, thậm chí nhiều người còn bị hàng rào xé rách nội y...

Đáng chú ý trong đó là hình ảnh đám đông nam thanh niên liên tục hò reo thích chí, rồi vây quanh và quay phim 1 cô gái trẻ khi bộ bikini trên người cô đã rách tơi tả. Không hề ra tay giúp đỡ, những nam thanh niên này chỉ hùa nhau soi mói, cười nói và quay phim, ghi hình, mặc cho cô gái trẻ loay hoay che đậy, cân chỉnh bộ bikini rách bươm. 

Sự việc các cô gái bị đối xử rất tệ tại công viên nước hồ Tây khiến dư luận phẫn nộ.

Clip ghi lại hình ảnh nhóm thanh niên té nước trêu một cô gái ở Hồ Tây.

Sau vụ việc, hàng loạt những hình ảnh, clip, thông tin về những hành động phản cảm của người dân có mặt tại công viên nước hồ Tây liên tục được chia sẻ và nhận được hàng nghìn lượt bình luận trên mạng xã hội. Xấu hổ, phẫn nộ, thất vọng là những cảm xúc của cộng đồng mạng. 

Đáng sợ hơn, mới đây, những thanh niên góp mặt trong việc té nước và trêu ghẹo các cô gái đã đăng chiến tích của mình lên trang facebook cá nhân khiến cộng đồng mạng tiếp tục dậy sóng. Điều đáng chê trách là sau khi bị dư luận xã hội lên án gay gắt về những hành vi phản cảm, thiếu văn hóa, các thanh niên này vẫn không hề xấu hổ mà thậm chí còn thêm phần hả hê về những hành động của mình. 



Một thanh niên tham gia vào vụ quấy rối tỏ ra rất hả hê và thỏa mãn với "chiến tích" của mình.

Câu hỏi thờ ơ của một thanh niên khiến cộng đồng mạng thất vọng và tức giận.

Dù chưa có chứng cứ để khẳng định chắc chắn việc các thanh niên này là những người trực tiếp tham gia vào màn té nước đáng xấu hổ vừa qua, tuy nhiên, theo những bình luận và cuộc trò chuyện giữa các thành viên trong nhóm, được biết, họ đã cùng nhau tới vui chơi tại công nước hồ Tây ngày 19/4. Chưa bàn đến việc họ có tham gia hay không hành động té nước thiếu nữ, nhưng cách ứng xử được thể hiện qua những lời chia sẻ của các nam thanh niên này khiến không ít người phải giật mình và thất vọng. Bởi chẳng có lý do gì để bào chữa cho hành động hả hê, tung hô cho việc trêu ghẹo các thiếu nữ một cách quá đáng giữa chốn đông người.






Hàng loạt những cuộc trò chuyện của nhóm thanh niên làm dấy lên nghi ngờ đây chính là những người đã tham gia vào màn té nước và sàm sỡ các cô gái ở công viên nước hồ Tây.

Hành động khoe khoang chiến tích này ngay lập tức bị cư dân mạng phản ứng vô cùng gay gắt. "Là đàn ông mà lại tụ tập dăm ba chục ông đi diễu binh oai như cóc, hùng hục để đi tạt nước từ thằng bé trẻ con đến mấy đứa con gái - người ta đã ngất xỉu vì choáng mà cũng không thèm tha...", một người dùng mạng phẫn nộ.

Một bình luận khác cũng tỏ ra bức xúc: "Hãy nghĩ những thanh niên trong ảnh 20, 30 năm nữa cũng có con gái đi và bị làm như vậy không hiểu các bạn ý nghĩ lại có thấy nhục không nhỉ?".


Nhiều thiếu nữ bị "quây" giữa đám thanh niên đông đúc ngay tại công viên nước Hồ Tây 

Một số người chứng kiến vụ việc còn chia sẻ thêm: "Khoảng 1 nhóm nhỏ 10 đến 15 người đi đến đâu tạt nước đến đó. Nhưng từ khi cắt nước là toàn những người không quen biết nhau hùa theo rồi dần dần lôi con gái người ta xuống nước, rồi làm đứa nào đứa đấy tủi nhục, khóc nước mắt đỏ hoe".

"Đề nghị công an vào cuộc khởi tố 1 số thanh niên về tội quấy rối thân thể, răn đe tránh để tình trạng tiếp diễn. Xấu hổ thay khi có những công dân không có đạo đức và cách xử sự đúng đắn. Từ nay con gái hãy cẩn thận với free và nơi công cộng", lời cảnh báo của cộng đồng mạng khiế nhiều người phải suy nghĩ.

Chưa cần bàn đến văn hóa hay học thức cao xa, nhưng rõ ràng, đây là những hành động vô cùng phản cảm và đáng lên án, nhất là khi các nam thanh niên này đang chiếm số đông, cô gái yếu ớt đang trong tâm lý sợ hãi và không biết phải làm thế nào. Tất nhiên, cũng có người sẽ cho rằng các bạn nữ này dại, không biết tự đề phòng. Nhưng cũng không thể bao che cho kiểu vừa ăn cướp vừa la làng của các chàng trai kia theo kiểu: "Ai bảo vào đấy cho chúng nó trêu - ai bảo đeo vàng cho bọn nó cướp" được. Không hiểu mấy thanh niên này có nghĩ, nếu trường hợp các nạn nhân là bạn gái, em gái, vợ hay con gái mình bị đối xử như thế, liệu các bạn có đứng nhìn mà không đau xót được không?", một cư dân mạng phẫn nộ.

Những hành động này có thể chưa gây hậu quả thực sự nghiêm trọng nhưng cũng đủ khiến dư luận phải lo lắng và ái ngại về một bộ phận giới trẻ hiện nay bởi sau khi đã gây ra những chuyện đáng xấu hổ, họ còn không ngần ngại khoe chiến tích với giọng điệu rất hả hê.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày